• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hai kỳ họp" của Trung Quốc thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế

    2016-03-16 10:59:28     cri

    Trong Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khóa XII và Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XII gọi tắt là "Hai kỳ họp" đang diễn ra hằng năm tại Bắc Kinh có sự tham gia của khá nhiều gương mặt phụ nữ đến từ khắp cả nước Trung Quốc.

    "Hai kỳ họp"  lần này  thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước, và tất cả bạn bè quốc tế, trong đó có các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Sau đây Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn.

    Nhà thơ Hải Đường

    Nhà thơ Hải Đường là hội viên Hội Nhà văn Việt nam, từng lần lượt xuất bản ba tập thơ gồm: "Miền phù sa" năm 2002, "Mưa cỏ" năm 2005 và "Khoảng lặng" năm 2009. Hộp thư Ngọc Ánh từng giới thiệu bài thơ "Vạn Lý Trường Thành" của nhà thơ Hải Đường, Phó Tổng biên tập Báo "Nhân dân" Việt Nam. Mỗi khi nhà thơ Hải Đường sang thăm và làm việc ngắn ngày tại Trung Quốc, cảm xúc và ấn tượng của ông đối với đất nước và con người Trung Quốc vẫn tươi nguyên.

    Vừa qua, Ngọc Ánh và nhà thơ Hải Đường đã có cuộc trao đổi qua điện thoại sau đây:

    Ngọc Ánh: Xin chào nhà thơ Hải Đường, tôi là Ngọc Ánh, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, là người luôn quan tâm đến tình hình của Trung Quốc, có lẽ nhà cũng quan tâm đến "Hai kỳ họp" diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh ?

    Hải Đường: Vâng, tôi rất quan tâm đến "Hai kỳ họp" của Trung Quốc.

    Ngọc Ánh: Ngày 5/3 khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khoá XII, vậy, là người đã từng đến thăm Trung Quốc và chứng kiến những sự thay đổi của Trung Quốc, vậy ông quan tâm gì đến những nội dung hoặc là những điểm gì của "Hai kỳ họp" lần này?

    Hải Đường: Vâng, cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trao đổi với chúng tôi, chúng tôi đều biết hằng năm "Hai kỳ họp" của Trung Quốc đều họp sau Tết Nguyên đán, Trung Quốc và Việt Nam đều có Tết Nguyên đán rất vui, "Hai kỳ họp" của Trung Quốc vào đầu năm được dư luận trong và ngoài nước rất quan tâm, theo chúng tôi được biết, bạn bè quốc tế còn coi đây là cửa sổ ngoại giao đối với nước ngoài của Trung Quốc, chúng tôi đều biết Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đã qua thông qua kiến nghị về xây dựng "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", về phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc, "Hai kỳ họp" của Trung Quốc lần này hết sức quan trọng, bàn về nhiều nội dung lớn, như "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" của Trung Quốc từ năm 2016-2020, vấn đề chống đói nghèo ở Trung Quốc, cải cách khung cung ứng, cả vấn đề chống tham nhũng, v.v., tuy nhiên những trọng tâm chúng tôi thường xuyên quan tâm theo dõi tiêu điểm lần này là "Hai kỳ họp" sẽ tập trung việc "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", đó là cái rất quan trọng, kết quả của Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 cho thấy, quyết tâm mới, thực hiện quan điểm phát triển phối hợp, phát triển xanh, phát triển mở cửa, phát triển cùng hưởng, "Hai kỳ họp" lần này sẽ bàn giải pháp cụ thể, làm thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế phù hợp của Trung Quốc, chất lượng sống của đông đảo nhân dân được nâng lên, tài khoá hệ thống quản lý năng lực quản lý nhà nước, triển khai quyết sách quan trọng. Nói chung đây là một hội nghị hết sức quan trọng không chỉ đối với nhân dân Trung Quốc, bạn quốc tế cũng hết sức quan tâm.

    Ngọc Ánh: Vâng, vậy riêng đối với ông là một người quan tâm đến Trung Quốc rồi thì ông còn quan tâm đến lĩnh vực cụ thể nào trong "Hai kỳ họp" này ?

    Hải Đường: Tôi thì nghiên cứu về Nghị quyết Trung ương 4 của Trung Quốc. Trong đó nghị quyết này có đi sâu về việc thực hiện bốn toàn diện của Trung Quốc, trong đó có vấn đề cải cách xây dựng đảng, quản lý đảng một cách nghiêm ngặt, đây là những việc mà chúng tôi hết sức quan tâm. Trong thời gian tới việc phát triển kinh tế, phát triển dân sinh, Trung Quốc tiếp tục cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, trong đó tiếp tục chống tham nhũng có hiệu quả, đặc biệt đối với những cán bộ có chức có quyền vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, tôi quan tâm kết quả xử lý. Chiến dịch "Đả hổ diệt ruồi" của Trung Quốc có nhiều kết quả rất tốt, đã có tác dụng cảnh tỉnh răn đe đối với bộ máy lãnh đạo, đồng thời muốn có được đội ngũ cán bộ tốt như thế thì có thể xây dựng bộ máy lãnh đạo Trung Quốc cho lành mạnh, trong sạch, và sẽ thực hiện tốt quyết sách của "Hai kỳ họp" Trung Quốc lần này đề ra. Tôi nghĩ "Hai kỳ họp" lần này sẽ có trả lời đầy đủ về nhiều vấn đề, trong đó có nội dung thực hiện làm trong sạch bộ máy lãnh đạo.

    Ngọc Ánh: Vâng, xin cảm ơn ông Hải Đường và cũng mong ông tiếp tục quan tâm đến "Hai kỳ họp" diễn ra tại Bắc Kinh, cũng xin chúc đất nước Việt Nam sẽ giành được những thành quả đáng mừng để cho đất nước phát triển và đời sống của nhân dân Việt Nam cũng ngày một đi lên, xin cảm ơn ông.

    Hải Đường: Năm ngoái chúng tôi rất thích một câu nói của Chủ tịch Tập Cận Bình là chúng ta đã làm quen "trạng thái bình thường mới". "Trạng thái bình thường mới" chúng tôi đã theo học rất nhiều, luôn luôn thấy sự phát triển năng động, phát triển năng động trong sự vật hiện tượng, để chúng ta có một trạng thái luôn luôn mới trong sự bình thường, để duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế thế nào là phù hợp, đây là một cơn đau trong thời kỳ điều chỉnh kinh tế, chúng ta có thể vượt lên mà không sợ bi quan trong thời kỳ Tăng trưởng kinh tế xuống cấp. "Trạng thái bình thường mới' là một quan niệm rất mới và rất hay.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>