• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cảm nhận "Thiên nhân hợp nhất" của cố đô Tây An tại Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới

    2011-11-24 15:04:13     CRIonline

    Cảm nhận "Thiên nhân hợp nhất" của cố đô Tây An tại Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới

    Hội triển lãm nghề vườn thế giới Tây An năm 2011 đã khai mạc trọng thể vào tháng 4 năm nay, hội chợ triển lãm lần này với chủ đề "Thiên nhân Trường An-Ý tưởng thiên nhiên, thành phố chung sống hài hòa với thiên nhiên", đã thể hiện quan niệm và ý tưởng mới giữa con người với thiên nhiên, giữa thành phố chung sống hài hòa với thiên nhiên. Vậy tại sao lại nêu ra ý tưởng này và việc thực hiện nó ra sao?

    Tháp Trường An là một trong 4 kiến trúc tiêu chí lớn trong Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới Tây An, còn gọi là "Thiên nhân Trường An tháp", nằm trên núi Tiểu Chung Nam cao 99 mét, mặc dù kết cấu của nó đều là sắp thép, nhưng nhìn bề ngoài vẫn kế thừa tạo hình tháp gỗ vuông của hai thời Tùy và Đường, mang đậm chất cổ điển.

    "Thiên nhân hợp nhất" là một tư tưởng triết học về vũ trụ quan và thế giới quan thời cổ Trung Quốc. Chữ "Thiên" ở đây không phải là bầu trời, mà chỉ thiên nhiên, con người và thiên nhiên nên chung sống hài hòa, thiết kế của tháp Trường An đã nêu bật được chủ đề này.

    Cảm nhận "Thiên nhân hợp nhất" của cố đô Tây An tại Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới

    Tháp Trường An nằm ở nơi cao nhất trong vườn, từ trên tháp nhìn xuống, hồ nước bao quanh, khắp nơi cây xanh hoa thắm, cho ta cảm giác như đang đứng giữa vùng sông nước Giang Nam, toàn bộ tường tháp đều sử dụng kính, thiết kế này khiến cả tòa tháp càng trở nên thông thoáng, từ trên tháp nhìn xuống, dù đứng ở góc độ nào, du khách đều sẽ có một cảm nhận mình rất gần gũi với thiên nhiên. Ý tưởng thiên nhiên là dưới tiền đề tôn trọng thiên nhiên, không phá hoại thiên nhiên, lợi dụng và tu tạo thiên nhiên, khiến thiên nhiên trở lại phục vụ con người.

    Trong vườn, đâu đâu du khách cũng có thể bắt gặp ý tưởng hoà hợp với thiên nhiên, một trong 4 kiến trúc tiêu chí lớn đã thể hiện những thành quả mới nhất về nghề vườn viên lâm và thực vật hoa cây cảnh, các sản phẩm mới, cũng như kỹ thuật mới và vật liệu mới tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường.

    Cảm nhận "Thiên nhân hợp nhất" của cố đô Tây An tại Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới

    Nhà thiên nhiên là một ngôi nhà kính thiên nhiên trong Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới, chủ yếu thể hiện các loại thực vật quý hiếm và cảnh quan sinh thái thuộc các khu vực và khí hậu khác nhau trên toàn cầu, đảm bảo dù ở trong nhà vẫn có thể thưởng thức được mặt hồ và cảnh đẹp xung quanh từ nhiều góc độ, thiết kế này không những thực dụng mà còn thể hiện được một cách trọn vẹn loài người tôn trọng thiên nhiên và biết lợi dụng thiên nhiên.

    "Trường An hoa" - biểu tượng của Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới Tây An bắt nguồn từ "Đạo đức kinh"- một kiệt tác triết học thời cổ Trung Quốc; "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật" là do cánh hoa ứng với Tam, Tứ, Ngũ, Lục hình thành "Bách hoa cát ấn". Trong đó chữ "Nhân" (人) nổi đặt giữa trung tâm bức vẽ, đã thể hiện được ý tưởng lấy con người làm gốc, nó đại diện cho văn hóa, trách nhiệm và lý trí. Trong bức hình bốn cạnh có biểu tượng tường thành cổ Tây An, có ý chỉ thành Tràng An, nó tượng trưng cho nhân cư hài hòa. Hình năm cạnh ví như 5 cánh hoa, là loại hoa thường thấy trong thiên nhiên, nó đại diện cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tượng trưng cho vạn vật trong thiên nhiên. Hình sáu cạnh trông như hình bông tuyết, có ngụ ý chỉ lục hợp Thượng, Hạ, Đông, Tây, Nam, Bắc, tượng trưng cho vũ trụ bao dung tất cả. Đếm từ ba đến sáu là thể hiện cho con người, thành phố, thiên nhiên và vũ trụ cùng chung sống hài hòa, cũng trùng hợp với chủ đề "Thiên nhân trường cửu và Ý tưởng thiên nhiên" của Hội chợ triển lãm nghề vườn thế giới Tây An.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>