• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quảng Tây ra sức thúc đẩy xây dựng  Khu hợp tác du lịch quốc tế Trung- Việt

    2012-03-22 17:17:19     CRIonline

    Tại Hội nghị công tác du lịch toàn khu tổ chức tại Quảng Tây ngày 16 tháng 2 năm nay, ông Trần Kiến Quân, Giám đốc Sở Du lịch Khu tự dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, Quảng Tây đã thu được tiến triển tích cực trong việc xây dựng Khu hợp tác du lịch quốc tế Trung- Việt, Quảng Tây đã nhiều lần thương thảo với phía Việt Nam về khu hợp tác và đạt được nhận thức chung quan trọng.

    Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác du lịch Trung- Viêt, Trung Quốc và Việt Nam đang trù bị xây dựng một Khu hợp tác du lịch quốc tế Trung- Việt tại vùng biên giới hai nước trên cơ sở khu phong cảnh thác nước xuyên biên giới Đại Tân-Sùng Tả và khu phong cảnh Hữu nghị quan Bằng Tường. Đến lúc đó, nơi đây sẽ được xây dựng thành khu du lịch với tour du lịch ngoạn cảnh thác nước xuyên quốc gia;

    Trải nghiệm phong tục tập quán dân tộc Trung- Việt, và nghỉ dưỡng ngoạn cảnh nước non là chính, với môi trường tốt đẹp, thiết bị hoàn thiện và dịch vụ bậc nhất, sẽ trở thành khu du lịch đầu tàu mở cửa đối ngoại, cũng như khu thí điểm hợp tác du lịch quốc tế tại vùng biên giới Trung Quốc, du khách sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như miễn thị thực...

    Ông Trần Kiến Quân giới thiệu rằng, từ năm 2009 đến nay, quan hệ hợp tác du lịch biên giới Trung -Việt ngày càng mật thiết, các cuộc gặp gỡ giữa quan chức du lịch cấp cao hai nước diễn ra dồn dập, nghiệp vụ cấp giấy thông hành tại cửa khẩu đã được khởi động lại, tự lái xe du lịch tại khu vực biên giới hai nước, cũng như xây dựng Khu hợp tác du lịch quốc tế Trung- Việt cũng đang ngày càng nóng lên.

    Hiện nay, Quảng Tây và Việt Nam đã thiết lập cơ chế thương thảo định kỳ song phương và tăng cường hợp tác quản lý du lịch biên giới, bao gồm quá cảnh tiện lợi, chỉnh đốn thị trường biên mậu, xử lý sự kiện khẩn cấp...

    Theo đà thành lập Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc- ASEAN, Quảng Tây đã phát huy vai trò nhịp cầu nối liền Trung Quốc với ASEAN, tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt là hợp tác về mặt giao thông và du lịch với Việt Nam. Hiện nay, Nam Ninh và Quế Lâm Quảng Tây đã mở đường bay tới các thành phố chủ yếu của các nước ASEAN. Về mặt đường sắt thì Nam Ninh đã khai thông đoàn tàu quốc tế đến Hà Nội- Việt Nam.

    Đường bộ cũng đã khai thông tuyến đường du lịch xe khách đường dài đến Hà Nội, Hạ Long và Hải Phòng. Về đường biển, Bắc Hải đã khai thông tuyến du lịch trên biển tới vịnh Hạ Long -Việt Nam, tuyến du lịch trên biển từ cảng Phòng Thành đến Hạ Long cũng đã được khôi phục lại, dự án xây dựng hai cây cầu trên sông Bắc Luân nối liền Đông Hưng- Trung Quốc với Móng Cái -Việt Nam đã được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn và sắp đi vào thi công.

    Những năm gần đây, du khách Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Việt Nam và Phi-li-pin đến du lịch Quảng Tây mỗi năm đều tăng từ 15% trở lên. Năm ngoái, lượng du khách nước ngoài đến Quảng Tây là 3 triệu 28 nghìn lượt người, trong đó du khách các nước ASEAN là 849 nghìn lượt người, tăng 31,6 % so với cùng kỳ, chiếm 49,5% lượng du khách nước ngoài. Ông Trần Kiến Quân cho biết, Quảng Tây sẽ tiến thêm một bước củng cố vị thế của mình để ASEAN trở thành thị trường nguồn du khách quốc tế số một của Quảng Tây.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>