• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mời các bạn đến với Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook

    2014-04-29 16:48:31     cri

    Hoan nghênh các bạn đến với bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng CRI.

    Ngoài trên sóng và trên mạng CRI ra, các bạn còn có thể truy cập trang Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook,

    https://www.facebook.com/crihopthungocanh

    Chỉ cần các bạn truy cập facebook rồi gõ bốn chữ Hộp thư Ngọc Ánh trong khung tìm kiếm là sẽ ra ngay trang Hộp thư Ngọc Ánh với nội dung nhẹ nhõm, tranh ảnh đa sắc màu, là cẩm nang chứa đựng niềm vui nỗi buồn, giải đáp câu hỏi và những quan tâm của các bạn.

    Bức thư riêng sau đây của chị Trần Thị Vân trên facebook khiến Ngọc Ánh rất cảm động:

    Chị Ngọc Ánh thân mến, tôi năm nay đã 65 tuổi, tình cờ qua mạng facebook của đứa cháu tôi biết hình ảnh chị Ngọc Ánh, một người có chất giọng ngọt ngào, mà tôi từng nghe qua các buổi phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Trung Quốc từ 20h đến 24h, tôi rất thích chương trình HỘP THƯ NGỌC ÁNH do chị phụ trách, chúc chị mạnh khỏe và hoàn thành nhiệm vụ mà Đài phát thanh giao cho, tôi mãi là thính giả của chị.

    Ngọc Ánh: Cảm động quá chị Vân ơi. NA hứa sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng mến yêu của chị nhé.

    Bạn Phạm Ngọc Tuyết đã viết bức thư cho Ngọc Ánh trên facebook như sau:

    Mến chào cô Ngọc Ánh, cháu là Phạm Ngọc Tuyết, người đã từng viết bức thư dài gửi cho Đài năm 2010 nhân dịp Bác Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam và giao lưu tại TPHCM đây ạ. Không biết cô còn nhớ cháu không? Dù lần này cháu không có cơ hội được gặp Bác nhưng mọi hoạt động và chương trình của Bác cháu theo dõi rất kĩ. Cháu rất muốn thông qua Hộp thư Ngọc Ánh gửi lời chúc sức khỏe đến Bác và các cô chú cán bộ trong Đài. Chuyến đi của mọi người tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng cháu nói riêng và cả người dân nước cháu nói chung. Cháu rất cám ơn Bác Lục và Đài CRI đã luôn dành tình cảm yêu mến cho đất nước cháu. Cháu cũng là một sinh viên (dù bây giờ cháu đã ra trường nhưng có lẽ trong tương lai không xa cháu sẽ đến Trung Quốc du học) rất yêu thích Trung văn và văn hóa Trung Quốc. Cháu rất mong tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta có thể mãi mãi vững bền theo thời gian. Ước mơ lớn nhất của cháu là sau này có thể làm gì đó để giúp tình hữu nghị này thêm bền lâu. Cháu biết cháu chỉ là một đứa "vô danh tiểu tốt", nhưng cháu tin nếu có lòng tin, đam mê và nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Những điều này là văn hóa Tây Du đã dạy cho cháu. Cháu không biết nếu có cơ hội sang Trung Quốc cháu có thể ghé thăm Đài được không cô nhỉ? Cháu cám ơn cô và chúc các cô chú nhiều sức khỏe, công tác tốt ạ !

    Ngọc Ánh: Ngọc Tuyết thân mến, Ngọc Ánh sẽ chuyển lời thăm hỏi của bạn đến nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. hoan nghênh bạn đến Trung Quốc du học. Sắp tới Ngọc Ánh sẽ giới thiệu để bạn và các bạn làn quen với một lưu học Việt Nam xinh đẹp đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành văn học hiện đại TQ tại trường Đại học Nhân dân Trung Quốc. Bạn đó rất xinh đẹp, duyên dáng. Hoan nghênh ban đến ghé thăm CRI nhé.

    Phạm Ngọc Tuyết: Cháu cám ơn cô Ngọc Ánh nhé! Cô biết không, cháu không ngờ là cô trả lời tin nhắn của cháu sớm như vậy, còn càng mừng hơn khi biết được Ban tiếng Việt đã ra mắt các bạn.thính giả trên trang facebook hữu ích này. Cháu hy vọng mọi người trong CRI, đặc biệt là các cô chú trong Ban tiếng Việt sức khỏe và công tác tốt để càng ngày càng tạo ra những chương trình hấp dẫn gửi đến các bạn thính giả. Cháu hy vọng trong năm nay có cơ hội được đến thăm Đài. Cháu đã nộp đơn xin học bổng của Chính phủ Trung Quốc học Thạc sĩ ngành Hán ngữ ứng dụng. Cháu đang chờ đợi kết quả ạ. Ah, sẵn đây cô cho cháu hỏi, nếu muốn làm quen với chị lưu học sinh thì làm sao để liên lạc ạ. Cháu cũng rất muốn làm quen với các bạn Trung Quốc đang học tiếng Việt. Cháu hy vọng qua Hộp thư Ngọc Ánh, cô có thể giới thiệu cháu với các bạn TQ được không ạ. Cháu rất rất muốn được tìm hiểu và học hỏi.nhiều hơn về văn.hóa TQ ạ. Chúc cô luôn vui khỏe cô nhé! Cháu cám ơn cô. Đây là email của cháu a: ngoctuyet.av.ou@gmail.com

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>