• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Trần Văn Thắng và bạn Nguyễn Hữu Lưu

    2012-02-15 15:15:23     cri
    Bạn Nguyễn Hữu Lưu đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 12, thị trấn M`Drăk, huyện MDrăk , tỉnh Đắc Lắc viết:

    Chị Ngọc Ánh thân mến ! Hôm nay muốn trở thành cư dân mạng (bước vào tập sự) tôi mạnh dạn viết thư này gửi chị xem có thành công hay không ?

    Tôi đã được chị quan tâm gọi điện thoại sang hỏi thăm, chúc Tết trước thềm năm mới, đồng thời tiếp nhận lời chúc mừng năm mới của tôi gửi tới các anh, các chị trong Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc!

    Trong dịp tết Nhâm Thìn này tôi nhận được thư của Ban tiếng Việt nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với thời gian cách nhau không xa lại cùng nội dung, Báo Cầu vồng Hữu nghị, thư chúc Tết năm Nhâm Thìn, Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tìm hiểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi chân thành cảm ơn trước sự quan tâm của quý Ban, của chị Ngọc Ánh đối với một thính giả xa xôi từ đông nam châu Á như tôi!

    Hôm nay vẫn còn là tháng Giêng năm Nhâm Thìn, vậy một lần nữa thay mặt thính giả (học viên học Tiếng Phổ thông Trung Quốc) của Việt Nam nói chung, thính giả Đắc Lắc nói riêng xin gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Thìn tới các anh, các chị trong Ban tiếng Viết Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc: vui vẻ-dồi dào sức khoẻ-may mắn - hạnh phúc- thành đạt !

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Hữu Lưu thân mến, rất vui sau cuộc điện thoại vào dịp giáp Tết lại nhận được bức thư điện tử của bạn vào dịp sau Tết, thật là gần gũi thân quen như gặp lại người bạn lâu năm. Đúng vậy, vào dịp giáp Tết, chúng tôi đã gửi hơn 4000 bức thư, thiếp mừng năm mới và Báo Cầu vông hữu nghị cho các bạn thính giả Việt Nam, tin rằng nhiều bạn đã nhận được. Hoan nghênh các bạn thường xuyên liên hệ với chúng tôi để chúng tôi biết được yêu cầu của các bạn và cố gắng đáp ứng yêu cầu theo khả năng cho phép.

    Bạn Trần Văn Thắng tranthangajc@yahoo.com.vn viết: Cô Ngọc Ánh kính mến, đầu tiên, cháu xin được gửi tới cô sang năm mới có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc Tiết mục của cô và Qúy Đài một năm mới thành công và mãi là người bạn tri kỷ của thính giả Việt Nam như cháu.

    Như vậy là dịp nghỉ Tết Nguyên đán đã qua. Cháu đã trở lại trường học tập. Cháu rất vui khi Tết vừa rồi đã nhận được thư chúc Tết và báo "Cầu vồng hữu nghị" của Qúy Đài. Điều đó thực sự tạo niềm hứng khởi để cháu tiếp tục nỗ lực học tập cô ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn cô và Qúy Đài đã luôn quan tâm đến thính giả gần xa, trong đó có cháu.

    Cháu mong trong thời gian tới sẽ có nhiều thời gian hơn giao lưu với tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh"- người bạn thân thiết của cháu. Cháu cũng mong cô gửi lời cảm ơn tới chị Mẫn Linh và anh Nam Dương, vì trong năm qua tiết mục "Chung quanh chúng ta" đã rất ưu ái với cháu khi hai chủ đề cháu nêu ra đều được các anh chị và thính giả thảo luận sôi nổi. Đó thực sự là diễn đàn để những người trẻ.

    Ngọc Ánh: Bạn Văn Thắng thân mến, cảm ơn bạn đã gửi những dòng chan chứa tình cảm cho chúng tôi, Ngọc Ánh đã chuyển thư bạn cho Nam Dương và Mẫn Linh, sau đây Ngọc Ánh xin đọc bức thư của bạn:

    Gửi anh Nam Dương và chị Mẫn Linh, như vậy là dịp nghỉ Tết Nhâm Thìn đã trôi qua, nhường chỗ cho những ngày làm việc và học tập mới của tất cả chúng ta. Nhân dịp này, em xin chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe trong năm Rồng vàng này để từ đó gặt hái thật nhiều thành công và hạnh phúc. Anh chị ạ, em rất cảm ơn anh chị và chương trình trong năm qua đã dành thời gian để thảo luận những chủ đề mà em cung cấp. Thông qua chương trình, em và thính giả được lắng nghe, được thông tin và quan trọng hơn là chia sẻ cảm xúc - điều rất cần trong cuộc sống hối hả của xã hội hiện đại ngày nay. Em nghĩ chương trình của anh chị đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đó của mình trong năm qua. Em hi vọng trong năm mới, chương trình sẽ đổi mới hơn nữa về cả nội dung và hình thức. Chẳng hạn như bên cạnh các nội dung chính đã có, chương trình cuối tháng còn có thể có thêm mục Kết bạn bốn phương là nhịp cầu kết nối các bạn trẻ, các bạn sinh viên hai nước Trung-Việt lại gần nhau hơn nữa. Đó là những suy nghĩ của em, rất mong trong năm mới này vẫn có thể thường xuyên liên lạc với anh chị. Thính giả phương xa: Trần Văn Thắng.

    Nam Dương: Bạn Văn Thắng thân mến, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình "Chung quanh chúng ta", những gợi ý của bạn là tài liệu quý báu để chúng tôi tham khảo. Trên trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có mục "Nhịp cầu tình bạn", hoan nghênh bạn truy cập và sẽ quen biết nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam, ngoài ra Hộp thư Ngọc Ánh cũng bến hẹn tình bạn và là sân chơi để các bạn trao đổi kiến thức và tình cảm. Chương trình "Chung quanh chúng ta" sẽ giới thiệu nhiều nội mà các bạn trẻ Việt Nam quan tâm và vẫn là câu lạc bộ trên sóng của bạn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>