• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An

    2011-04-28 16:39:09     cri

    Sau Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Côn Minh năm 1999 và Thẩm dương năm 2006, năm 2011, Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới lại đến với Trung Quốc lần thứ ba. Ngày 28 tháng 4, "Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An năm 2011" đã khai mạc long trọng tại cố đô Tây An. Qua hơn ba năm xây dựng, khu vườn Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An đã chuẩn bị hoàn tất. Theo giới thiệu, diện tích khu vườn hội chợ năm nay quy mô lớn hơn các lần trước.

    Huy hiệu và Linh vật của hội chợ lần này đều đặt tên là "Trường An Hoa", lấy ý từ câu thơ "Xuân phong đắc ý mã đề tật, Nhất nhật khán tận Trường An hoa".

    Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An có 4 kiến trúc tiêu chí là tháp Trường An, cửa Quảng Vận, Nhà triển lãm thiên nhiên và Nhà triển lãm sáng tạo, bốn kiến trúc này sau hội chợ sẽ được bảo lưu trở thành tiêu chí địa lý mới của Tây An.

    Đứng ở bên ngoài khu vườn hội chợ dõi nhìn thì sẽ thấy tháp Trường An nguy nga tráng lệ ở phía xa, tháp nằm trên núi Trung Sơn trong khu vườn, đây là kiến trúc tiêu chí của Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An. Tháp cao 99 mét, gồm 7 tầng, đứng trên đỉnh tháp là mọi cảnh đẹp trong khu vườn đều nằm dưới tầm mắt. Thiết kế tháp Trường An vẫn giữ nguyên đặc điểm kiến trúc cổ hình vuông của thời kỳ hai triều Tùy Đường, đồng thời cũng tăng thêm một số nét hiện đại.

    Trên tháp Trường An còn lắp đặt khá nhiều đèn màu, sau khi thắp sáng từ đêm 17 tháng 1 năm nay, sẽ kéo dài tới ngày bế mạc hội chợ, cả khu vườn hội chợ rộng 418 ha đêm nào cũng rực rỡ ánh đèn, từ nhiều góc độ khác nhau thì hiệu quả thị giác cũng khác nhau, đông đảo cư dân thành phố Tây An ngắm nhìn tòa tháp báu long lanh như thủy tinh này đều khen ngợi không ngớt.

    Một kiến trúc tiêu chí khác của hội chợ là cửa chính của Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An 2011, đó là cửa Quảng Vận. Nói là cửa thì bề ngoài nó trông như một cây cầu, nếu nói là cầu thì nó lại là cửa chính của hội chợ, cây cầu bắc ngang trên đại lộ hội chợ rộng 60 mét, giờ cao điểm mỗi giờ có thể lưu thông hơn 20 nghìn người.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>