• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hướng đào tạo mới

    2012-08-17 16:13:27     CRIonline

    Một thời gian dài trải nghiệm dạy tiếng phổ thông Trung Quốc tại huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh, CLB Hoàng Thiên đã thu được kết quả nhất định. Ban đầu, đông đảo học viên theo học chỉ với mục đích là giao tiếp tạm thời để xin việc ở các công ty cần tuyển dụng người biết tiếng Trung Quốc vào làm việc. Việc học tập cấp tốc theo kiểu "xử lý tình huống" chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, và nếu học viên xin được việc làm cũng mới chỉ là việc làm lao động chân tay, bảo vệ. Cần phải có học viên đủ trình độ cao, giỏi tiếng Trung Quốc mới đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi trình độ tiếng Trung cao như kế toán kiêm phiên dịch, kỹ sư công trường kiêm phiên dịch...

    Hiện nay, khu kinh tế Vũng Áng đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên trình độ đại học. Nhưng hầu hết ứng viên liên hệ tuyển dụng lại chưa hề quan tâm tới việc học giỏi tiếng Trung Quốc. Đây là một thực tế yếu kém của sinh viên chưa biết lo trước đón đầu xin việc sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành. Có những sinh viên ra trường không hề có trình độ tin học chứ chưa nói gì là giỏi ngoại ngữ. Tôi trước đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty dịch thuật Lam Hồng, từng tuyển dụng một cô kế toán trình độ cao đẳng tài chính kế toán. Nhận về rồi mới thấy sai lầm, bởi phải dạy ngoại ngữ, dạy vi tính cho mãi mới quen dần công việc.

    Những công ty nước ngoài, hầu hết là công ty Đài Loan Trung Quốc hoặc các công ty Trung Quốc đại lục đang hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng rất cần người làm, nhưng ứng viên tham gia tuyển dụng thì không biết tiếng Trung, nếu có biết thì chỉ đôi câu chào hỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc và yêu cầu về lâu về dài.

    Nắm bắt được tình hình thực tế đó, Câu lạc bộ Hoàng Thiên tập trung hơn việc đào tạo chiều sâu, học viên phải học sao cho đạt được các kỹ năng Nghe - Nói -Đọc -Viết -Dịch -Vi tính tiếng Hán thành thạo. Hiện nay, rất khó tuyển dụng được giáo viên đứng lớp, nên CLB hạn chế về số lượng, thực hiện phương châm "Ít mà tinh", hơn là đào tạo tràn lan. Về mặt tiếp nhận học viên, CLB cũng xem xét kỹ nhu cầu người học xem có khả năng theo học đầy đủ chương trình thì mới tiếp nhận. CLB hiện đang giảng dạy và hướng dẫn tự học bằng ba loại giáo trình, gồm "Giáo trình Hán ngữ" dùng giảng dạy ở Đại học Hà Nội, "Giáo trình cấp tốc" biên soạn đáp ứng việc làm ở khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh và giáo trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" mà Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang dạy trên sóng và mạng.

    Hi vọng, với phương châm đào tạo này, CLB Hoàng Thiên sẽ thu hút được học viên có tâm huyết học tập hơn, học viên sau khi học xin được việc làm sẽ làm việc tốt hơn, còn nếu là học sinh phổ thông sẽ thi đậu đại học khối D như CLB vẫn khẳng định.

    Phạm Lệ Xuân

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>