Trung Quốc là nước có nhiều dân tộc, hiện nay vẫn còn một số dân tộc thiểu số sử dụng ngôn ngữ và chữ viết riêng của mình. Tiến trình toàn cầu hoá kinh tế không ngừng tăng nhanh và tiến trình cải cách phát triển trong nước ngày càng được thúc đẩy, sự phát triển của các loại công nghệ thông tin hiện đại như mạng In-tơ-nét,v.v đã mang đến cơ hội và thách thức cho việc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Chúng ta cũng nhận thấy rằng, ngày càng nhiều người dân tộc thiểu số học tập và nắm bắt ngôn ngữ và chứ viết thông dụng của nhà nước, đây tất nhiên là một biểu hiện tiến bộ có lợi cho phát triển dân tộc thiểu số, nhưng điều này cũng sẽ khiến một số tiếng dân tộc thiểu số có nguy cơ biến mất, cần phải bảo vệ khẩn cấp.
Dân tộc Choang là dân tộc thiểu số đông dân nhất của Trung Quốc, chủ yếu tập trung tại các tỉnh, khu tự trị như Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông và Quý Châu. Dân tộc Choang cả thảy có hơn 19 triệu người, trong đó phần lớn sinh sống ở Quảng Tây. Tiếng dân tộc Choang có vị thế quan trọng tại Quảng Tây, các trường học mở lớp tiếng dân tộc Choang, thế nhưng, cũng như các thứ tiếng dân tộc thiểu số khác, sự sống còn của tiếng dân tộc Choang cũng đứng trước nhiều thách thức cam go. Giáo sư Khoa tiếng Dân tộc thiểu số trường Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc Lý Cẩm Phương nói:
"Trong những năm gần đây, khu vực dân tộc thiểu số đã triển khai việc dạy cả hai thứ tiếng Hán và tiếng dân tộc thiểu số, các phụ huynh và học sinh dân tộc thiểu số đều có mong muốn học tiếng Hán, vì học tốt tiếng Hán, sau này mới có cơ hội ra ngoài phát triển. Chúng tôi thấy rằng, việc giáo dục tiếng mẹ đẻ cũng như trình độ nói tiếng mẹ đẻ của học sinh và giới trẻ Trung Quốc hiện nay đang ngày càng đi xuống."
Giáo sư Lý Cẩm Phương nói, tiếng địa phương dân tộc Choang có rất nhiều loại, phạm vi rộng có thể chia thành tiếng địa phương miền Nam và tiếng địa phương miền Bắc, phạm vị hẹp có thể chia tiếp thành 12 khu thổ ngữ tiếng dân tộc Choang. Tổ chức kỳ thi tiếng dân tộc Choang không những có lợi cho thúc đẩy việc tiêu chuẩn hoá ngôn ngữ địa phương tiếng dân tộc Choang và quy phạm hoá chữ viết, mà còn có lợi cho thúc đẩy việc phổ biến và sử dụng tiếng dân tộc Choang.
Giáo sư Lý Cẩm Phương cho biết, tổ chức kỳ thi lần này mới chỉ là bước đầu, cần phát huy hiệu ứng xã hội đối với cuộc thi, ngoài ra còn đòo hỏi các cơ quan tổ chức nhân sự, giáo dục,v.v xây dựng cơ chế chứng nhận, như vậy mới thực sự có thể thúc đẩy phổ biến tiêu chuẩn tiếng dân tộc thiểu số, mới có lợi cho việc bảo vệ và kế thừa ngôn ngữ dân tộc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |