Tây Tạng trên cao nguyên xứ tuyết không những có phong cảnh thiên nhiên độc đáo, bản sắc dân tộc Tạng nồng đậm, mà còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Kể từ khi Tây Tạng thực hiện cải cách dân chủ đến nay, chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương Tây Tạng đầu tư rất nhiều vào việc bảo tồn cổ vật Tây Tạng quý báu.
Cung Pu-ta-la đứng sừng sững trên núi Hồng ở phía tây bắc thành phố La-sa, Thủ phủ Tây Tạng, là một quần thể kiến trúc cung điện quy mô hoành tráng. Cung Pu-ta-la được xây dựng vào thế kỷ thứ 7 Công nguyên, trùng tu vào thế kỷ thứ 15, hình thành quy mô hiện nay. Toàn bộ quần thể cung điện mang phong cách kiến trúc Tây Tạng rõ rệt, xây dựa theo thế núi, khí thế hùng vĩ. Trong cung điện còn cất giữ rất nhiều báu vật, có thể gọi là cung điện nghệ thuật dân tộc Tạng.
Men theo con đường núi khúc khuỷu hình chữ chi nằm cạnh bức tường cung điện màu trắng chạy từ dưới chân núi, từ từ leo lên, từ góc độ này ngước nhìn lên, du khách sẽ nhìn thấy cung Pu-ta-la hùng vĩ sừng sững vươn thẳng lên bầu trời xanh.
Đi vào cung Pu-ta-la, phần lớn vách tường có bích họa đều được che chở bằng lan can gỗ. Nhân viên Phòng Quản lý cung Pu-ta-la Dô-đan nói:
"Những lan can này nhằm bảo vệ bích họa. Bởi vì khách đến hành hương và tham quan đều thích mó vào tranh. Mó một hai lần không sao, nhưng nếu ai cũng mó vào thì hỏng hết."
Ông Dô-đan là một trong những nhân viên tu bổ cung Pu-ta-la. Công việc của ông tức là bảo vệ những cổ vật văn hóa quý báu này. Nhiều năm qua, ông và các đồng nghiệp của ông dốc sức vào việc bảo tồn kiến trúc nơi đây, để bảo vệ môi trường của cung Pu-ta-la, thậm chí đến cả đèn dầu bơ của đường kinh đốt bao nhiêu bấc đèn cũng có quy định nghiêm ngặt.
"Do những bức bích họa này có lịch sử lâu đời, nếu đốt đèn dầu bơ nhiều thì tranh sẽ bị ám khói. Chẳng hạn như ngôi điện này, bấc đèn không được quá 17 chiếc, những nơi có nhiều bích họa thì không được đốt đèn."
Công việc bảo tồn cung Pu-ta-la không những bao gồm những bức bích họa đặc sắc tinh tế, mà còn có cả những điển tích kinh Phật mông mênh như biển cả. Để bảo tồn kho tàng tôn giáo và văn hóa quý giá nhất của Tây Tạng, ông Dô-đan nói, hiện nay, ông đang tổ chức nhân viên chỉnh lý danh sách bích họa, lập hồ sơ cho bích họa.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |