Ngọc Ánh: Chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào chủ nhật ngày 17 tháng 6 đúng Ngày của cha, sau khi chúng tôi có giới thiệu bài tản văn "Lớn lên dưới bóng hình tấm lưng" của Mẫn Linh người dẫn chương trình "Chung quanh chúng ta", đã nhận được bức thư của bạn Phạm Ngọc Linh xã Đoàn kết huyện Thanh miện tỉnh Hải Dương viết:
"Cô Ngọc Ánh ơi, trong Chương trình Văn nghệ nhân Ngày Người Cha cô đã giới thiệu bài tản văn về lòng hiếu thảo vô giá, cháu rất thích. Xin hỏi cô, bản nhạc nền cô phát trong bài tan văn tên là gì ạ? Hy vọng cô tra lời cháu qua email. Cháu cảm ơn cô."
Ngọc Ánh: Sau khi Ngọc Ánh trả lời bạn Ngọc Linh qua E-mail về nhạc nền cho bài tản văn là bản nhạc mang tên"The Secret Garden" của bộ phim cùng tên. Thì bạn Ngọc Linh đã viết bức thư dài phản hồi sau đây:
"Cô Ngọc Ánh thân mến, nhận được thư của cô, cháu rất vui. Cháu thích bản nhạc ấy lâu rồi, nhưng không biết tên. May mà cháu được cô giải đáp. Những lúc nghe giọng đọc ấm áp của cô đọc tản văn,lại phát bản nhạc ấy, cháu rất cảm động. Mà cô đọc diễn cảm quá. Khi cô giả giọng người già thì rất trầm ấm, khi cô giả giọng trẻ em thì rất đáng yêu. Cháu nhớ dịp Tết 2010, cô và chú Hùng Anh diễn tiểu phẩm bác sỹ gia đình, cô vào vai cô gái được thuê đến nói chuyện với ông già Hùng Anh, trời ơi cô nói buồn cười và "ngọt" quá. Cháu nghĩ chồng và con cô thật hạnh phúc khi có được người vợ, mẹ vừa tâm lý,vừa vui tính như cô. Thật sự cháu chỉ mong sau này kiếm được bạn gái có tính cách giống như cô thôi. Cháu cảm ơn cô đã giới thiệu cho thính giả những truyện, tản văn, bài hát, bản nhạc hay tuyệt vời. Đúng như một thính gjả nói rằng Hộp thư Ngọc Ánh là trường đại học kiến thức chứ không chỉ là mảnh vườn kiến thức. Cuối cùng,cháu chúc cô,gia đình cô và toàn ban việt ngữ những điều tốt đẹp nhất. cháu cảm ơn cô!
Ngọc Ánh: Xin cảm ơn bạn Phạm Ngọc Linh, xin cảm bạn đã quá khen công việc của chúng tôi. Thực ra, mỗi khi dẫn chương trình, Ngọc Ánh nói riêng và các anh chị em phát thanh viên khác nói chung đều phục vụ các bạn bằng tình thần sốt sắng để các bạn có thể tăng thêm kiến thức cũng như cảm nhận đối với chương trình, Ngọc Ánh còn nhiều khiếm khuyết, chưa thể đáp ứng yêu cầu của từng bạn một, Ngọc Ánh cảm thấy áy náy lắm. Xem ra các bạn thính giả ngoài có cảm hứng đối với tản văn của chương trình ra, cũng rất tâm đắc và thú vị đối với chương trình tương thanh, tiểu phẩm, tấu hài được xây dựng vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán truyền thống của hai nước Trung-Việt.
Phục vụ các bạn thính giả và cư dân mạng, đáp ứng yêu cầu của các bạn, là tôn chỉ của Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc. Nếu vào dịp thích hợp như ngày Tết ngày lễ truyền thống của hai nước chẳng hạn, chúng tôi sẽ sưu tầm, hoặc sáng tác rồi xây dựng chương trình tương thanh, tiểu phẩm, tấu hài để góp vui với các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Phạm Ngọc Linh và các bạn thường xuyên quan tâm chương trình phát thanh trên sóng cũng như các chuyên mục đăng tải trên trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.