• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Đinh Văn Sang, Hà Văn Bưu, Trần Văn Tính

    2010-10-22 16:48:38     CRIonline
    Bạn Đinh Văn Sang ở khối III, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An viết,

    Thưa Quý Đài, kể từ ngày tình cờ dò sóng ra-đi-ô và nghe thấy hai giọng đọc dễ mến của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, từ đó quý  Đài như là người bạn tinh thần không thể thiếu, không những là người bạn mà là một kho thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Kể từ khi nghe chương trình tới giờ, em vẫn là một "phan" hâm mộ của tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của Quý Đài. Em biết chương trình có gửi sách cho thính giả nghe Đài. Thật là hiếm có một đài phát thanh nào lại quan tâm tới thính giả được như thế. Thời gian qua vì việc học hành bận rộn nên ít có thời gian biên thư cho quý Đài, tuy vậy, em vẫn tranh thủ khi giải lao vào trang mạng của Đài để theo dõi thông tin và học tiếng phổ thông Trung Quốc, cập nhật thông tin thường xuyên. Qua đây em xin góp một ý nhỏ. Hiện tại công nghệ thông tin đang bùng nổ trên thế giới, không những máy vi tính mà ở trên các thiết bị cầm tay như điện thoại di động cũng có thể kết nối vào Internet, vậy thì sao quý Đài lại không tạo một trang Web trên điện thoại cầm tay. Thật hữu ích nếu khán thính giả luôn cập nhật được thông tin ở mọi nơi mọi lúc, vừa thuận tiện cho quý Đài giới thiệu về danh lam thắng cảnh, con người, kinh tế-xã hội... Trung Quốc

    Xin chúc quý  Đài luôn là người bạn trung thành với thính giả và ngày càng có thêm nhiều thính giả nghe Đài mới.

    Bạn Hà Văn Bưu ở thôn Trại Hồ, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội viết,

    Em là thính giả và là người rất hâm mộ và yêu thích các chương trình của Quý Đài. Em cảm thấy rất vui vì mình đã may mắn biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em thấy Quý Đài phát thanh bằng tiếng Việt thật dễ nghe và dễ hiểu, cứ như là đài của nước mình vậy. Và em thấy đó là sự tình cờ vô tình thật thú vị và từ đó trở đi, ngày nào em cũng đón nghe chương trình của Quý Đài. Em nhận thấy Quý Đài là người thầy, người bạn không thể thiếu được đối với em, và qua Quý Đài đã biết thêm nhiều điều mà trước đây em chưa biết và hiểu được nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Trung Hoa với nền văn hóa lịch sử lâu đời trên thế giới. Xin chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, mãi là anh em tốt và bạn bè tốt.

    Ông Trần Văn Tính, số nhà 89, La Văn Cầu, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định viết:

    Thưa thầy cô của tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc". Đến ngày 3/12/2010, tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" đã được 20 năm. 20 năm ấy đã có rất nhiều người Việt Nam từ nông thôn đến thành thị, từ trẻ đến già, từ người còn đang công tác đến người nghỉ hưu đều tích cực và thích học tiếng Phổ thông Trung Quốc, trong đó có tôi.

    Lúc còn là học sinh tôi cũng được học chút ít tiếng Trung Quốc, khi công tác tôi cũng tiếp tục tự học nhưng không nhiều. Nay về nghỉ hưu tôi vẫn theo học tiếng Trung Quốc bằng số tài liệu ít ỏi mà mình tích lũy được. Tôi rất thích học tiếng Trung Quốc, việc học của tôi không bao giờ ngừng vì tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ có số người nói nhiều nhất thế giới. Học tiếng Trung Quốc còn để tìm hiểu nền văn minh sớm nhất thế giới, nay Trung Quốc lại có nền khoa học tiên tiến hiện đại vào bậc nhất thế giới. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của quý Đài trong quá trình học tiếng Trung Quốc của tôi, chúc tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" ngày càng phát triển và lớn mạnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>