Trong cuộc sống hàng ngày của người Mê-hi-cô, ớt và cà chua được người Mê-hi-cô ưa thích nhất. Tại nhà triển lãm lần này, họ cũng lập ra một khu riêng bày bán thực phẩm Mê-hi-cô. Giám đốc Seldner nói, món ăn Mê-hi-cô là một trong những món ăn ngon nhất trên thế giới, nó cũng là sứ giả đưa tin tốt nhất của nền văn hóa Mê-hi-cô, qua những thực phẩm ngon lành này cũng thể hiện được cuộc sống sung túc của người Mê-hi-cô.
"Mê-hi-cô là một nước xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp quan trọng, ớt và cà chua đã xuất khẩu ra khắp thế giới, thật không thể tưởng tượng nếu thực phẩm I-ta-li-a không có cà chua của Mê-hi-cô thì sẽ ra sao. Sản phẩm Mê-hi-cô có sức cạnh tranh rất lớn trên trường quốc tế, Trung Quốc cũng là một thị trường lớn, sản phẩm nông nghiệp của Mê-hi-cô sau này cũng sẽ đi vào càng nhiều gia đình thường dân Trung Quốc".
Trạm cuối cùng của nhà triển lãm Mê-hi-cô là "Hướng về tương lai", ông Seldner nói, chính phủ Mê-hi-cô rất coi trọng phát triển bền vững thành phố, Mê-hi-cô nằm ở độ cao hơn 2000 mét so với mặt biển, làm thế nào dẫn nước lên một độ cao như vậy là điều hết sức khó khăn. Ngoài việc xây dựng nhiều bể chứa và ống dẫn nước ra, chúng tôi còn chú trọng nâng cao ý thức tiết kiệm nước của cư dân thành phố. Hiện nay, 20% năng lượng của Mê-hi-cô là năng lượng tái sinh có thể sử dụng tuần hoàn. Chính phủ Mê-hi-cô còn đặt ra kế hoạch trồng càng nhiều cỏ cây trong thành phố, tạo cho cư dân thành phố một không gian nghỉ ngơi vui chơi có bầu không khí trong lành. Thành phố trong tương lai phải lấy người làm trung tâm, khiến đời sống càng thêm thoải mái là mục tiêu cuối cùng của xây dựng thành phố.
"Thành phố trong tương lai còn có nhiều điều cần cải tiến. Hiện nay, nhằm tạo cho xe cộ đi lại thuận tiện, thành phố đã hợp lý quy hoạch bố cục kiến trúc, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng hơn cả là xây dựng thành phố phải lấy con người làm trung tâm, phải có càng nhiều nơi vui chơi, quảng trường, bãi cỏ và công viên, những điều này đều phải lấy người làm trung tâm và phát triển hài hòa".
1 2