Thư của bạn Bùi Thị Cảnh ở đội 6, thôn Thanh Lanh, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương viết,
Khi nghe những bài hát Trung Quốc em rất thích mặc dù chẳng hiểu gì. Em đã từng nghĩ nếu mình biết nói tiếng Trung thì thật là tuyệt vời. Từ khi biết có chương trình "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" em thường xuyên mang theo chiếc đài nhỏ bên mình để nghe. Em thấy học tiếng Hán rất thú vị. Nghe chương trình em được mở mang kiến thức rất nhiều về Trung Quốc.
Hè vừa rồi, em tình cờ gặp một người Trung Quốc và em đề nghị người đó hát cùng em bài hát "Tình bạn" mà Quý Đài đã dạy. Em hát hết bài hát cùng người đó. Ông ấy hỏi em học bài hát này ở đâu. Em nói rằng học trên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em vui lắm. Biết giao lưu với người nước ngoài thật là thú vị, vì vậy em quyết định bỏ thời gian để học tiếng Trung Quốc. Cũng xin cảm ơn Quý Đài đã dạy cho em "công cụ" giao lưu với các bạn Trung Quốc là tiếng Hán. Không có chướng ngại về ngôn ngữ, em tin rằng sự giao lưu giữa người dân hai nước sẽ càng thuận lợi hơn. Chúc Quý Đài luôn là nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc chúng ta.
Bạn Trương Thị Huế ở thôn Làng Mỏ, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn viết,
Năm nay cháu học lớp 11 phải xa nhà, cháu đã mua cho mình chiếc đài nhỏ làm bạn bằng số tiền ít ỏi mà cháu dành dụm từ lâu. Qua chiếc đài nhỏ cháu đã được biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cháu luôn chú ý và thường xuyên theo dõi các chương trình của Quý Đài. Cháu rất ấn tượng với những bài tản văn mà Quý Đài phát vào những đêm "Văn nghệ cuối tuần". Cháu rất thích được nghe những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc. Cháu cũng rất vui khi được lắng nghe những băn khoăn, tâm sự của các bạn ở mọi nơi khác nhau trên dải đất hình chữ "S" thân thương này, khi được nghe các tiết mục giới thiệu về văn hóa, cuộc sống của người dân Trung Quốc, một nước láng giềng thân thiện của Việt Nam...Em hy vọng sẽ có càng nhiều người biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, một đài phát thanh với nội dung phong phú, thú vị, thông qua làn sóng của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, người dân hai nước có thể làm bạn của nhau và hiểu nhau hơn.