Bạn Vũ Thị Thư viết,
Cháu là Vũ Thị Thư, hiện là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN. Cháu là một thính giả mới toanh của chương trình đó...hihi! vì đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho chương trình mà. Nhưng nếu nói cháu là thính giả cũ thì cũng không sai vì cháu đã nghe các chương trình của Quý Đài từ nhiều năm nay rồi. Quý Đài biết không, cháu vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bất ngờ và thán phục của cháu trong lần đầu tiên cháu được nghe chương trình của Quý Đài khi biết giọng đọc ấm áp, trong trẻo mà cháu đang nghe lúc đó không phải là của biên tập viên người Việt Nam mà là của người Trung quốc. Thế là cháu cứ chăm chú lắng nghe, lắng nghe,...và dần dần trở thành người bạn thân thiết của Quý Đài từ bao giờ mà không biết. Giờ đây, tuy cuộc sống hàng ngày còn nhiều bận rộn với bộn bề công việc nhưng cháu vẫn lắng nghe các chương trình của Quý Đài mỗi khi có thời gian, đặc biệt là chương trình Ca nhạc theo yêu cầu - nhịp cầu tình bạn của mọi thính giả. Cháu biết đến Quý Đài và trở thành một thính giả quen thuộc của quý đài như ngày hôm nay không phải là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên nào đó mà là nhờ em gái cháu - cũng là một trong những thính giả thân thiết và gắn bó với Quý Đài. Xin kính chúc Quý Đài ngày càng phát triển.
Bạn Đặng Văn Thái viết,
Em là một thính giả rất thích nghe CRI từ ngày em còn học cấp 3. Bây giờ em đã là sinh viên Đại hoc rồi, tuy vậy sở thích này vẫn còn theo em, đó gần như một món ăn tinh thần em không thể thiếu được. Em đã theo học một khóa học Hán ngữ, cũng có thể giao tiếp được một chút rồi. Phải rồi, em cũng quen được mấy bạn lưu học sinh Trung Quốc nên cũng có điều kiện học nói. Nhưng em vẫn muốn học thêm từ CRI rất nhiều. Em mong Quý Đài phát hành thêm nhiều chương trình nâng cao một chút dành cho những người đã có căn bản. Em xin chân thành cảm ơn!