• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của "Nhà Hamburg"

    2010-03-25 18:10:40     cri
    Hamburg là một thành phố cửa cảng tươi đẹp ở miền bắc Đức, nhiều người đã ví nó là cánh cửa nước Đức thông ra thế giới. Năm 1986, thành phố Hamburg kết nghĩa với thành phố Thượng Hải. Nhằm chúc mừng Hội chợ thế giới tổ chức tại Thượng Hải, Hamburg đã dâng lên một món quà quý được dày công xây dựng, đó là "Nhà Hamburg". Do tòa kiến trúc này vận dụng khá nhiều kỹ thuật bảo vệ môi trường, tiêu hao năng lượng thấp, nên được nhiều người khen ngợi.

    "Nhà Hamburg" nằm trong khu đô thị nổi bật nhất của Vườn hội chợ thế giới Thượng Hải, đây là một tòa nhà 4 tầng, tầng ngầm là kết cấu gạch màu đỏ. Bề ngoài tòa nhà như một chiếc tủ vuông, ngăn kéo trên tủ có thể đóng mở xếp chồng lên nhau rất có thứ tự. Vậy tại sao lại lựa chọn tạo hình kiến trúc này? Bà Vương Lai trợ lý thông tin và thị trường Ban liên lạc Hamburg tại Thượng Hải giải thích rằng:

    "Nếu mở mấy ngăn kéo trên tủ, sẽ có mấy ngăn thụt vào bên trong, có mấy ngăn lồi ra bên ngoài, hơi giống như rút ngăn kéo vậy. Chúng tôi đã căn cứ theo điều kiện khí hậu và ánh nắng của Thượng Hải, tiến hành sửa lại thiết kế truyền thống, càng về sau càng cảm thấy nó rất giống như ngăn kéo".

    Thì ra, phần lồi ra của kiến trúc này có tác dụng che ánh nắng, còn phần thụt vào là tiện cho ánh nắng dọi vào trong phòng. Tạo hình này không những thể hiện được sự khác thường đối với thị giác, trên một mức độ lớn hơn cũng đã thể hiện được tính khoa học của thiết kế. Trong khi đó, cửa sổ bên bắt nắng đều nhỏ hơn cửa sổ bên trái nắng, cách làm này là nhằm giảm nắng hè dọi thẳng vào trong nhà, rất khác biệt với quan niệm truyền thống Trung Quốc là nhà quay mặt về hướng nam, cửa chính và cửa sổ đều mở to.

    Sở dĩ gọi "Nhà Hamburg" là bởi nó là kiến trúc bảo vệ môi trường có trình đô cao, không chỉ là ngoại hình đầy sức sáng tạo, mà còn ở chỗ nó đã vận dụng thành thạo kỹ thuật tiết kiệm nămg lượng và bảo vệ môi trường. Đây là tòa kiến trúc sinh thái đầu tiên tại Trung Quốc.

    Ông Lars Anke trưởng đại diện ban liên lạc Hamburg tại Thượng Hải đã định nghĩa cho nhà sinh thái này như sau:

    "Nhà sinh thái là tiêu chuẩn kiến trúc tương đối đặc biệt của Đức, áp dụng một loại kỹ thuật xây nhà rất tiết kiệm năng lượng. Đặc điểm thứ nhất của nó là lợi dụng tài nguyên năng lượng mới, thí dụ như năng lượng mặt trời và địa nhiệt. Đặc điểm thứ hai là độ thấu khí của lớp tường bên ngoài yêu cầu rất nghiêm ngặt, vì trong phòng phải giữ vững nhiệt độ theo yêu cầu, trong tình hình bình thường thì bên trong không sử dụng máy điều hòa".

    Ông Lars Anke nói, nhà Hamburg kiểu khép kín có tính năng cách nhiệt khá tốt, thông qua các phương thức thiên nhiên như địa nhiệt v v, "Nhà Hamburg" thậm trí có thể tự cung ứng về năng lượng, kiến trúc này mỗi năm mỗi mét vuông một lần tiêu hao năng lượng ít hơn 50 kw/giờ, chỉ tương đương 1/4 lầu làm việc phổ thông.

    Hiện nay, công trình xây dựng "Nhà Hamburg" đang tiến triển thuận lợi, dự tính cuối tháng 3 có thể hoàn thành và chuyển sang giai đoạn bố trí triển lãm. Còn nội dung triển lãm thì nổi bật nhất là một "Cây nguyên vọng" khổng lồ. "Cây nguyện vọng" thẳng đứng này đã quán xuyến cả tòa kiến trúc, không những sẽ trình bày trước khán giả bộ mặt thành phố Hamburg tươi đẹp, mà còn thông qua thủ pháp đa môi giới thể hiện nguyện vọng của cư dân Hamburg đối với cuộc sống thành thị trong tương lai. Ông Lars Anke nói:

    "Một trọng điểm triển lãm của chúng tôi là "Cây nguyện vọng", chúng tôi sẽ thông qua nó để ghi nhận nguyện vọng của người tham quan, cùng họ nghĩ cách làm sao thực hiện những nguyện vọng này. Những nguyện vọng này có thể đề cập tới các mặt cuộc sống thành thị hiện đại, cũng như phát triển v v".

    Sau khi hội chợ thế giới Thượng Hải kết thúc, "Nhà Hamburg" sẽ là tòa kiến trúc vĩnh cửu lưu lại Thượng Hải, để trưng bày thành quả mới nhất trong phát triển thành thị và tiến bộ văn minh của Hamburg. Ông Lars Anke mong rằng, lễ vật hội chợ đặc thù này sẽ trở thành nhịp cầu giao lưu hữu nghị giữa hai nước Trung Đức, cũng như giữa hai thành phố Thượng Hải và Hamburg.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>