• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cảm nghĩ về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang

    2013-06-20 11:03:44     cri

    Ảnh: Thủ đô Bắc Kinh vui mừng đón Chủ tịch Trương Tấn Sang

    Ngọc Ánh:

    Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, đã thu hút ánh mắt của mọi người trên thế giới. Đây là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung –Việt, trong đó có đông đảo thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, chúng tôi nhận được bức thư điện tử của bạn Phạm Lệ Xuân, Chủ nhiệm CLB Hoàng Thiên huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ An rất có tính đại diện cho nhiều thư thính giả và cư dân mạng. Dưới đây là nội dung bức thư này:

    Cảm nghĩ về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang

    Thính giả Phạm Lệ Xuân

    Thành ngữ Việt Nam có câu "Anh em ở xa, nhờ láng giềng gần". Mối tình hữu nghị đằm thắm Việt Nam – Trung Hoa có từ ngàn đời nay, chỉ đến khi hai Đảng cộng sản hai nước lãnh đạo cách mạng cùng chung chiến hào đánh tan đế quốc áp bức bóc lột giải phóng dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu cao cả Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản thì tình hữu nghị hai dân tộc mới bước lên bậc thang cao nhất, mang đậm tính giai cấp tự giác.

    Với mỗi một người dân Việt Nam mà nói, ai ai cũng luôn luôn trân trọng tình hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc, hai đảng và hai nước; nguyện phấn đấu không ngừng tô đắp cho nghĩa tình đó ngày càng gắn bó keo sơn thêm lên. Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn nhân dân Trung Quốc đã chí tình chí nghĩa giúp đỡ Việt Nam đấu tranh giành thắng lợi trọn vẹn, thực hiện thành công sự nghiệp thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài muôn kính ngàn yêu của nhân dân Việt Nam đã khẳng định: "Mối tình hai nước Việt – Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em". Trong khi Việt Nam đang cam go đấu tranh chống đế quốc Mỹ, lãnh tụ lỗi lạc ngàn kính muôn yêu Mao Trạch Đông của nhân dân Trung Quốc cũng đã từng khẳng định với thế giới: "Trung Quốc là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn Việt Nam". Thắng lợi của Việt Nam trước kia không thể tách rời sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc. Và ngày nay, trong sự nghiệp cải cách mở cửa, Trung Quốc vẫn luôn luôn hết lòng giúp đỡ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo hai nước luôn khẳng định được rằng, Trung Quốc mạnh lên sẽ giúp cho Việt Nam mạnh lên, ngược lại, Việt Nam mạnh lên thì sẽ giúp cho Trung Quốc mạnh lên. Trong thực tế, công cuộc xây dựng hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân hai nước đang chung lưng đấu cật trên mọi hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngoại thương… Ngày nay, Trung Quốc đã trở thành nước có tiềm lực kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, Trung Quốc đang nổ lực hợp tác chặt chẽ với ASEAN với tinh thần ASEAN mạnh thì Trung Quốc mạnh. Tư tưởng mang tính thời đại của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là, không bao giờ bá quyền, luôn luôn hợp tác cùng thắng. Tư tưởng này thừa kế truyền thống xưa, ngay từ những năm Trung Quốc vừa thoát khỏi ách áp bức bóc lột đã đề xuất nên "Năm nguyên tắc chung sống hòa bình". Trung Quốc đang phấn đấu xây dựng thành một siêu cường quốc, nhưng không phải mạnh để bá chủ, mạnh để thực hiện chủ nghĩa bá quyền như các nước đế quốc xâm lược. Thực tế đã đang chứng minh rõ điều đó.

    Ảnh: Phóng viên Ngọc Ánh phỏng vấn bạn Phạm Lệ Xuân

    Trong sự đi lên, trong sự phát triển mạnh mẽ mối tình hữu nghị hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Trung Hoa, có lúc nào đó chúng ta bị bên ngoài xúc xiểm mà dẫn tới băn khoăn. Nhưng, tôi tin rằng, với nguyên tắc "Mười sáu chữ vàng" mà lãnh tụ hai nước đã xác lập, với truyền thống hữu nghị sắt son được xây đắp dựa trên nền tảng cộng sản xã hội chủ nghĩa, người dân mỗi nước sẽ bền gan vững chí, "Dù ai nói ngả nói nghiêng, Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân".

    Thêm một lần nữa, tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Trương Tấn Sang là dịp thắt chặt thêm tình hữu nghị vốn đã keo sơn gắn bó càng gắn bó keo sơn; "Càng anh em hơn, càng đồng chí hơn", góp phần thúc đẩy sự phát triển đi lên của thế giới loài người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>