![]( /mmsource/images/2010/03/11/j33.jpg)
Ngoài quán trà và sân khấu kịch truyền thống ra, Cẩm Lý còn có nhiều quán cà phê và quán ba, các quán ba ở Cẩm Lý có nét độc đáo riêng, Tuy nó vẫn đậm vẻ không khí hiện đại, nhưng ít nhiều vẫn kết hợp với phong cách cổ điển của Cẩm Lý, mà không mảy may ảnh hưởng tới sự hòa nhập với quang cảnh phố phường cổ xưa.
Tại đoạn giữa của phố Cẩm Lý có một khu đất trống, ở đây đã dựng nên đủ loại sân khấu. Trên sân khấu định kỳ biểu diễn các vở kịch kinh điển của Tứ Xuyên, nhưng có đông đảo du khách vẫn thích xem kịch rối đèn chiếu, đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Quốc đã có hơn nghìn năm lịch sử. Có hai nữ du khách đến từ Ô-xtrây-li-a nói:
"Hai chúng tôi đến đây chỉ 10 phút thôi, nhưng cả hai chúng tôi rất thích bầu không khí ở đây, khắp đường phổ đều treo đèn lồng đỏ rất đẹp, khiến mọi người cảm thấy rất ấm áp, chúng tôi rất thích xem biểu diễn rối đèn chiếu, rất thú vị".
Trong dịp tết vừa qua, hội chùa Thành Đô mỗi năm tổ chức một lần đã trở thành vũ đài của Cẩm Lý thể hiện phong tục tập quán địa phương. Hội chùa năm nay được tổ chức tại viện bảo tàng Võ Hầu Tự- Thành Đô từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, Cẩm Lý cũng là một trong những khu triển lãm quan trọng.
1 2 3