• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tâm sự với bạn Hoàng Thị Thùy

    2012-08-22 15:25:47     cri
    Bạn Hoàng Thị Thùy có nikc huangshichui@y tâm sự rằng:

    Biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là do tình cờ, nhưng quả thực đối với em, sự tình cờ ấy lại đem đến niềm vui và dường như, cả những khích lệ động viên trong học tập. Từ bé, khi trong nhà chưa có tivi, máy tính, thì chiếc radio là vật dụng được sử dụng hết sức thường xuyên. Nhưng từ khi công nghệ phát triển, thì dường như chiếc radio lại lùi về phía sau, nhường chỗ cho tivi, máy tính. Bây giờ có lẽ người nghe đài thường xuyên nhất trong nhà em là ông ngoại. Em vẫn còn nhớ hồi bé (chỉ tầm 5,6 tuổi) khi bật đài, dò qua nhiều kênh khác nhau thì thấy có cả những chương trình dạy tiếng Anh, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc,...Và lúc ấy có lẽ em để ý đến kênh có tiếng Trung Quốc nhất bởi lúc ấy dò hết dải băng tần thì thấy có đến mấy kênh đều nói tiếng Trung Quốc. Có chương trình dạy tiếng Trung của Đài Việt Nam, và mới đây thì em được biết có cả kênh dạy tiếng Trung cho người Việt Nam của Trung Quốc. Quả thật là một sự khác biệt rất lớn. Được học tiếng Trung do người Trung Quốc giảng bằng tiếng Việt mang lại hiệu quả cao hơn nhiều. Dường như khiến cho tâm lý người nghe đài sự hứng thú và tiếp nhận một cách hết sức tự nhiên. Khi học chuyên ngành ngoại ngữ, em nhận thấy rằng: Chưa hẳn lượng người nghe radio ngày càng ít đi như suy nghĩ ban đầu. Hơn nữa, em còn thấy các bạn em nghe radio qua điện thoại di động, trên xe buýt, ô tô, thậm chí nghe trực tuyến qua internet. Thực sự là cảm giác khi nghe qua radio vẫn có cái thú vui riêng của nó mà các thiết bị khác không thể thay thế được.Và những kỷ niệm gắn với bao người bên chiếc radio.

    Ngọc Ánh: Bạn Thùy thân mến, bức thư dài của bạn chan chứa tình cảm, đồng thời đã ôn lại những kỷ niệm của cả quá trình đón nghe Đài Phát thanh Quốc trong nhiều năm qua. Ngày nay, theo đà thông tin phát triển mạnh, Internet, máy vi tính đã đi vào muôn nhà của các nước trên thế giới, số thính giả nghe trên sóng đã giảm thiểu đi rất nhiều. Chính vì vậy mà thông tin thực hiện trên mạng của Đài chúng tôi cũng đang trong quá trình phát triển. Hình thức chuyển tải chương trình chuyên mục của Đài đã được áp dụng cách đây mấy năm, hiện nay Đài chúng tôi đã trở thành người bạn hiền chân thành của muôn vàn các cư dân mạng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Điều đáng vui mừng là kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2011, Đài chúng đã chính thức nâng cấp thành lập Đài Phát thanh truyền hình internet Quốc tế Trung Quốc, gọi tắt tiếng Anh là CIBN. Từ nay bạn không những có thể theo dõi trên sóng chương trình của Đài, đồng thời còn có thể đón nghe, đón đọc và đón nghe trực tuyến các chuyên mục chương trình Đài Phát thanh Quốc tế qua internet. Chỉ cần bạn và các bạn truy cập trang web Đài chúng tôi theo địa chỉ hppt://vietnamese.cri.cn là có thể gặp gỡ chúng tôi trong các chuyên mục mà bạn quan tâm rồi. Xin chân thành cảm ơn bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>