• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư "Chúc mừng Năm mới" của bạn Khương Bá Tuân

    2012-01-06 15:16:09     CRIonline

    Chúc mừng Năm mới

    Tôi là Khương Bá Tuân, là thính giả lâu năm của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi cũng đã có nhiều lần gửi tin bài cho Ban Tiếng Việt Nam của CRI. Nhân dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2012, tôi có đôi lời tâm huyết gửi đến các bạn để cùng chia sẻ niềm vui nhân dịp đầu xuân năm mới.

    Những ngày vừa qua thật là vui, vì cả tôi và các bạn đã cùng với 7 tỷ người trên hành tinh đều hoà mình vào niềm vui của Lễ Giáng sinh năm 2011, cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho nhân loại chung sống trong hoà bình và thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc.

    Mùa đông lạnh nhưng cũng rất lãng mạn, nắng của mùa đông không gay gắt nhưng đủ làm ấm trái tim của mọi người. Nô-en là dịp để chúng ta và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.

    Chúng ta đã gửi cho nhau những lời chúc chân thành nhất. Chúc một Giáng sinh luôn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chúc cho nụ cười luôn nở trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, Chúc cho nhân dân Trung Quốc ngày càng phát triển và giàu mạnh, chúc cho tình hữu nghị Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Như Thông điệp đầu năm mới của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với nhan đề: "Cùng thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới" đã nói: Năm 2011 là năm mở đầu "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12" của Trung Quốc. Đứng trước tình hình quốc tế phức tạp có nhiều biến đổi và nhiệm vụ cải cách, phát triển và ổn định ở trong nước rất nặng nề, nhân dân Trung Quốc đã đồng tâm hiệp lực, phấn đấu vươn lên, tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, kinh tế duy trì phát triển ổn định, khá nhanh, công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả thu đươc̣ tiến triển mới. Trung Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước, tích cực tham gia hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính thế giới, hoàn thiện quản lý kinh tế toàn cầu, giải quyết các vấn đề nóng của quốc tế và khu vực, đã góp phần thúc đẩy hoà bình và phát triển của nhân loại.

    Với những thành tựu to lớn trong xây dựng phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, bước sang năm mới 2012 chắc chắn nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, đời sống nhân dân tiếp tục phát triển cao hơn. Là thính giả của Đài, tuy không thông báo với các bạn nhưng tôi vẫn liên tục theo dõi các buổi phát thanh từ 22 giờ (giờ Việt Nam) đến 24 giờ, vì ngàn trùng xa xôi cách trở, không nhìn thấy các bạn, nhưng rất thân quen tiếng nói của từng người, tiếng nói làm ấm lòng người nghe nên tôi mãi mãi là bạn thân của chiếc máy ra-đi-ô và cũng là bạn của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Nhân dịp năm mới 2012, và chuẩn bị vui đón Xuân Nhâm Thìn, từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời kính chúc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Ban Tiếng Việt Nam luôn dồi dào sức khoẻ, thành đạt và có nhiều niềm vui mới.

    Kính thư,

    Khương Bá Tuân TP.Thanh Hoá-Việt Nam

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>