Ông Đrô-ma-giê nói, thêu Tạng tạo hình đầy đặn, hình ảnh sống động, màu sắc sặc sỡ, sử dụng màu cũng hết sức táo bạo, không câu nệ; đặc điểm lớn nhất của thêu Tạng là cổ kính nguyên sơ, mỗi một tác phẩm đều thể hiện dấu ấn thời xưa, thể hiện phong cách thảo nguyên phóng khoáng. Văn hóa này đã thịnh hành trên cao nguyên Thanh Tạng cách đây hơn 1300 năm. Con gái cứ đến 14, 15 tuổi là mẹ bắt đầu dạy nghề thêu.
Là kết tinh giữa văn hóa canh nông với văn hóa Phật giáo Tây Tạng khu vực An-đô, Thêu Tạng Quý Nam đã kế thừa văn minh lịch sử lâu đời, là báu vật của văn hóa dân tộc Tạng, hội tụ trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc Tạng, thể hiện sự cần cù, chất phác và tài năng của phụ nữ. Hiện nay thêu Tạng Quý Nam đã được đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Thanh Hải. Làm thế nào để bảo tồn và phát triển thêu Tạng Quý Nam là một vấn đề được đặt ra trước mặt mọi người. Sau khi thăm triển lãm thêu Tạng Quý Nam, Phó Viện tưởng Viện nghiên cứu nghệ thuật Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm thường trực Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc Trương Khánh Thiện đưa ra quan niệm cần phải "bảo tồn mang tính sản xuất". Ông nói:
"Bảo tồn mang tính sản xuất có nghĩa là dùng quan niệm bảo tồn mang tính sản xuất để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, như vậy mới có thể bảo tồn thật sự và lâu dài. Tôi thấy sản phẩm tay nghề truyền thống như thêu Tạng sẽ có tương lai phát triển rộng lớn, cần phải bảo tồn và phát triển tốt."
Thêu Tạng Quý Nam trước đây từng sử dụng vào thêu trang phục dân tộc, thường chỉ xuất hiện trên quần áo của những phụ nữ trong gia đình nông dân. Hiện nay, bông hoa kỳ diệu trên thảo nguyên này đã có dịp đi vào thị trường, chắc chắn sẽ có một ngày nở rộ một cách táo bạo như phong cách nghệ thuật của chính nghề thêu truyền thống này.
Giám đốc Công ty hữu hạn khoa học công nghệ thêu Tạng Đông-gơ huyện Quý Nam Đrô-ma-giê nói:
"Chúng tôi có niềm tin tiếp tục phát triển thêu Tạng. Chúng tôi lần lượt thành lập Hội thêu Tạng huyện Quý Nam, cơ sở chuyên môn như Trung tâm nghiên cứu và phát triển thêu Tạng huyện Quý Nam v.v, tổng cộng đầu tư 3,25 triệu nhân dân tệ, xây dựng Khu công nghiệp quy mô bước đầu, đã tạo việc làm cho hơn 1000 phụ nữ nông dân và chăn nuôi nghèo. "
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |