Ở vùng núi cao giáp gianh giữa ba tỉnh và Khu Tự trị gồm Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu có một bản làng nhỏ mang tên Tam Giác Pha. Nơi đây có độ cao hơn 1400 mét so với mặt biển, núi cao rừng sâu, giao thông bất tiện. Lâu nay, đồng bào các dân tộc Hán, Choang, Mèo, Bu-y v.v sinh sôi nảy nở ở đây. Trong tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa hôm nay, Hải Vân xin mời quý vi ̣và các bạn đi thăm một gia đình có thành phần bốn dân tộc trong làng, cảm nhận cuộc sống hòa thuận của đại gia đình đa dân tộc này.
Ở làng Tam Giác Pha, tấm gương về sự chung sống hòa thuận của bốn cô con dâu trong gia đình họ Dương trở nên khá nổi tiếng. Tuy các thành viên trong gia đình thuộc dân tộc khác nhau như dân tộc Choang, dân tộc Mèo, dân tộc Bu-y, nhưng kể từ khi lần lượt đến làm dâu nhà họ Dương dân tộc Hán đến nay, các nàng dâu tôn trọng lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau, đã trở thành người trong một gia đình luôn thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.
Tết Nguyên đán năm 1989, cô gái dân tộc Bu-y tên là Sầm Tiểu Tiên huyện Sư Tông tỉnh Vân Nam đã làm quen với con trai cả của ông Dương Quang Đạo khi cô đi thăm họ hàng ở làng Tam Giác Pha. Sau khi tìm hiểu nhau, hai người đều cảm thấy tâm đầu ý hợp và đi đến thương yêu nhau. Nhưng khi nghe con trai mình muốn lấy một cô gái dân tộc Bu-y làm vợ, bác Dương Quang Đạo và bác gái Phương Minh Tú rất lo.
"Lo con dâu mới về ở nhà mình không quen, ăn không quen, nhà mình lại nghèo, các con khác lại bé, không biết làm thế nào."
Lo thì lo thật, nhưng bác Dương Quang Đạo vốn người từng trải rốt cuộc cũng thuyết phục được bác gái tôn trọng quyết định của con trai. Năm 1992, gia đình dân tộc Hán này đã đón con dâu dân tộc thiểu số đầu tiên. Sau khi đón con dâu mới về nhà, bác Dương Quảng Đạo và người nhà rất tôn trọng thói quen sinh hoạt của con dâu dân tộc Bu-y, chăm sóc con dâu dân tộc Bu-y từng ly từng tý.
"Theo phong tục của đằng nhà gái, ngày rằm tháng giêng về thăm mẹ thì phải chuẩn bị quà biếu, bên nhà gái có bao nhiêu bà con, chúng tôi đều phải mua bằng ấy rượu, thuốc lá để con dâu mang về biếu. Theo phong tục của bên nhà gái, mồng 3 tháng 3 phải làm cơm nếp 5 màu. Tháng 6 đón tết gạo mới, cũng theo phong tục dân tộc Bu-y phải mua bò về mổ, mời con rể và con gái về ăn. Tháng 9 đón tiết Trùng Dương, tết dành cho người cao tuổi, mình cũng làm bánh nếp. Những ngày tết này chúng tôi đều đón chung."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |