Ngoài ra, thêu hoa cũng là đặc điểm của trang phục dân tộc Di. Tại khu vực tập trung sinh sống của dân tộc Di, phụ nữ dân tộc Di đều mặc áo thêu hoa tinh xảo, thường mặc áo có viền vạt hoặc thêu hoa và váy dài xếp nhiều li, chắt khăn đen. Đàn ông dân tộc Di thường mặc áo màu đen, tay áo hẹp và viền hoa, mặc quần dài ống rộng xếp nhiều li. Trên cơ sở này, trang phục còn phân loại theo tuổi tác và giới tính. Thông thường trang phục thanh niên nam nữ có màu sắc rực rỡ, thích dùng gam màu mạnh như đỏ, vàng, xanh, cam, phấn hồng v.v, kiểu mẫu đa dạng; kiểu dáng hoa văn trên trang phục người trung niên tương đối ít, sử dụng các màu như màu xanh da trời, xanh lá cây, tím, xanh lam, trắng, mộc mạc trang trọng; người già dùng vải xanh lam, xanh da trời, thường không thêu hoa, chỉ trang trí viền vạt áo màu xanh lá cây hoặc xanh tím than.
1 2 3