• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp một số bạn quan tâm "Hai kỳ họp" của Trung Quốc

    2011-03-09 17:07:42     cri
    Xin tiếp một số bạn quan tâm "Hai kỳ họp" của Trung Quốc

    "Hai kỳ họp" tức Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc và Kỳ Họp thứ 4 Chính hiệp (Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc) đang diễn ra tại Bắc Kinh, trong tuần Đài chúng tôi xây dựng một số chương trình đặc biệt xoay quanh chủ đề "Kỳ họp" này, rất nhiều nhà báo trong và ngoài nước đã đưa ống kính ngòi bút tới "Kỳ họp", có rất nhiều học giả như Viện trưởng Viện nghiên cứu Vấn đề Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Xã Hội Việt Nam, giáo sư Đỗ Tiến Sâm quan tâm đến "Hai kỳ họp", mà rất nhiều thính giả và cư dân mạng Việt Nam cũng quan tâm. Vừa qua, Ngọc Ánh nhận được thư của một số bạn cư dân mạng Việt Nam quan tâm đến "Hai kỳ họp":

    Bạn Bạn Linh chi, linhchi2009@g... viết:

    Tôi đang theo dõi Báo cáo công tác chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc. Báo cáo của Thủ tướng TQ đã tổng kết sự phát triển của nhiều lĩnh vực, nhưng điều khiến tôi cảm động là Thủ tướng TQ cũng nêu bật những vấn đề xã hội vẫn tồn tại ở TQ, đồng thời bày tỏ quyết tâm cải thiện dân sinh. Là một người luôn theo dõi sự phát triển của TQ, tôi chân thành hy vọng TQ sẽ ngày càng phát triển và sự phát triển này, theo như Thủ tướng TQ, là phát triển khoa học, phát triển xanh.

    Ngọc Ánh: Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn, niềm hy vọng của bạn đối với "Hai kỳ họp" cũng chính là mục tiêu phấn đấu của mỗi người dân Trung Quốc.

    Hoàng Mạnh Tuấn có hộp thư điện tử: lason.hq@g... cho rằng: Nội dung của kỳ họp thực sự cũng là những vấn đề "nóng" hiện nay ở Việt Nam. Chúc kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 diễn ra thành công tốt đẹp!

    Ngọc Ánh: Bạn nói đúng, bởi hai nước Trung-Việt chúng ta có nhiều điểm tương đồng, những vấn đề tồn tại cần phải khắc phục cũng giống nhau. Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

    Bạn Bùi Xuân Ca, có hộp thư điện tử: buixuanca@g...: Hoan nghênh chính sách của chính phủ Trung Quốc rất nhân văn tất cả vì nhân dân

    Ngọc Ánh: Bức thư của bạn rất ngắn gọn và xúc tích, nhưng sự đánh giá của bạn rất có trọng lượng. Xin cảm ơn bạn.

    Bạn Thúy Linh có hộp thư điện tử thuylinh@gmail.com viết: Được biết Quý Đài phát thanh Chương trình đặc biệt giới thiệu Báo cáo công tác của Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo, tôi xin theo dõi chương trình của Quý Đài.

    Ngọc Ánh: Cảm ơn bạn đã theo dõi chương trình đặc biệt "Hai kỳ họp", mong thường xuyên nhận được thư bạn.

    Trong phần thời sự hằng ngày, chúng tôi vẫn đang cập nhật những thông tin liên quan của "Hai kỳ họp". Hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi và viết thư điện tử cập nhật đến địa chỉ vie@cri.com.cn hoặc viết lưu ký ngay dưới các chuyên mục của chương trình, hoặc gọi điện thoại theo số 0086-10-68892099 cho Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>