DD-Tôi có hỏi một số người dân trong làng. Bác Vi Minh Đức 78 tuổi nói với tôi rằng, trong những năm qua, kinh tế của huyện Tam Giang phát triển nhanh chóng, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao. Để cầu mong cho thôn làng được bình an, tôn vinh và bảo tồn lễ hội chùa Phi Sơn làng Mã Bạng, di sản văn hóa dân tộc phi vật thể quý giá này, đồng thời cũng nhằm tăng cường đoàn kết và giao lưu giữa các thôn làng, người dân 28 bản làng Mã Bạng đóng góp tiền của, sức lao động, từ ngày 25 tháng 8 năm 2010 bắt đầu trùng tu chùa Phi Sơn và hoàn tất công trình trùng tu sau 5 tháng. Nhân dịp khánh thành chùa Phi Sơn, 28 bản làng Mã Bạng đều cử đại diện đến chúc mừng, ít thì hai, ba chục người, đông thì bảy, tám chục người gánh các loại quà, bánh nếp, cơm nếp, cá chua, vịt chua, rượu nếp, cả con lợn v.v, đội ngũ gánh quà kéo dài từ bản làng cho đến đường sá, trong hơn một tiếng đồng hồ, trên đường đều là những người gánh quà tấp nập, tiếng cười nói vang khắp một vùng non xanh nước biếc. Một du khách họ Lưu nói:
"Huyện Tam Giang quả thật là một vùng non xanh nước biếc. Sau này chúng tôi sẽ thường xuyên đến đây, tôi xin chúc du lịch nơi đây ngày càng phát triển."
HV-Theo sử sách ghi chép, Tiệc trăm họ đã có lịch sử hơn trăm năm ở huyện Tam Giang. Tiệc trăm họ còn gọi là Bữa cơm chung, Tiệc bàn dài, là yến tiệc đãi khách tập thể của khu vực dân tộc Động, là lễ nghi đón khách và đãi khách cao nhất của người dân tộc Động. Khu vực người dân tộc Động có câu nói: "ăn cơm trăm họ, kết nối trái tim trăm họ, khử trăm loại tà, trăm sự thành công". Năm 2008, Tiệc trăm họ được đưa vào danh sách bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp khu tự trị. Năm tháng trôi đi, Tiệc trăm họ dân tộc Động ngày nay lại tăng thêm ý nghĩa sâu xa hơn, chứa chan tình đoàn kết và hữu nghị, chân thành và niềm vui, và từng bước trở thành nghi lễ đãi khách trong ngày lễ, ngày tết quan trọng hoặc khi có khách quý đến thăm. Tiệc trăm họ cỡ lớn thường mở trong Lầu trống hoặc trên sân Lầu trống, cũng có thể mở trên cầu Phong vũ. Trên sân Lầu trống rộng rãi hoặc trên cầu Phong vũ, kê mấy chục thậm chí hàng trăm chiếc bàn liền kề nhau thành hình chữ nhất, nhà nào nhà nấy đều đóng góp các món ăn và rượu, thường có cá chua, thịt chua, dưa, cơm nếp, rượu nếp thơm ngon v.v, người dân tộc Động dành món ăn ngon nhất để đãi khách.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |