Dân tộc Hồi Trung Quốc
Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ miền tây bắc Trung Quốc là một khu vực dân tộc chủ yếu có dân tộc Hồi sinh sống. Đền I-xlam Nam Quan ở phía đông nam thành phố Ngân Xuyên là nơi tổ chức hoạt động tôn giáo của người theo đạo I-xlam thành phố Ngân Xuyên. Hàng năm cứ đến dịp lễ hoặc ngày hội truyền thống của đạo I-xlam thì có tới hàng nghìn người Mu-xlim hội tụ tại đây để hành hương.
Cụ Bảo Tiến Quý năm nay 86 tuổi là Chủ nhiệm Ban quản lý đền I-xlam Nam Quan, cụ có uy tín cao trong những người Mu-xlim. Trải qua năm tháng bể dâu, điều khiến cụ Bảo Tiến Quý cảm nhận sâu sắc nhất là sự thay đổi của Ninh Hạ trong hơn 50 năm qua. Cụ nói:
"Ninh Hạ trong những năm qua, nhất là những năm gần đây có sự thay đổi to lớn. Đặc biệt về mặt giáo dục của khu vực đói nghèo, từ Chính phủ Trung ương cho đến địa phương đều có sự hỗ trợ rất nhiều. Công tác giáo dục và đoàn kết dân tộc từ khu tự trị, thành phố Ngân Xuyên cho đến vùng sâu vùng xa đều tiến hành rất tốt. "
Chủ nhiệm Ban công việc dân tộc, Giám đốc sở Tôn giáo khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ Vương Kiệm nói, Trong 50 năm kể từ khi thành lập đến này, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã thu được rất nhiều tiến bộ về mặt quán triệt chính sách dân tộc, tăng cường đoàn kết dân tộc, giao lưu hữu nghị ̣đối ngoại vv.
"Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã thành lập tròn 50 năm. Trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện, đảng uỷ và chính quyền khu tự trị cũng như sự cố gắng chung của nhân dân dân tộc Hồi, dân tộc Hán trong toàn khu, sự nghiệp đoàn kết dân tộc của Ninh Hạ đã giành được thành tựu huy hoàng, mặt này chủ yếu được thể hiện trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội."
Ông Vương Kiệm nói, 30 năm kể từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa đến nay, đặc biệt là 5 năm gần đây, phát triển kinh tế-xã hội của khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ thu được thành tựu to lớn, bộ mặt thành phố và nông thôn đều có sự thay đổi lớn lao, GDP khu tự trị trung bình mỗi năm tăng 12%, thu nhập cư dân thành phố và nông thôn liên tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị đạt hơn 10 nghìn nhân dân tệ, thu nhập bình quân đầu người của cư dân nông thôn đạt hơn 3000 nhân dân tệ.
Hiện nay, chế độ tự trị khu vực dân tộc của Ninh Hạ ngày một hoàn thiện, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số không ngừng lớn mạnh, kinh tế tiếp tục phát triển nhanh chóng, mức sống nhân dân các dân tộc được nâng cao rõ rệt, sự nghiệp mọi mặt phát triển bừng bừng, văn hoá truyền thống dân tộc thiểu số được bảo tồn. Giám đốc Sở nghiên cứu I-xlam Viện khoa học xã hội Ninh Hạ Mã Bình nói;
"Tôi thấy 50 năm qua, khu tự trị Ninh Hạ xử lý rất tốt quan hệ dân tộc Hồi và dân tộc Hán. Tôi cho rằng có ba cơ sở vững chắc sau đây: thứ nhất là Trung ương thành lập khu tự trị dân tộc Hồi, thể hiện sự bình đẳng dân tộc Hồi, dân tộc Hán trên ý nghĩa thật sự, khiến đông đảo quần chúng theo đạo I-xlam cảm nhận đầy đủ niềm tự hào và niềm tin được đứng lên làm chủ, đã tạo cơ sở chính trị cho quan hệ dân tộc Hồi, dân tộc Hán; thứ hai là Trung ương và Chính quyền địa phương luôn dành chính sách ưu đãi cho nhân dân dân tộc Hồi trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội nhằm mục đích để dân tộc Hồi phát triển nhanh hơn, phát triển tốt hơn, cùng chia sẻ thành quả phát triển kinh tế với nhân dân khu vực phát triển, từ đó tạo cơ sở kinh tế cho quan hệ dân tộc Hồi, dân tộc Hán; thứ ba là nhân dân dân tộc Hồi, dân tộc Hán Ninh Hạ hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau về mặt văn hóa, thái độ bao dung, tìm điểm tương đồng, gác lại bất đồng như vậy đã tạo cơ sở văn hóa cho quan hệ dân tộc Hồi, dân tộc Hán."
Những năm gần đây, trên cơ sở kế thừa văn hoá truyền thống dân tộc, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ không ngừng phát triển sáng tạo. Kịch múa dân tộc Hồi "Hồn dân tộc Hồi", "Ninh Hạ tươi đẹp của chúng ta" đã gây tiếng vang trong Liên hoan văn nghệ dân tộc thiểu số Trung Quốc. Phim truyền hình dài "Dân tộc Hồi Trung Quốc" đang được dàn dựng đã phản ánh toàn diện lịch sử, văn hoá và phong tục tập quán của dân tộc Hồi. Bên cạnh đó, 8 di sản văn hóa dân gian dân tộc Hồi trong đó có âm nhạc, trang phục dân tộc Hồi vv đã được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp nhà nước.
Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Chủ tịch khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ Vương Chính Vĩ nói, 50 năm qua, nhân dân các dân tộc Ninh Hạ đoàn kết lẫn nhau, chung sống chan hòa, xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, Ninh Hạ đang trở thành gương sáng về đoàn kết dân tộc. Ông nói:
"Trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, nhân dân các dân tộc Hồi, dân tộc Hán Ninh Hạ chúng tôi thật sự chung sức chung lòng, đoàn kết bình đẳng, chung sống hài hòa, một quan hệ dân tộc hài hòa đã được hình thành tại Ninh Hạ."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |