• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỳ thi đại học "nghiêm ngặt nhất trong lịch sử"

    2016-06-07 11:46:12     cri

    Ngọc Ánh: Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bến hẹn mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng CRI. Chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới.

    Thành Trung: Xin chào quý các bạn thính giả. Bắc Kinh đã nóng lên rồi, Thành Trung nhớ là vào mùa này, một số nơi trên quê hương Việt Nam mưa nhiều hoặc nắng nóng oi ả, các gốc cây phượng lại đỏ rực sân trường, và các bạn học sinh đang ngày càng gần với mùa thi rồi.

    Ánh: Thành Trung ơi, lịch thi đại học của các bạn học sinh trung học phổ thông Việt Nam muộn hơn các bạn cùng lứa Trung Quốc khoảng một tháng, này nhé, lịch thi tuyển sinh đại học của trên mọi miền Trung Quốc sẽ chính thức mở màn ngay vào lúc 9 giờ sáng ngày 7, diễn ra trong hai ngày 7 và 8 và 9 tháng 6. Vậy cùng giai điệu ca khúc Trung Quốc "Sân trường đẹp biết bao", nội dung Hộp thư kỳ này xin xoay quanh nội dung về thi tuyển sinh đại học mà ở Trung Quốc gọi là "cao khảo", nhé.

    Nhạc văn to...

    Trung: chị Ngọc Ánh, thực ra các báo Việt Nam khi đăng bài cũng gọi thi tuyển ở Trung Quốc là "Cao khảo" .Thành Trung xem lịch thi, thì hầu như các môn thi đều tập trung vào hai ngày 7 và 8 tháng 6, còn ngày 9 thì chỉ thi những môn phụ thôi.

    Ánh: Đúng rồi. Phần lớn trường thi của các nơi trong cả nước đều diễn ra trong hai ngày, nhưng một số nơi do có bố trí riêng, nên thí sinh phải thi tiếp vào nửa buổi hoặc cả hai buổi ngày 9. Ví dụ như trong mùa "Cao khảo " năm 2015, thí sinh của 13 tỉnh thành và khu tự trị Trung Quốc hoàn thành môn thi cuối cùng vào ngày 9.

    Trung: Năm nào cũng có mùa thi, trong cái giống nhau cũng có một số khác nhau. Chị Ngọc Ánh ơi, cư dân mạng Hùngbest nhắn tin như sau:

    Chào chị Ngọc Ánh, em là sĩ tử của mùa thi năm nay đây, thứ hai tuần nào em cũng đúng giờ nghe chị giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh thi đại học Trung Quốc, rất bổ ích. Văn của các sĩ tử Trung Quốc hay thật, chị vừa đọc vừa lồng thêm nhạc vào, nghe rất êm tai như rót vào lòng vậy. Mong chị giới thiệu tiếp nhé.

    Ánh: Bạn Hùngbest, Ngọc Ánh đã đọc tin nhắn của bạn. Cảm ơn nhé, và chúc bạn sẽ phát huy tốt trong mùa thi sắp tới ở Việt Nam, giành được thành tích tốt, đỗ vào trường đại học mà mình tâm đắc. Các bạn học sinh cấp 3 thân mến, Ngọc Ánh xin cố gắng kiên trì phiên dịch các bài văn hay sang tiếng Việt rồi giới thiệu tiếp một số bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh thi đại học Trung Quốc trong năm trước qua Hộp thư Ngọc Ánh từ tháng 3 đến trước ngày thi đại học vào đầu tháng 6 hằng năm. Ví dụ như từ tháng 3 đến nay, Ngọc Ánh đã lần được giới thiệu 12 bài văn hay trong mùa tuyển sinh đại học năm 2015 qua Hộp thư này. Phần giới thiệu văn hay của thi sinh Trung Quốc xin tạm khép lại, sang năm Hộp thư Ngọc Ánh xin sẽ lại giới thiệu các bài văn hay của mùa thi năm nay. Cứ như vậy nhé.

    Trung: Thành Trung nắm được quy luật rồi, có nghĩa là nhiều năm lịch giới thiệu các bài văn hay của chị từ tháng 3 đến đầu tháng 6, và thường giới thiệu những bài văn hay của mùa thi năm trước. À, chị Ngọc Ánh ơi, hằng năm chị hay giới thiệu tình hình tuyển sinh của Trung Quốc. Vậy mùa thi đại học năm nay có gì khác nào?

    Ánh: Tin rằng cũng như Việt Nam, thi đại học hay Trung Quốc gọi là "Cao khảo" là tiêu điểm luôn luôn được cả xã hội quan tâm. Đúng vậy, ví dụ như tình hình số lượng thí sinh đăng ký tham gia chẳng hạn, có năm tăng có năm giảm. Như năm 2008, có 10 triệu 500 nghìn thí sinh trong cả nước đăng ký dự thi, đến mùa thi 2014, lại giảm xuống còn 9 triệu 390 nghìn thí sinh, nhưng đến mùa thi năm 2015 tăng lên đến 9 triệu 420 nghìn thí sinh, tăng 30 nghìn em. Mùa thi năm nay thì Ngọc Ánh vẫn chưa tra được con số cụ thể.

    Trung: Chị Ngọc Ánh ơi, Thành Trung đọc trên mạng, được biết mùa thi tuyển sinh đại học năm nay ở Trung Quốc là mùa thi "nghiêm ngặt nhất trong lịch sử", là nghĩa là sao hả chị?

    Ánh: Điều Thành Trung vừa hỏi, cũng là nội dung mà Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn đang có mặt bên máy thu thanh, nhất là các sĩ tử Việt Nam nghe để tham khảo.

    Tin rằng "Gian lận" là hai chữ mà cả xã hội loài người phản cảm và căm ghét. Gian lận trong thi cử là hiện tượng cá biệt rất ít trong các trường thi của nhiều nước, và kể cả Trung Quốc cũng có xuất hiện hiện tượng gian lận trong trường thi. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, cần phải xử lý thật nghiêm khắc hiện tượng này, trả lại sự công bằng cho tất cả cộng đồng thí sinh.

    Trung: Thế trong mùa thì năm nay Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp để thể hiện đây là "mùa thi nghiêm ngặt nhất trong lịch sử"?

    Ánh: Trong Luật hình sự sửa đổi bắt đầu thực thi vài ngày 1 tháng 11 năm 2015 quy định rõ, trong thi cử cấp quốc gia theo quy định của pháp luật, kẻ tổ chức cho việc "gian lận thi cử" sẽ bị định tội theo luật hình sự, xử hình phạt nặng nhất là 7 năm tù giam. Mùa thi tuyển sinh đại học năm nay lần đầu tiên thực thi đưa "hiện tượng gian lận thi cử" định tội theo luật, đã gây nên sự quan tâm rộng rãi trong xã hội, do vậy mà giới truyền thông báo chí Trung Quốc gọi đây là mùa thi "nghiêm ngặt nhất trong lịch sử". Trong thông báo làm tốt công tác tuyển sinh đại học năm 2016, do Bộ Giáo dục Trung Quốc ban bố vào tháng 3 năm nay quy định rõ rằng, các nơi trong cả nước phải tiến hành xử lý môi trường thi cử, tiếp tục triển khai hành động làm sạch môi trường mạng liên quan đến thi cử, chống lại mạnh mẽ hành vi mua bán các công cụ sử dụng cho việc gian lận thi cử, làm sạch môi trường xung quanh tại các địa điểm thi, chống lại hành vi copy trong trường thi, vv... Ngoài ra trong Quy định của Bộ Giáo dục còn có yêu cầu rất rõ ràng và rất nghiêm các khâu trong dây chuyền từ ấn loát, vận chuyển và bảo quản đề thi. Nghiêm trị "tay súng" tức người thi hộ thí sinh. Khi đăng ký thi, thí sinh phải đích thân mang chứng minh thư đời hai đến và phải ấn vân tay của mình. Thí sinh tuyệt đối không được đeo đồng hồ, mang điện thoại di động vào trường thi, thí sinh chỉ được mang theo thẻ dự thi, chứng minh thư, bút viết, nhiều nơi còn sử dụng phương tiện kiểm tra điện tử hiện đại cùng lúc nghiệm chứng " ảnh, nhận mặt, nhận vân tay" thí sinh trước khi vào trường thi. Trong trường thi còn lắp đặt hệ thống camera, và còn nhiều biện pháp nữa. Quy định còn nhấn mạnh, mỗi phòng thi phải có hai giáo viên giám thị trở lên, giáo viên giám thị phải được tuyển chọn từ các tỉnh thành khác đến. Mùa thi tuyển đại học năm nay của Trung Quốc, quả là nghiêm, rất nghiêm và phải nghiêm.

    Trung: Ôi, câu cuối chị Ngọc Ánh nhấn mạnh đến ba chữ "nghiêm", qua đó có thể thấy mùa thi tuyển đại học năm nay của Trung Quốc quả là "nghiêm ngặt nhất trong lịch sử", như vậy tin chắc rằng hiện tượng gian lận trong trường thi khó có thể lọt lưới phạp luật được.

    Ánh: Thành Trung ơi, thú thật rằng, Ngọc Ánh có sự nhìn nhận riêng của mình đối với biện pháp nghiêm ngặt nói trên. Giá như, tất cả các thí sinh đều trung thực trong thi cử, đều nhận thức sâu sắc đối với ý nghĩa của thi cử đó là : Thi đại học thực ra chỉ là hình thức kiểm chứng kiến thức của mình sau 12 năm học phổ thông, đồng thời cũng là kiểm chứng lòng thành thật, thành tín trong phẩm chất đạo đức của mình, thì Ngành giáo dục đâu cần phải áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt như trên. Thế nhưng, hiện thực vẫn là hiện thực, điều này đòi hỏi việc nâng cao trình độ giảng dạy của nhà giáo về kiến thức cho học sinh, mà càng phải giáo dục về phẩm chất đạo đức là lòng thành tín cho các học sinh của mình, cũng đòi hỏi các em học sinh ngoài học kiến thức ở trường ra, càng cần phải học khuôn phép để làm người ngay thẳng.

    Trung: Thành Trung chợt nhớ câu: Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.

    Ánh: Xin chúc tất cả các thí sinh hai nước Trung-Việt sẽ giành được thành tích tốt nhất của mình trong mùa thi tuyển sinh đại học, đặc biệt là hoàn thành cho tốt đề bài trong tâm hồn của mình đó là: Ta phải làm một thí sinh trung thực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>