Khu Tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ nằm ở miền tây bắc Trung Quốc, sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai Trung Quốc chảy qua miền trung Ninh Hạ, dài 390 km. Những năm gần đây, nhiều thành phố ven sông của Ninh Hạ tận dụng ưu thế của sông Hoàng Hà trong khi quy hoạch và xây dựng thành phố, khiến môi trường sinh thái và diện mạo của thành phố có sự thay đổi long trời lở đất, cũng khiến du lịch địa phương và kinh tế thành phố có sự phát triển vượt bậc.
Bờ vàng sông Hoàng Hà, có nghĩa là tận dụng sông Hoàng Hà tạo ra lợi ích và giá trị kinh tế. Điều có thể trực tiếp thực hiện là thông qua phát triển ngành du lịch dựa vào cảnh quan hai bên bờ sông Hoàng Hà.
Anh Mã Khiếu Phong, chàng trai dân tộc Hồi, là người Ngô Trung gốc, sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc ở miền Nam. Mùa hè năm 2008, anh Phong về quê thăm gia đình đã nảy sinh một ý tưởng, anh muốn mở dịch vụ "Du lịch miệt vườn". Điều khiến anh Phong nảy sinh ý tưởng này là do những thay đổi của thành phố Ngô Trung trong hai năm qua sau khi xây dựng thành phố cảnh quan nước sinh thái bên bờ sông. Năm 2009, anh Phong bắt tay vào việc mở dịch vụ "du lịch miệt vườn" của mình, sau khi mở nhà nghỉ, đã thu được hiệu quả kinh tế khá cao, kinh doanh rất thành công, hiện nay đang tích cực mở rộng quy mô kinh doanh. Anh nói:
"Lượng khách rất đông, khả năng tiếp đón của gia đình tôi cũng có hạn. Nhà tôi một ngày chỉ có thể đón ba đoàn du lịch, nhiều nhất có thể đón 300 khách. Tôi định sang năm mở rộng quy mô, mỗi ngày tiếp 8 đoàn du lịch trở lên. Bởi vì thị trường du lịch địa phương rất rộng. Nếu chỉ có một mình gia đình tôi làm không xuể."
Tài nguyên nước của thành phố Ngô Trung có ưu thế độc đáo tại Ninh Hạ. Trong 5 thành phố của Khu Tự trị, chỉ có thành phố Ngô Trung có sông Hoàng Hà chảy qua thành phố. Sông Hoàng Hà chảy qua thành phố Ngô Trung với chiều dài 69 km, đoạn chảy qua nội thành là 6 km. Dòng chảy của Sông Hoàng Hà trong thành phố Ngô Trung rất êm ả, địa thế bằng phẳng, hồ ao lớn nhỏ, đất ngập nước chằng chịt, đầy đủ điều kiện kiến tạo thành phố cảnh quan nước. Năm 2008, Chính quyền Khu tự trị đề xuất dự án "bờ vàng sông Hoàng Hà" nhằm đẩy nhanh phát triển của các thành phố ven sông Hoàng Hà của Ninh Hạ, dựa vào thế mạnh của tài nguyên nước, thành phố Ngô Trung đã thực thi hàng loạt công trình tận dụng nước sông làm sống động cả thành phố. Phó Giám đốc Sở Thủy lợi thành phố Ngô Trung Diệp Thiết Cường nói:
"Tất cả bãi khai thác đất, đất ngập nước đều phải được khôi phục. Tính đến nay, đã khôi phục 1040 ha đất ngập nước và hồ ao, tất cả tuyến đường kết nối cũng đang trong quá trình xây dựng, cả sông Hoàng Hà có 40 nghìn mẫu vùng đất ngập nước trong phạm vi 10 km của thành phố Ngô Trung."
Lấy hồ ao và đất ngập nước hai bên bờ sông Hoàng Hà làm nền tảng, thành phố Ngô Trung còn đào thêm 28 km kênh dẫn nước để phòng chống lũ lụt và thải nước của thành phố. Khôi phục rất nhiều tài nguyên đất ngập nước. Dựa trên công trình xây dựng hệ thống đê điều sông Hoàng Hà, thành phố Ngô Trung xây dựng vành đai cảnh quan dọc ven bờ hệ thống kênh nước và đê điều, khiến cảnh quan nước được thể hiện đầy đủ. Anh Mã Khiếu Phong nói:
"Tạo dựng bờ vàng sông Hoàng Hà, xây dựng thành phố Ngô Trung với sông cảnh nước hữu tình, đã khiến Ngô Trung thay đổi nhiều. Trước hết là bộ mặt thành phố đã có sự thay đổi long trời lở đất, vượt quá sức tưởng tượng. Vào mùa hè, mùa xuân và mùa thu, phong cảnh thành phố giống hệt như phong cảnh ở Giang Nam, đây là cảm nhận thực sự của tôi."
Tài nguyên nước phong phú đã khiến bộ mặt thành phố Ngô Trung thay đổi từng giờ từng phút, cũng làm nổi bật phong cảnh tươi đẹp của vùng Giang Nam biên cương cũng như phong cảnh, đồng quê. Trong khi đó, những thay đổi về cảnh quan thành phố lại trực tiếp lôi kéo sự phát triển của ngành du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch khiến giá trị gia tăng của bờ vàng sông Hoàng Hà ngày càng cao, chỉ riêng thu nhập du lịch của sáu tháng đầu năm 2009 của thành phố Ngô Trung đã vượt 300 triệu nhân dân tệ.
Càng nhiều người dân thành phố bắt đầu yêu thích du lịch giải trí. Chị Triệu, một công dân thành phố Ngô Trung nói:
"Hiện nay thành phố Ngô Trung ngày càng đẹp. Người đến tham quan cũng rất đông. Chẳng hạn như lúc đầu chúng tôi thường đi vãn cảnh nội thành, hiện nay có môi trường tươi đẹp như vậy, chúng tôi không đi nội thành nữa, mà đến đây vãn cảnh nhiều hơn."
Là quê hương dân tộc Hồi có lịch sử lâu đời, thành phố Ngô Trung không chỉ tạo dựng cảnh quan thành phố dựa vào sông nước. Quan trọng hơn cả là, việc xây dựng hệ thống sông nước đã tạo dựng khung thành phố tương lai, lấy hệ thống sông nước lôi kéo việc xây dựng quần thể kiến trúc thành phố đặc sắc dân tộc Hồi và bản sắc văn hóa thành phố đặc sắc. Thành phố Ngô Trung nằm bên bờ sông Hoàng Hà, đã lần lượt khởi công xây dựng 14 dự án công trình thành phố, xây dựng hàng loạt kiến trúc thành phố và công trình thành phố mang tính biểu tượng như nhà bảo tàng dân tộc, nhà nghệ thuật văn hóa và trung tâm nghệ thuật văn hóa Hồi giáo vv.
Thành phố của Ninh Hạ tươi đẹp vì nước, năng động và tràn đầy sức sống vì nước. Đối với sông Hoàng Hà, người Ninh Hạ có tình cảm rất đặc biệt. Tin rằng quê hương dân tộc Hồi Trung Quốc sẽ ngày càng tươi đẹp và phồn vinh.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |