Phóng viên Đài chúng tôi từ buổi họp báo giới thiệu thành tựu 60 năm Ngày giải phóng hòa bình Tây Tạng được biết, tính đến năm cuối của Quy hoạch "5 năm lần thứ 11", GDP khu vực thành phố La-sa lên tới 17,891 tỷ Nhân dân tệ, mức tăng trung bình 15,6%/năm, thu nhập ròng bình quân đầu người của nông dân và người dân chăn nuôi lên tới 5003,44 Nhân dân tệ, tăng gấp 88 lần so với năm 1959.
Được biết, chỉ riêng trong thời gian 5 năm từ 2006 đến 2010, tổng vốn đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố La-sa lên tới 4 tỷ Nhân dân tệ, diện tích hoàn thành xây dựng đô thị tăng lên tới 62,88 ki-lô mét vuông, gấp 20 lần so với trước khi giải phóng hoà bình. Đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa lấy an cư lạc nghiệp làm khâu đột phá, cả thảy có 43291 hộ nông dân và người dân chăn nuôi được ở nhà an toàn thực dụng, các thôn hành chính đi đầu trong toàn khu về thực hiện cấp điện, khai thông bưu chính, thông đường ô-tô, lắp đặt điện thoại, phủ sóng phát thanh truyền hình tới tận bản làng; miễn phí đào tạo nghề cho cư dân thành thị và nông thôn, tỷ lệ lao động đăng ký thất nghiệp thành thị kiểm soát dưới mức 4% trong nhiều năm liền; thực hiện che phủ toàn bộ bảo hiểm dưỡng lão nông thôn mới, đảm bảo mức sống tối thiểu thành thị và nông thôn; thực hiện các mục tiêu dân sinh như: miễn phí kiểm tra sức khỏe cũng như xây dựng hồ sơ sức khỏe cho toàn bộ cư dân thành thị và nông thôn từ 45 tuổi trở lên, người già trên 60 tuổi đi xe buýt công cộng không mất tiền, tập trung chăm sóc hơn 80% các cụ thuộc diện đối tượng chính sách.
1 2