Đại Lý một thị trấn quan trọng trên con đường mòn cổ ngựa thồ chè nằm ở khu vực dân tộc Bạch sinh sống thuộc miền nam tỉnh Vân Nam. Thời triều nhà Đường Trung Quốc vào hơn 1000 năm trước, đây là thành phố trung tâm trên cao nguyên Vân Nam. Hàng nghìn năm đã trôi qua, Đại Lý nay vẫn giữ được vẻ đẹp như xưa, cộng thêm sự trầm tích lịch sử sâu dày và phong tục tập quán dân tộc Bạch đậm đà, đã khiến thành phố du lịch này nổi tiếng nhất tại Trung Quốc.
Tam tháp chùa Sùng Thánh là vật tượng trưng cho văn hiến danh bang của Đại Lý, cũng là tòa kiến trúc cổ xưa và hùng vĩ nhất ở miền nam Trung Quốc, ngôi tháp chính được xây dựng vào thời nhà Đường hơn 1000 năm trước, còn hai tháp phụ được xây dựng vào triều nhà Tống cách đó ít lâu, nhưng cả ba ngôi tháp đều thể hiện được phong cách kiến trúc của triều nhà Đường Trung Quốc, tương tự phong cách của tháp Đại Nhạn và tháp Tiểu Nhạn của đô thành Tràng An thời bấy giờ, phía sau là dãy núi xanh quanh năm mây phủ, đằng trước là dải nước Nhĩ Hải sóng nước dào dạt, phong cảnh vô cùng tráng lệ, du khách muốn đến Đại Lý thì tất phải đi qua nơi này.
Đại Lý còn có khá nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp thu hút du khách các nơi. Một du khách Bắc Kinh đến Đại Lý tham dự "Liên hoan phim quốc tế Đại Lý lần thứ 3 năm 2011" nói: "Đại Lý cảnh đẹp thơ mộng, phong tục tập quán dân tộc đặc sắc, quê hương dân tộc Bạch đã tái tạo phong cảnh non nước ngoạn mục của Đại Lý, đây là nơi hiếm có tại Trung Quốc, thêm vào đó người Đại Lý rất nhiệt tình hiếu khách, nhân dân cần cù chất phác, nếp nhà dân ở đây cũng rất có đặc sắc, điều kiện sinh sống cũng rất tốt".
Thương Sơn và Nhĩ Hải là phong cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất của Đại Lý, Thương Sơn nằm ở phía tây cổ thành Đại Lý, gồm 19 trái núi, nổi tiếng xưa nay bởi phong cảnh tuyết mây và dòng suối, núi tuyết vào hè không tan chảy, được xếp vào hàng đầu trong 4 cảnh "Phong hoa tuyết nguyệt" nổi tiếng của Đại Lý.
1 2