Làng dân tộc Vân Nam là một khu thắng cảnh du lịch được xây dựng nhằm thể hiện văn hóa dân tộc thiểu số muôn hình muôn vẻ của Vân Nam, trong khu thắng cảnh có 25 bản dân tộc thiểu số Vân Nam. Tại bản dân tộc Ha-ni, có một "Nhà trưng bày vải vỏ cây" độc đáo, đó chính là phòng làm việc của Trương "vỏ cây". Trong phòng có đèn ngựa cổ kính, có mặt nạ khắc trên vỏ cây, có người mẫu gỗ mặc trang phục vỏ cây v.v, ngắm nhìn những đồ thủ công vỏ cây đầy sức sáng tạo này, bạn sẽ tấm tắc thán phục đầu óc nhạy bén và tay nghề tinh xảo của nghệ nhân Trương "vỏ cây". Chính ông đã kết hợp một cách sáng tạo văn hóa trang phục truyền thống dân tộc Ha-ni với văn hóa vải vỏ cây, để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật cho mọi người chiêm ngưỡng.
"Chiếc mặt nạ này được làm từ phế liệu của vỏ cây, chiếc này là áo vỏ cây, tôi đã khâu chiếc mặt nạ vỏ cây này lên áo vỏ cây, trông rất đẹp. Khuy áo được trang trí bằng các loại hạt giống. Vỏ cây có thể làm rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, trong đó có vòng tay, dây chuyền, mũ, túi đựng điện thoại di động, chao đèn bằng vỏ cây v.v."
Nghệ nhân Trương "vỏ cây", tên thật là Trương Vệ Bình, lần đầu tiên ông làm quen với vải vỏ cây là năm 1994, lúc ấy ông 29 tuổi. Một hôm, ông nhìn thấy trên giường của cha có một miếng vải rất đặt biệt, hình dáng không theo một quy cách nào, trông rất thô cứng nhưng lấy tay chạm vào thì cảm thấy rất mềm, nhưng lại dày hơn các loại vải khác. Cha nói với ông rằng, đó chính là vải làm bằng vỏ cây, loại cây này là cây Kiếm Độc, là một loại cây sinh sống trong rừng nguyên sinh bạt ngàn của Xịp-xỏng-bản-na tỉnh Vân Nam.
Loại cây này có sức sống mạnh mẽ, da vỏ dày và chắc, đầy chất tơ, mềm mại mà có tính co giãn, lấy búa đánh liên tục quanh thân cây một vòng thì có thể bóc vỏ cây ra khỏi thân cây, rồi lấy vỏ cây làm quần áo. Trong khi đó, thân cây lại mọc ra vỏ mới, sức sống bừng bừng, không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Các dân tộc thiểu số của Vân Nam như dân tộc Thái, dân tộc Ha-ni đều có truyền thống lấy vỏ cây của cây Kiếm Độc làm quần áo thay thế đồ dệt may.
Khi biết về tác dụng thần kỳ của vỏ cây do cha kể lại, ông hết sức phấn khởi và xin cha truyền nghề làm quần áo vỏ cây cho mình. Cũng từ đó, ông Bình bắt đầu đi thăm khắp bản làng tìm kiếm nguyên liệu và phương pháp chế biến trang phục vỏ cây để cứu vãn văn hóa trang phục vỏ cây đứng trước nguy cơ bị mai một, dần dần, người dân địa phương gọi ông là Trương "vỏ cây".
"Cái khó nhất là tìm cây, cây Kiếm Độc, hiếm có người có thể nhận ra, cây rất giống với cây cao su, nhưng dùng búa đánh một cái, nó sẽ gãy. Có lúc nhựa cây bay vào mắt, hơi đau, thường thì người ta không dám làm việc này. "
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |