• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tam Phiên chi loạn

    2010-01-18 18:47:05     CRIonline

    Nghe Online

    Tam Phiên là chỉ Bình tây vương Ngô Tam Quế, Bình nam vương Thượng Chi Tín và Tĩnh nam vương Cảnh Tinh Trung. Sự hình thành thế lực Tam Phiên là kết quả của việc triều đình nhà Thanh lợi dụng hàng tướng nhà Minh bình định và trấn thủ ở miền nam. Sau khi quân Thanh tiến vào cửa ải, do binh lực Tám Cờ không đủ, muốn đối phó với nghĩa quân và chính quyền nam Minh, thì không thể không dựa vào các hàng quan hàng tướng của triều nhà Minh, mà Khổng Hữu Đức, Cảnh Trọng Minh, Thượng Khả Hỷ và Ngô Tam Quế là có công lớn nhất, nên đều được phong vương, quân đội do họ lãnh đạo đã trở thành lực lượng quan trọng ngoài Tám Cờ, sau khi vào cửa ải đã rốc sức giúp đỡ nhà Thanh. Trải qua 20 năm đấu tranh, nghĩa quân nông dân bị thất bại, chính quyền nam Minh mục nát cũng bị tan dã.

    Bấy giờ, nhằm bảo vệ kinh sư và trấn giữ các thành trì quan trọng, triều đình nhà Thanh đã điều động lực lượng Tám Cờ lên miền bắc. Còn ở miền nam thì tạm thời giao cho Ngô Tam Quế và một số người khác đi trấn áp và chiếm đoạt. Ngô Tam Quế đóng quân tại Vân Nam, Thượng Khả Hỷ đóng tại Quảng Đông, còn Cảnh Tinh Trung cháu của Cảnh Trọng Minh đóng tại Phúc Kiến, ba thế lực này đã hình thành Tam Phiên. Ngoài Tam Phiên ra, còn có thế lực của Khổng Hữu Đức, người này chỉ huy quân tác chiến với quân nông dân của Lý Định Quốc, rồi tự sát tại Quế Lâm, con trai cũng bị Lý Định Quốc giết chết nên không có người để phong hiệu, chỉ có một con gái là Khổng Tứ Trinh đã gả cho Tôn Diên Linh, nên triều đình đã phong Tôn Diên Linh làm tướng quân chỉ huy trấn giữ tại Quế Lâm.

    Ngô Tam Quế là người ngông cuồng nhất và có thế lực lớn nhất trong Tam Phiên. Trong quân Phiên đã đặt ra 53 tướng lĩnh, mỗi tướng lĩnh có 200 giáp sĩ, trong 5 tráng đinh thì có một người lính, cả thảy có 50 nghìn tốp tráng đinh. Ngoài ra, còn có 12 nghìn quân Cờ Lục. Những quân đội này đều là tư thuộc, các tướng lĩnh đều là đồng đảng, nên thực lực quân sự rất hùng hậu, với tổng số quân lên tới hơn 100 nghìn người. Do đó, khiến triều đình không dám động chạm tới, mà chỉ mượn danh cho nắm quyền ở hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu mà thôi. Nhằm đạt tới mục đích riêng, Ngô Tam Quế ở Vân Nam đã tìm đủ mọi cách gây dựng thế lực của mình. Còn hai Phiên khác của Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung cũng học theo Ngô Tam Quế, trong lính Phiên có 15 tướng lĩnh và có từ 6 đến 7 nghìn quân lính Cờ Lục, chúng đều tham gia buôn bán vơ vét của cải, cưỡng bức trưng thu thuế chợ và làm bá chủ một phương.

    Tam Phiên mỗi người hùng cứ một phương và hình thành một vương quốc độc lập, thế lực này đã tạo thành mối uy hiếp nghiêm trọng đối với triều đình nhà Thanh, sự tồn tại của Tam Phiên mỗi năm đã tiêu hao hơn 20 triệu lạng bạc ngân khố, về mặt kinh tế đã trở thành một gánh nặng đối với triều đình nhà Thanh. Do đó, triều đình không thể không nghĩ tới việc giải tán Tam Phiên.

    Mùa xuân năm 1673, Thượng Khả Hỷ yêu cầu quy lão Liêu Đông, muốn cho con trai là là Thượng Chi Tín thay trấn giữ tại Quảng Đông, vua Khang Hy đã nhân cơ hội này, ra lệnh cho hai cha con Thượng Khả Hỷ dẫn binh đinh cùng người nhà rút khỏi Quảng Đông. Ngô Tam Quế và Cảnh Tinh Trung nhận được tin này, cũng dâng tấu chương xin giải tán với mục đích muốn thăm dò ý đồ của triều đình. Bấy giờ, các đại thần trong triều rất lo ngại thế lực của Ngô Tam Quế, có khá nhiều người không dám chủ trương cho phép. Nhưng vua Khang Hy đã mạnh dạn quyết định giải tán nốt hai phiên này.

    Lệnh giải tán đã ban ra, thì tháng 11 năm đó Ngô Tam Quế trước tiên làm phản, giết chết tuần phủ Vân Nam Chu Quốc Trị, tự xưng đại nguyên soái, tự làm long bào, ban bố hịch văn, xướng ngôn "Hưng Minh thảo lỗ", hành vi phản bội triều nhà Minh đã lộ rõ, nên ngọn cờ khôi phục triều nhà Minh đã không thể đánh lừa được ai, nên không những không được nhân dân dân tộc Hán ủng hộ, trậm trí các di lão của triều nhà Minh cũng chẳng tham gia vào việc này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>