• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tuần lễ vàng" Quốc khánh Trung Quốc và lời chúc của các bạn

    2014-10-07 16:41:10     cri

    Người dẫn chương trình: Ngọc Ánh và Thành Trung

    Lẵng hoa "Chúc phúc Tổ Quốc" trên Quảng trường Thiên An Môn (Ảnh: Ngọc Ánh)

    Thành Trung: Mồng 1/10 năm nay là Quốc khánh lần thứ 65 của Trung Quốc, hầu như các nhân viên tại chức và học sinh trong toàn xã hội đều được nghỉ bảy ngày, cho nên người TQ thường gọi đây là "Tuần lễ vàng Quốc khánh".

    Ngọc Ánh: Tháng 10 đang độ mùa thu vàng, tiết trời mát mẻ, trái cây chín rộ, muôn hoa khoe sắc, cho nên đây cũng là mùa du lịch của người dân TQ. Do vậy mà trong "Tuần lễ vàng" Quốc khánh, cả nước hân hoan, nhiều người đã tranh thủ đi du lịch, do vậy mà nhiều điểm tham quan, khu du lịch tại các nơi TQ đều trở thành biển người đông như nêm cối, bất kể là hàng không, đường sắt hay đường cao tốc đều trở nên bận rộn.

    Du khách thăm quan Tử Cấm Thành trong "Tuần lễ vàng"

    Thành Trung: Qua theo dõi thông tin Thành Trung được biết: Chỉ riêng ngày 2 tháng 10 thôi, mà Cố cung Tử Cấm Thành đã bán ra hơn 144 nghìn 264 tấm vé vào cửa tham quan, trong đó có hơn 11 nghìn tấm vé là bán trên mạng. Số du khách tham quan Thiên Đàn trong ngày 5 tháng 10 đã lên đến hơn trăm nghìn người.

    Ngọc Ánh: Hôm rồi Ngọc Ánh đọc tin thời sự được biết chỉ trong ngày 3/10, khối lượng vận chuyển hành khách đường sắt trong cả nước Trung Quốc là trên 9 triệu 16 nghìn lượt người, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành Trung ơi, từ hôm nay cho đến ngày mai trước khi kết thúc "Tuần lễ vàng", làn sóng du khách trở về sẽ lên cao trào, hiện tượng ùn tắc giao thông khó tránh khỏi.

    Thành Trung: Cho nên theo kinh nghiệm của Thành Trung thì, nếu bạn có kế hoạch đến TQ du lịch, tốt nhất nên tránh Tuần lễ vàng của Trung Quốc, tránh dòng người qua lại đông như nêm cối, thì chuyến du lịch TQ của bạn sẽ thông thoáng thoải mái và suôn sẻ hơn.

    Bạn Nguyễn Hoàng Thành(người thứ 2 bên trái)dự Lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh TQ ở

    Lãnh sự quán TQ tại TP Hồ Chí Minh

    Ngọc Ánh: Thành Trung ơi, cứ vào dịp Quốc khánh TQ hằng năm, Hộp thư Ngọc Ánh lại nhận được lời chúc của các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Trước hết, chương trình Hộp thư Ngọc Ánh xin chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Thành ở TP Hồ Chí Minh, là thính giả nhiệt tình của CRI đã gửi tin và ảnh về buổi Lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đến tham dự buổi lễ chào mừng này có Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố và Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Tổng lãnh sự và phu nhân, Phó Tổng lãnh sự và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc – Đài Loan – Hồng Công tại TP.HCM, cùng nhiều nhân sĩ trí thức các giới , các vị từng là cựu lưu học sinh tại Trung Quốc đã đến tham dự buổi lễ long trọng này.

    Thành Trung: Qua đó có thể thấy, dù sao đi nữa dưới phương châm đã được xác định của lãnh đạo cấp cao hai nước Trung –Việt, quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước là dòng chính, cần được tiếp tục chung tay xây đắp.

    Ngọc Ánh: Chúng tôi cũng mong và xin chúc mối tình Trung-Việt sẽ vượt qua mọi thử thách và mãi mãi trường tồn.

    Quảng trường Thiên An Môn trong "Tuần lễ vàng"(Ảnh: Ngọc Ánh)

    Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu thư của một số bạn chúc Quốc khánh Trung Quốc:

    Bạn Ka Ka ‎viết: Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc ( 1/10 ) , Ka Ka xin gửi tới tất cả mọi người trên quê hương Khổng Tử có cuộc sống bình yên và phát triển.

    Ycâu Drơng viết:

    Màu hoa rực rỡ cả bầu trời

    Khiến cho mọi người thích đến chơi

    Hy vọng em sẽ có một ngày

    Đặt chân lên miền đất đẹp này...

    Nhà thơ Nguyễn Ngọc Chiến: Chúc mừng 65 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01.10.1949 - 01.10.1014). Chúc Ngọc Ánh sức khỏe và thành công trong cuộc sống và công việc!

    Bạn Nghê Đại Giã: Công cuộc chuẩn bị chào mừng ngày Quốc khánh của đất nước Trung Hoa quả là long trọng cô NA nhỉ! Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nhân dân và đất nước Trung Quốc y như thời tiết, cảnh sắc trong ảnh mà cô Ngọc Ánh chụp trên Quảng trường Thiên An Môn, người dân ít phải chịu hậu quả của bao trận thiên tai; chúc mối tình hữu nghị Trung -Việt mãi mãi bền chặt. Chúc quý thầy cô trong Ban Việt ngữ CRI mạnh khỏe, các chương trình của CRI càng nhiều điều mới mẻ, lý thú, được nhiều khán thính giả đón nhận.

    Bạn Đức Chính đang du học tại Thượng Hải viết: Nhân dịp Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, em gửi tới quý Đài lời chúc mừng, gửi tới chị Ngọc Ánh lời chúc sức khỏe và có thật nhiều niềm vui, chúc cho nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước Việt Nam -Trung Quốc ngày càng bền vững và phát triển hơn nữa.

    Xin chân thành cảm ơn các bạn trên đây và nhiều bạn khác nữa đã gửi lời chúc Quốc khánh Trung Quốc.

    Quảng trường Thiên An Môn trong "Tuần lễ vàng"(Ảnh: Ngọc Ánh)

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>