|
|
"Hiện nay chúng tôi dự định triển khai dịch vụ cung cấp thức ăn đặc sắc trong làng nghỉ mát, để du khách thưởng thức món ăn đặc sắc của người Sơ-pa chúng tôi. Tương lai chúng tôi còn có kế hoạch xây thêm một số nhà nghỉ trên cơ sở làng nghỉ mát hiện nay để tiếp đón du khách bốn phương. Hiện nay chúng tôi thấy du lịch có thể mang lại thu nhập nhiều hơn cho làng."
Ý tưởng làng nghỉ mát được thực hiện thành công đã mở ra một con đường xóa đói giảm nghèo để người Sơ-pa đi ra vùng núi xa xôi hẻo lánh, giao lưu với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, trong lòng thế hệ trẻ người Sơ-pa ôm ấp một niềm khát khao và theo đuổi đối thế giới bên ngoài, họ không những muốn mở rộng tầm mắt, mà còn khao khát vươn lên và đi ra thế giới bên ngoài.

Anh Tê-rinh Phun-sốk sinh ra và lớn lên trong một gia đình chăn nuôi. Bốn năm trước, anh thi vào trường đại học dân tộc Trung Nam Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, sau khi tốt nghiệp, anh tìm được công việc yêu thích ở La-sa. Anh Tê-rinh Phun-sốk nói, ngoài anh ra còn có hơn 20 người Sơ-pa trong làng được đi xuống nóc nhà thế giới, tốt nghiệp đại học trong nước. Những năm gần đây, cuộc sống của dân làng có thay đổi to lớn, thay đổi lớn nhất là tư duy của dân làng. Nhiều thanh niên Sơ-pa trong làng không muốn sống cuộc sống nông nghiệp và chăn nuôi truyền thống như thế hệ cha ông, họ càng ước ao đi ra khỏi vùng núi, hòa nhập vào xã hội hiện đại.
"Nhà tôi có 6 người, anh tôi công tác ở huyện Lâm Chi Tây Tạng, em gái tôi dạy trường mẫu giáo ở huyện Chương Mộc, em trai tôi làm đầu bếp cho Đội leo núi Tây Tạng."
Trong khi đó, người dân dân tộc Tạng, dân tộc Hán ở địa phương cũng hiểu biết nhiều hơn đối với nhóm người "ẩn cư" trong núi sâu, mọi người sống hòa thuận hơn. Anh Phu-bu là một người phụ trách công tác quản lý thành phố của huyện Chương Mộc, bởi quan hệ công việc, anh thường xuyên tiếp xúc với người Sơ-pa trong bốn làng mạc. Trong con mắt anh, người Sơ-pa là người phóng khoáng nhiệt tình trên xứ tuyết.

"Tính cách người Sơ-pa rất phóng khoáng. Dân tộc Tạng thường uống trà bơ, người Sơ-pa thì dùng trà bơ đón khách, chỉ có khách đến chơi mới chuẩn bị trà bơ hoặc trà ngọt cho khách, đích thân đun nước pha trà cho khách, rất nhiệt tình hiếu khách."
Người Sơ-pa từ xưa đến nay nổi tiếng vì nhiệt tình, hiếu khách. Khi làm nghề gùi hàng trên núi tuyết, họ thường xuyên chủ động cung cấp nơi nghỉ và trà ngọt nóng hổi miễn phí cho người thám hiểm. Mặc dù ngày càng có nhiều người Sơ-pa đã đi ra vùng núi, nhưng họ vẫn giữ tính nết nhiệt tình, hiếu khách, tiếp xúc và giao lưu với người dân tộc Tạng, dân tộc Hán với thái độ ngày càng cởi mở.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |