Nói đến sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa liên hoan phim và đô thị, ông Serge Losique, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Môn-rê-an Ca-na-đa cho rằng, đó là quan hệ cộng sinh hoàn toàn. Trong khi giới thiệu thế giới bên ngoài qua điện ảnh, các thành phố tổ chức liên hoan phim cũng giới thiệu thành phố này với nhân viên làm phim và người yêu thích điện ảnh đến từ thế giới bên ngoài. Liên hoan phim sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho thành phố tổ chức, không những thu hút đông đảo du khách đến thăm trong thời gian ngắn, mà còn làm nổi bật đặc sắc của thành phố trong lĩnh vực văn hóa và du lịch quốc tế.
Ông Marco Solari, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Locarno Thụy Sĩ khái quát sự ảnh hưởng của liên hoan phim đối với đô thị từ 3 mặt kinh tế, văn hóa cũng như tâm lý và xã hội. Cụ thể mà nói, liên hoan phim sẽ trở thành động cơ thúc đẩy phát triển các mặt kinh tế như bản thân ngành điện ảnh, khách sạn, ngành ăn uống v.v; việc tổ chức liên hoan phim thu hút đông đảo người nổi tiếng đến giao lưu văn hóa ở thành phố tổ chức, đóng góp cho cuộc sống văn hóa của cư dân địa phương; điện ảnh làm rung động tâm hồn của khán giả, cũng là sợi dây kết nối giữa khán giả, phim thúc đẩy khán giả suy ngẫm, đối thoại và tranh luận với nhau.
Ông Marco Muller, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Venice I-ta-li-a cho rằng, ý nghĩa của liên hoan phim là bảo vệ sản xuất phim, thông báo thông tin tài nguyên điện ảnh, đóng vai trò nhà đại lý tài nguyên. Liên hoan phim diễn ra ở đô thị phải nêu bật cá tính, không nên rập khuôn hình thức đã có, các bộ phim tham gia liên hoan phải đủ sức thuyết phục. Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh đã tạo một mặt bằng tự do hơn cho các nhà làm phim có phong cách khác nhau, làm cho họ thể hiện sự va chạm và giao lưu giữa ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, thúc đẩy nghệ thuật điện ảnh phát triển theo hướng đa dạng.
Ông Stefan Laudyn, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Vác-sa-va Ba Lan bày tỏ, liên hoan phim là một hoạt động tập hợp đông đảo tác phẩm điện ảnh và các nhà làm phim, ở đây có sự tương tác giữa các nhà làm phim và khán giả, sự tương tác giữa các nhà làm phim và phương tiện truyền thông, sự tương tác giữa các nhà làm phim với nhau, các hoạt động tương tác này đều có lợi cho văn hóa điện ảnh phát triển theo hướng đa nguyên hơn.
Ông Stefan cho rằng, mặc dù số lượng liên hoan phim trên toàn cầu đang tăng trưởng nhanh chóng, những năm qua, những thành phố ở các nước A-rập như Đu-bai, A-bu Da-bi v.v đã tổ chức liên hoan phim. Tuy những liên hoan phim này có ngân sách đầy đủ và tiền thưởng cao, nhưng thị trường điện ảnh ở nước sở tại chưa lớn, dân chúng chưa hình thành thói quen đến rạp xem phim. Ngược lại, Trung Quốc có bề dày văn hóa, thị trường điện ảnh Trung Quốc đã trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Những thứ này khiến Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh có triển vọng phát triển nhanh chóng, trở thành lực lượng chủ đạo trong làng điện ảnh thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |