• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của ông Hoàng Văn Hồng, Nguyễn Văn Dung và bạn Nguyễn Thị Phương...

    2010-10-08 14:36:58     cri
    Ông Hoàng Văn Hồng ở thôn 12, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá viết:

    Tôi là thính giả rất quen thuộc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Khi được nghe đến "Hộp Thư Ngọc Ánh" với giọng nói rất quen thuộc, tôi rất vui và háo hức chờ đón. Tôi rất thích các bài tản văn, văn học, các bài thi văn của học sinh phổ thông trung học Trung Quốc và các bài viết Trung Quốc xưa và nay, đặc biệt là văn học cổ điển Trung Quốc được phát trên tiết mục lịch sử 5000 năm của Trung Quốc. Các con tôi đang đi học cũng rất thích các bài văn như vậy. Tôi rất mong được là thính giả thường xuyên và lâu dài của Quý Đài, luôn nhận được các tài liệu về văn học của Trung Quốc cũng như các bài tản văn của học sinh trung học Trung Quốc. Xin chúc Quý Đài ngày một phát triển.

    Ông Nguyễn Văn Dung ở xóm Quý, Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hoá viết:

    Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 đang diễn ra tại Trung Quốc. Triển lãm Thế giới lần này quy tụ những thành tựu, những phát triển xã hội mới nhất của thế giới trong những năm đầu của thế kỷ 21. Đây cũng là dịp du khách thập phương đến Trung Quốc tận mắt chứng kiến sự thay đổi về con người và đất nước Trung Quốc. Bấy lâu nay, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo cho Triển lãm Thế giới. Tôi xin chúc Triển lãm Thế giới thành công mỹ mãn.

    Bạn Nguyễn Thị Phương, sinh viên lớp Văn sử Trường CĐSP Quảng Trị viết:

    Là một thính giả thường xuyên theo dõi chương trình, là một thành viên hâm mộ những tác phẩm văn học, kịch truyền hình Trung Quốc và cũng là một người rất yêu con người và đất nước Trung Hoa, yêu cả ngôn ngữ, lối sống, nét văn hóa truyền thống...Có lẽ vì thế đã từ lâu tôi rất thích nghe những bài dân ca Trung Quốc, thích xem phim về lịch sử Trung Quốc.

    Tôi cũng đã từng tham gia những cuộc thi do Quý Đài tổ chức, từng nhận được nhiều thiệp chúc mừng năm mới của Quý Đài gửi về. Như vậy càng gieo vào lòng tôi niềm say mê, muốn tìm hiểu sâu về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Quốc, thấy được sự tương đồng của văn hóa hai nước, thấy được sự gần gũi, thân thiện của nhân dân hai nước chúng ta. Vì vậy, nhân dân hai nước chúng ta cần phải thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị để hai đất nước, hai dân tộc chúng ta như một "gia đình".

    Năm nay là năm kỷ niệm Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 60 năm, 60 năm hoạt động không hề mệt mỏi để phục vụ cho thính giả và cư dân mạng. Vì thế, em cũng xin thay mặt cho tất cả thính giả Việt Nam gửi đến Quý Đài, trước hết là lời cảm ơn chân thành nhất, sau đó em chúc Quý Đài ngày càng thực hiện chương trình hay hơn, thu hút nhiều thính giả hơn và mãi mãi là chiếc cầu nối giữa nhân dân hai nước chúng ta.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>