![]( /mmsource/images/2010/08/12/taohuayua120810a.jpg)
![]( /mmsource/images/2010/08/12/taohuayua120810.jpg)
Trong số nhà triển lãm của các tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc tại Triển lãm thế giới Thượng Hải, thì nhà triển lãm Hồ Nam là một điểm sáng trong ánh mắt của mọi người, với cảnh quan nước biếc, hoa đào, tre xanh, cỏ cây, cũng như hai dải lụa màu tung bay quấn quít nhau đã tạo thành phong cảnh chính của nhà triển lãm. Bước vào đây, mọi người bất giác như đến với một thế giới thơ mộng. Đây chính là chủ đề "Đô thị Đào Hoa Nguyên" mà nhà triển lãm Hồ Nam mong thể hiện. Chủ đề này được lấy từ ý cảnh "Đào Hoa nguyên" của Đào Uyên Minh, một thi sĩ đồng quê nổi tiếng thời Đông Tấn Trung Quốc vào hơn 1000 năm trước, miêu tả về trạng thái sinh hoạt như: "Trời xanh nước biếc, chung sống hòa thuận, yên vui và tươi đẹp".
Trong bài tản văn "Đào Hoa Nguyên ký" của nhà thơ Đào Uyên Minh thời Đông Tấn, đã hư cấu về một thế giới thơ mộng yên vui, không có khói lửa chiến tranh, mọi người an cư lạc nghiệp và chung sống hòa mục với nhau. Do "Đào Hoa Nguyên kỵ́" đã phản ánh được niềm khát vọng của mọi người đối với cuộc sống tốt đẹp, nên nó được truyền tụng rộng khắp tại Trung Quốc, "Đào Hoa Nguyên" cũng trở thành giới hạn đại diện cho cuộc sống lý tưởng nhất của nhân dân Trung Quốc.
Bà Hoàng Phương giám đốc nhà triển lãm Hồ Nam nói:
"Chủ đề nhà triển lãm Hồ Nam là "Đô thị Đào Hoa Nguyên", lấy từ ý cảnh "Đào Hoa Nguyên ký" của Đào Uyên Minh triều Đông Tấn, mong muốn thành phố trong tương lai cũng sẽ như Đào Hoa Nguyên, cho nên cách trang trí trong toàn bộ nhà triển lãm đều rất tự nhiên và mới mẻ".
Điều khác biệt với văn hóa nông canh thuần túy trong Đào Hoa Nguyên thời cổ là "Đô thị Đào Hoa Nguyên" trong nhà triển lãm Hồ Nam đã hòa nhập với trào lưu thế giới hiện đại, đại diện cho một lối tư duy phát triển đô thị loại hình mới, tức đề xướng phát triển thành phố theo mô thức "Nhân tính, Cacbon thấp và thiên nhiên", theo đuổi điều kiện sống của thành phố phương đông là "Tự nhiên, tự do và thoải mái".
1 2