• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người dân tộc Triều Tiên của Diên Biên Trung Quốc lập nghiệp ở nước ngoài

    2011-09-27 15:46:12     CRIonline
    Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên tỉnh Cát Lâm nằm ở miền đông bắc Trung Quốc. Kể từ thập niên 80 thế kỷ trước, hàng trăm nghìn người dân tộc Triều Tiên lần lượt đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Anh Kim-xin-lê là người thôn Tân Hoá thị trấn Trí Tân thành phố Long Tỉnh châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên tỉnh Cát Lâm. Anh Kim-xin-lê vừa mới từ Li-bi trở về, con gái anh làm thợ may ở Mỹ, vợ và con trai anh đều làm thuê trong một nhà hàng Hàn Quốc, tuy chỉ một mình anh ở nhà, nhưng trong nhà rất ngăn nắp, sạch sẽ.

    Cách đây vài năm, anh Kim-xin-lê đi làm ăn ở châu Phi, do đầu tư thất bại bị thua lỗ hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Nhưng anh không hề nản chí, sau khi về nước anh lại đi ra nước người làm việc lần thứ 3 và lần thứ 4, rốt cuộc anh cũng tích lũy được một số vốn liếng, còn đưa cả con trai và con gái đi nước ngoài làm việc.

    Trong những người xuất khẩu lao động ở nước ngoài, người dân tộc Triều Tiên của Trung Quốc nổi tiếng về khả năng thích ứng môi trường. Nhìn từ công việc làm thuê ở nước ngoài của dân tộc Triều Tiên Trung Quốc cũng có thể thấy quỹ đạo phát triển, không ngừng thay đổi quan niệm của họ. Thập niên 80, 90 thế kỷ trước, người dân tộc Tiều Tiên ở nước ngoài phần lớn làm việc chân tay đơn giản như bốc vác, rửa bát vv; hiện nay thì hướng về những công việc kỹ thuật như:thợ nguội, thợ may, thẩm mỹ vv. Về phương thức đi ra nước ngoài, trước kia thường thông qua bạn bè người thân giới thiệu, đi nước ngoài từng nhóm gia đình, hàng xóm; hiện nay phần lớn là sau khi tham gia lớp đào tạo liên quan trong nước và nắm được một số kỹ năng nghề nghiệp rồi mới đi ra nước ngoài một cách có kế hoạch. Những người xuất khẩu lao động trở về quê không những mang về cuộc sống giàu có, mà còn mang về công nghệ, tiền vốn và quan niệm mới mẻ.

    Hiện nay, tại thị trấn Trí Tân châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên biên, có hơn một nửa nông hộ đều có người xuất khẩu lao động ở nước ngoài, cùng với càng nhiều người mang về "thùng vàng đầu tiên" qua xuất khẩu lao động, thị trấn dân tộc Triều Tiên chủ yếu trồng lúa nước, táo, lê cũng tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Dân thôn Triệu Kim Triết nói:

    "Tôi thấy thôn chúng tôi có sự thay đổi to lớn. Trong thôn có một số gia đình triệu phú, một số gia đình 500 nghìn nhân dân tệ, nhiều gia đình xây nhà mới. Đẹp lắm."

    Những năm gần đây, số người dân tộc Triều Tiên châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên đi xuất khẩu lao động không ngừng tăng lên, hiện nay đã đặt chân tới hơn 20 nước như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Niu-di-lân, Pháp vv, cả châu tự trị tổng cộng có hơn trăm nghìn lượt người xuất khẩu lao động. Riêng nhập từ xuất khẩu lao động năm 2006 đã lên tới 1,06 tỷ USD, gấp 3 lần so với ngân sách cả châu tự trị. Anh Triệu Kim Triết nói, sau khi tích lũy được vốn liếng, rất nhiều người bắt đầu đầu tư lập nghiệp.

    "Như anh Kim-xin-lê chẳng hạn, lần đầu tiên anh về quê xây nhà, lần thứ hai về anh thiết kế lại tầng hai, đầu tư 600 nghìn nhân dân tệ cải tạo thành nhà hàng."

    Chị Ngô Hỷ Lan được bầu là "Gương sáng về quê hương lập nghiệp" châu Diên Biên năm 2007 chính là một điển hình lập nghiệp trong những người xuất khẩu lao động, nhà hàng mì cán tay Gậy Con - doanh nghiệp hệ thống nhà hàng hiện nay đã mở 10 nhà hàng chi nhánh tại thành phố Diên Biên, thủ phủ châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, thành phố Trường Xuân tỉnh lỵ tỉnh Cát Lâm, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh lỵ tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vv. Chị đã học được tay nghề làm món ăn phong vị mì cán tay dùng cho ăn lẩu này trong thời gian chị đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhớ về những năm tháng xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chị xúc động nói.

    "Bà chủ nhà hàng dậy rất sớm để làm nước mì, trộn bột mì. Ở đấy nếu muốn học nghề thì phải làm việc chăm chỉ, với tấm lòng chân thành thì bà chủ mới dạy cho. Sau khi tôi về đây đã thử làm rất nhiều lần, ít nhất cũng phải 50 đến 60 lần."

    Sau khi từ Hàn Quốc trở về, với chí bền bỉ và nhẫn nại, chị Ngô Hỷ Lan đã nghiên cứu và chế biến gần hai chục loại mì cán tay vừa mang phong vị Hàn Quốc lại thích hợp với khẩu vị của người dân trong nước. Chi ̣ Ngô Hỷ Lan cũng thông qua mở nhà hàng bán mì mà ăn nên làm ra trở thành triệu phú. Dưới sự lôi kéo của chị, người thân bạn bè, đồng hương của chị cũng tới tấp gia nhập doanh nghiệp, đi lên con đường làm giàu. Trong khi đó chị Ngô Hỷ Lan lại bắt tay vào việc thành lập nhà máy chế biến thực phẩm, chuẩn bị đi con đường sản xuất tập đoàn hóa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>