• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-296

    2011-11-04 17:39:59     cri
    Hoan nghênh các bạn đến với Tiết mục Nhịp cầu tình bạn, mặt bằng giao lưu tình cảm của các bạn thính giả. Lệ Quyên mong các bạn làm quen thêm nhiều bạn qua tiết mục này, cũng mong tiết mục này trở thành người bạn thân thiết của các bạn.

    Trước hết xin mời quý vị và các bạn chia sẻ tâm sự của một số bạn thính giả:

    "Minh Hung Vo" hungbvu@gmail.com

    "Nhân dịp 70 năm Ngày thành lập Đài, Minh Hùng cũng có đôi lời tâm sự xin gửi đến Đài và toàn thể anh chị em trong ban biên tập về cảm nghĩ của mình.

    Trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, trong khi vẫn chưa có ti-vi và  In-tơ-nét, Đài đã liên tục cung cấp những thông tin bổ ích trong và ngoài nước gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... cho chúng tôi-những thính giả sống ở những vùng miền xa xôi. Không những thế, Đài còn là kênh thông tin giải trí và học tập tiếng Hán của chúng tôi. Tôi còn nhớ năm 2001 khi còn học đại học, tôi ở cùng với một bạn người Nghệ An, đêm nào bạn cũng mở Đài CRI để nghe đọc truyện, học tiếng Trung và tôi nghĩ không chỉ có mình bạn đó mà còn rất nhiều bạn khác cũng nghe đài như vậy. Và một điều quan trọng đó là: Đài là nhịp cầu nối giữa 2 đất nước, núi liền núi sông liền sông, là cầu nối để gắn kết nhân dân 2 nước ngày càng hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn. Vì vậy, tôi nghĩ sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đài đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với thính giả Việt Nam và đồng thời tôi nghĩ, ngày nay, hơn bao giờ hết Đài cố gắng phát huy vai trò đó để góp phần thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước ngày càng tốt đẹp hơn và nâng lên tầm cao mới phù hợp với thực tiễn của 2 nước chúng ta và xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Quan hệ hai nước thực hiện theo phương châm 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" đã được nhà lãnh đạo hai nước xác định. Xin chúc quý Đài ngày một phát triển".

    ".hltkg Fgjg,jh." ngbang89@yahoo.com.vn

    "Chào các anh chị trong CRI, em tên là Nguyễn Văn Bằng ở Thái Nguyên. Những lần trước em gửi yêu cầu qua điện thoại nên không nói được nhiều. Em đã gửi yêu cầu rất nhiều rồi mà vẫn chưa được đáp ứng, em cũng biết là CRI nhận được rất nhiều thư của các bạn, và thời lượng của chương trình cũng có hạn, qua CRI em cũng đã làm quen được rất nhiều bạn. Hôm nay, em viết thư này mong CRI phát tặng em cùng các bạn đã quen trong thời gian qua, em Mơ ở Tuyên Quang, Huế ở Quảng Ninh bài hát: 999 đóa hồng, đã lâu lắm rồi em không được nghe bài hát này. Em xin chân thành cảm ơn".

    Dưới đây LQ xin cung cấp hòm thư điện tử của một số bạn muốn kết bạn, xin chúc các bạn làm quen thêm bạn mới qua tiết mục này.

    caotriminh_hp@yahoo.com.vn

    hoahongxanh_010101@yahoo.com

    nangtinhvelapbiencodon@yahoo.com.vn

    "quoc viet" yuedu6802004@yahoo.com

    "nguyen quan" bangtan84nb@yahoo.com.vn

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>