Trong những năm gần đây, Tân Cương Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy "Chương trình giáo dục song ngữ" nhằm tăng cường học Hán ngữ lẫn tiếng dân tộc của các dân tộc Tân Cương, "giáo dục song ngữ" đã nhận được sự hoan nghênh của nhân dân các dân tộc Tân Cương.
Đây là ngôi trường của các em học sinh trường tiểu học Song ngữ Gia-sư đang đồng thanh đọc bài, trường tiểu học Gia-sư là trường có trên 80% học sinh là học sinh dân tộc thiểu số, bà Thái Tú Mai, Hiệu trưởng của trường tiểu học Gia-sư cho biết, hiện nay trường đang tích cực thúc đẩy giáo dục song ngữ là tiếng Hán và tiếng Uây-ua, các em học sinh vừa được học bằng tiếng Hán, vừa được học bằng tiếng Uây-ua:
"Bởi vì đối với các em học sinh dân tộc mà nói, tiếng mẹ đẻ của các em là tiếng Uây-ua, cho nên ở nhà các em có môi trường ngôn ngữ, đến trường chúng tôi sẽ cố gắng tạo môi trường nói tiếng phổ thông, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn."
Ở Gia-sư Tân Cương, có rất nhiều trường ra sức thúc đẩy giáo dục song ngữ một cách toàn diện như Trường tiểu học Gia-sư. Kể từ năm 2004 Khu tự trị thúc đẩy giáo dục "song ngữ" đến nay, trường mẫu giáo "song ngữ" đã lên tới 34 trường, con số này chưa tính 32 trường đã khởi công xây dựng trong năm nay, số học sinh trung và tiểu học tiếp nhận "giáo dục song ngữ" đã lên đến khoảng 10 nghìn người.
Cô giáo dạy tiếng Uây-ua Rơ-han-cu-li trường tiểu học song ngữ Gia-sư tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ trường Đại học dạy nghề U-rum-xi, khi nói đến việc học ngôn ngữ của các em học sinh, cô giáo Rơ-han-cu-li nở nụ cười trên môi:
"Tôi rất thích thú, tôi không dám nói tiếng Hán, bởi vì tiếng Hán của các em giỏi hơn tôi. Hiện nay tôi đang học giáo trình tiếng Hán, hàng ngày đều học, để nâng cao khả năng tiếng Hán của mình. Nếu trình độ tiếng Hán của mình tốt, thì mình sẽ có thể dạy tiếng Hán cho học sinh."
Nhân dân và các em học sinh dân tộc thiểu số ở địa phương đều có nguyện vọng học tốt tiếng phổ thông và tiếng dân tộc của mình, bé gái dân tộc Uây-ua Tu-xu-a-i 11 tuổi nói:
"Em là Tu-xu-a-i, tiếng dân tộc Uây-ua là ngôn ngữ của dân tộc mình, khi học tiếng Uây-ua cũng học tiếng Hán, rất tiện, có thể giao lưu với các bạn trẻ khác. Khi lớn lên sẽ bổ ích. Khi lớn lên em muốn mở một công ty, làm Chủ tịch hội đồng quản trị."
Nhân dân dân tộc thiểu số ở địa phương cho rằng, học tiếng phổ thông có lợi cho giao lưu kinh tế văn hóa giữa nhân dân các dân tộc Tân Cương với các địa phương trong toàn quốc, phát triển kinh tế Tân Cương, nâng cao mức sống của mình; đồng thời, học tiếng mẹ đẻ của mình cũng có lợi cho kế thừa và phát triển văn hóa của dân tộc mình.
"Giáo dục song ngữ" có thể đào tạo nhân tài vừa nắm vững ngôn ngữ dân tộc mình, vừa thạo tiếng Hán, đã nhận được ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân dân tộc thiểu số Gia-sư Tân Cương, hiện nay Gia-sư đã hình thành sơ bộ hệ thống "Giáo dục song ngữ" hoàn thiện, khoa học từ giáo dục trước tiểu học, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, thậm chí giáo dục tại chức.
Trong khi đó, trong các ban ngành hành chính của chính quyền địa phương Tân Cương, "Giáo dục Song ngữ" cũng được thúc đẩy tích cực. Phó Chủ tịch huyện Gia-sư Cao Tranh Vanh cho rằng, đây theo nhu cầu cung cấp phục vụ hành chính hoàn thiện hơn cho quần chúng các dân tộc.
"Ở khu vực này, cán bộ dân tộc Hán phải học tiếng Uây-ua, cán bộ dân tộc Uây-ua phải học tiếng Hán, cũng là tiếng phổ thông Trung Quốc, đây là điều kiện tiên quyết chúng tôi làm tốt các công việc liên quan. Bất kể là nhà trường, hay là chính quyền xã, hay là thôn hành chính, trước cổng nơi làm việc công cộng đều dựng một tấm biển nhỏ, trên viết một câu bằng tiếng Hán và tiếng Uây-ua là 'Mỗi ngày một câu'. Qua tích lũy từng ngày từng tháng, miễn là cán bộ và nhân viên làm việc ở cơ sở, đều có thể nắm vững câu nói thường dùng trong cuộc sống và công việc."
Được biết, hiện nay, Tân Cương đang tiến hành đào tạo ngôn ngữ theo đợt đối với cán bộ công chức nhà nước, chính quyền Nhân dân Khu tự trị gần đây cũng ra thông tư, yêu cầu cán bộ nhà nước mới được tuyển dụng bắt buộc phải có khả năng "song ngữ" trước khi làm việc, tức là cán bộ dân tộc Hán phải biết tiếng dân tộc thiểu số, cán bộ dân tộc thiểu số phải biết tiếng Hán.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |