Thành phố huyện lỵ Bắc Xuyên nằm ở địa khu Miên Dương miền tây bắc tỉnh Tứ Xuyên, nguyên là một thành phố nhỏ tươi đẹp phong cảnh non xanh nước biếc. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, trận động đất cực mạnh xảy ra tại Vấn Xuyên đã biến thành phố huyện lỵ này trở thành đống gạch vụn, thành phố phải di rời đi xây dựng tại nơi khác và được gọi là thành phố Bắc Xuyên mới.
![]( /mmsource/images/2011/05/26/beichuan1.jpg)
Thành phố Bắc Xuyên mới nằm cách huyện lỵ cũ 23 km, thành phố nằm dựa núi hướng ra mặt sông, điều kiện thiên nhiên ưu việt. Tháng 12 năm 2008, khi Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đến Tứ Xuyên thăm hỏi nhân dân khu vực thiên tai đã đặt tên cho thành phố huyện lỵ mới này là "Vĩnh Xương", có nghĩa là mãi mãi phồn vinh thịnh vượng. Tháng 10 năm 2010, thành phố Bắc Xuyên mới do tỉnh Sơn Đông giúp đỡ xây dựng đã được đưa vào sử dụng.
Huyện Bắc Xuyên là một huyên tự trị dân tộc Khương duy nhất tại Trung Quốc, nên thành phố sau khi xây dựng xong đã thể hiện đầy đủ diện mạo của đồng bào dân tộc Khương, kế thừa văn hóa truyền thống. Quy hoạch xây dựng thành phố đã lấy an toàn, thích nghi cư trú, phồn vinh, đặc sắc, văn minh và hài hòa làm mục tiêu phát triển, tạo dựng môi trường thành phố tươi đẹp với non nước và thành phố hòa nhập thành một khối, đưa du lịch nông thôn tiến vào thời kỳ quốc tế hóa.
![]( /mmsource/images/2011/05/26/beichuan2.jpg)
Quy hoạch xây dựng thành phố Bắc Xuyên mới đã thể hiện đầy đủ văn hóa truyền thống của dân tộc Khương, dù là cơ sở hạ tầng, nhà ở hay kiến trúc vui chơi giải trí đều đậm đà màu sắc dân tộc Khương. "Dê" là vật tượng trưng của dân tộc Khương, nên hình vẽ con dê, sừng dê và đầu dê đâu đâu cũng có thể nhìn thấy, trong đó con phố thương mại "Pa- na- ha" là giàu đặc sắc nhất.
1 2