Do sợi tóc rất bền màu, có tính đàn hồi, dai và không bi bào mòn v.v, nhân dân dân tộc Mèo khéo léo tận dụng đặc tính nhỏ, mềm, sáng, trơn v.v của tóc sáng tạo nên nghệ thuật thêu tóc. Nghệ thuật thêu tóc có lịch sử lâu đời, được đặt nhã danh là "Cuốn sử không chữ", mang đậm nội hàm văn hóa và giá trị nghệ thuật. Loại nghệ thuật này xuất hiện từ năm nào đến nay vẫn chưa thể tra cứu được, sớm nhất có lẽ ở vào đời Đường Trung Quốc, khi Phật giáo thịnh hành cách đây hơn một nghìn năm trước, cô gái dân tộc Mèo bắt đầu dùng sợi tóc của mình, thêu tượng Phật Như lai, Quan âm bồ tát vv trên tranh lụa để thờ cúng.
Thêu tóc truyền thống thường dùng tóc thường thêu, màu sắc đơn điệu. Hiện nay, cô gái Mèo biết nhuộm tóc với sắc màu phong phú rồi thêu tóc lên tranh, màu sắc phong phú đến gần nghìn loại, chủng loại tác phẩm thêu tóc cũng phong phú đa dạng. Ngoài thêu tượng Phật, Quan âm bồ tát truyền thống ra, còn thêu các tác phẩm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như phong cảnh núi non, cây, cỏ, hoa, lá, chim, thú cũng như các bức họa cổ điển, thư pháp v.v.
Quá trình thêu tóc dân tộc Mèo rất nghiêm cẩn, từ công đoạn chọn lọc tóc, chia bậc cấp, chia màu, làm mềm, chế biến vv, có một trình tự xử lý khoa học hoàn chỉnh. Sợi tóc qua chế biến không mốc, không nát, không mọt, không phai màu. Kim thêu cũng đòi hỏi rất khắt khe đối với độ cứng và độ bền của từng sợi tóc.
Chị Tưởng Nghệ Hồng tuy còn trẻ, nhưng chị đã hoàn toàn nắm được công nghệ thêu tóc gia truyền. Cô gái đi ra từ vùng núi, được đào tạo qua trường mỹ thuật này không những truyền tay nghề thêu tóc cho các chị em trong làng, mà còn mong tác phẩm thêu tóc có thể "đi ra khỏi vùng núi", để càng nhiều người tìm hiểu và biết đến nghệ thuật thêu tóc "thiên hạ nhất tuyệt" của dân tộc Mèo.
Năm 2008, chị Tưởng Nghệ Hồng hợp tác với bạn hàng sáng lập "cơ sở nghệ thuật thêu thùa dân tộc Mèo núi Ngũ Chỉ". Chị nói, mỗi công đoạn thêu tóc đều rất cầu kỳ, không được có một chút cẩu thả. Công đoạn khó nhất hiện nay là nguyên liệu, bởi vì tóc thiếu nữ tự nhiên, chưa gội qua dầu gội đầu ngày càng khó tìm, mỗi lần đều phải đi đến những làng mạc vùng sâu vùng xa mới có được.
"Chọn tóc thì phải đến nông thôn, đặt mua tóc của thiếu nữ 12 đến 20 tuổi, bởi vì tóc của lứa tuổi này có tính đàn hồi, bền, sáng. Không qua nhuộm, sấy, không bị nhiễm hóa chất mới được dùng trong việc thêu của chúng tôi. Dùng dầu trà thiên nhiên gội qua hai tháng, độ sáng và độ đàn hồi mới tốt, lúc đó chúng tôi mới thu mua tóc, rồi tiến hành gia công."
Sau khi thành lập cơ sở nghệ thuật, ngày càng nhiều cô gái dân tộc Mèo gia nhập vào hàng ngũ thêu tóc. Thông qua đôi tay khéo léo và không ngừng phát huy sở trường, sở thích của mình, các cô gái dân tộc Mèo không những tăng được nhu nhập cho mình, mà còn không ngừng tôn vinh, kế thừa và phát triển công nghệ truyền thống của dân tộc mình.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |