• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp chuyện bạn Đào Thị, bạn Trần Cao Sang Quê và bạn Nguyễn Thị Ngọc

    2010-09-29 17:10:15     cri
    Bạn Đào Thị Liên,đội 1 Cẩm an, Cẩm Lĩnh Ba Vì Hà Nội lylam_vn2009@yahoo.com.vn

    viết: cô Ngọc Ánh à! Xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn đã đoạt giải trong cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển Lãm thế giới Thượng Hải" này, đặc biệt chúc mừng riêng anh Vũ Bá Nha đã đoạt được giải đặc biệt

    Cô Ngọc Ánh ơi cháu vừa theo dõi tiết mục Hộp thư Ngọc Ánh công bố kết quả cuộc thi "Hẹn nhau tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải". Đầu tiên cháu sin chúc mừng anh Vũ Bá Nha đã đoạt giải đặc biệt của cuộc thi này, đó cũng là vinh dự lớn của Việt Nam, cháu cũng rất vui khi biết mình cũng đoạt được một giải, cháu vui lắm cháu xin cảm ơn sự quan tâm của Ban Tiếng Việt Nam nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng. Giờ cháu đang cố gắng học tập thật tốt để sau này có dịp đến Bắc Kinh thăm Đài Phát thanh Quốc Tế trung quốc và gặp gỡ mọi người trong Đài,cháu cũng mãi mãi sẽ là một thính giả của đài. Vậy là lại sắp hết một năm rồi cô nhỉ, nhân dân hai nước trung việt lại chuẩn bị chào đón ngày tết cổ truyền rồi,chỉ còn mấy hôm nữa là đến đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội và cũng trùng vào Ngày Quốc khánh của Trung Quốc nước cô,cháu thấy hai nước Việt Nam –Trung Quốc rất có duyên phải không cô.

    Ngọc Ánh: Bạn Cẩm Liên thân mến, chúng mừng bạn đã đạt thành tích tốt trong Cuộc thi "Hẹn nhau tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải". Bạn Vũ Bá Nha đã đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi này, không những là vinh dự riêng của bạn ắy, mà còn là niềm vui chung của đông đảo thính giả Việt Nam, ở cũng xin chúc mừng bạn Vũ Bá Nha. Chúng tôi sẽ đưa tin kịp thời trong những ngày bạn nhận giải thưởng và tham gia các hoạt động tại Thượng Hải, mong bạn và các bạn khác cùng theo dõi.

    Bạn Trần Cao Sang Quê: Châu Phú - An Giang gửi từ Ninh Kiều - Cần Thơ: Cô Ngọc Ánh kính mến! Vậy là tháng 10 cũng sắp đến. Năm nay tháng 10 đến với nhân dân Việt Nam và Trung Quốc với những ngày lễ, ngày hội được người dân nô nức chào đón. Nếu như 1/10 năm nay là kỉ niệm 61 năm ngày Quốc Khánh nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì cũng bắt đầu từ ngày 1/10 đến ngày 10/10 Việt Nam bước vào thời gian diễn ra đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    Nhân dịp Quốc Khánh Trung Quốc em xin gửi lời chúc mừng đến Đảng và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Xin chia vui với đất nước Trung Quốc, chúc đất nước Trung Hoa ngày càng phát triển và phồn vinh.

    Em cũng mong trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đài cũng có những tiết mục, bản tin cập nhật để tăng thêm mối thâm tình giữa hai nước, đặc biệt khi năm nay cũng là năm hữu nghị hai nước Trung Việt chúng ta. Em còn được biết đài có chuyên mục VN đất nước - con người. Em mong qua chuyên mục thính giả Việt Nam sẽ biết nhiều hơn về non nước của mình, các bạn Trung Quốc sẽ hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam. Được biết đoàn có qua Cần Thơ - nơi em đang học tập. Chúc phái đoàn gặp nhiều thuận lợi khi công tác tại VN.

    Chúc chương trình CRI ngày càng phát triển.

    Ngọc Ánh: Bạn Cao Sang thân mến, rât vui lại nhận được thư của bạn. Cảm ơn bạn có lời chúc mừng tốt đẹp đối với Quốc khánh lần thứ 61 của Trung Quốc. Ở đây, chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới Đại lễ Ngàn năm Thăng Long. Đài chúng tôi sẽ đưa tin về Đại lễ này. Chúc đất nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, chúc nhân dân Việt Nam ấm no, khá giả và hạnh phúc. Mong bạn sau này vẫn thường xuyên quan tâm và viết thư cho Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và các chuyên mục khác của CRI nói chung. Chúc bạn mọi điều đều suôn sẻ.

    Bạn Nguyễn Thị Ngọc tieumanthau91@yahoo.com.vn

    Cô Ngọc Ánh thân mến, Cô và mọi người trong ban biên tập vẫn khỏe chứ ạ? cháu thật cố lỗi khi đã không thường xuyên viết thư thăm hỏi tới mọi người. Nhưng từ Việt Nam cách Bắc Kinh hàng nghìn km, cháu vẫn dõi theo mọi người,từng sự kiện của quý đài.Và hạnh phúc khi thấy 2 nước Việt-Trung vẫn tình anh em hữu nghị,đời đời bền vững.

    Cô à hiện tại cháu đang học tại Trường Đại học Thương Mại tại Hà Nội, trường cháu có nhiều du lưu học sinh Trung Quốc lắm cô ạ, các bạn ấy ở Quảng tây,Nam Ninh... nhiều lần cháu định làm quen và giao lưu nhưng ngại không nói gì. Họ cũng còn chưa quen môi trường học tập mới nên còn khá khép kín với mọi người .Làm thế nào để làm quen được với họ cô nhỉ ? Cháu cũng đang muốn tiến bộ tiếng Trung Nhờ cô gửi tới các bạn đang nghe đài lời nhắn nhủ: chúc mọi người 1 buổi tối đầu tuần yên bình thư thả để có 1 tuần làm viêc hiệu quả

    Cháu sẽ thường xuyên viết thư cho cô hơn,chúc cô mạnh khỏe,hẹn gặp lại!

    Ngọc Ánh: Bạn Ngọc Liên thân mến, chúng tôi cũng rất vui khi thấy quan hệ Trung-Việt càng gắn bó. Nam nay hai nước Trung – Việt đổ chức nhiều hoạt động để chào mừng 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Trung-Việt. Nhân dân hai nước luôn gắn bó với nhau. Rất mong bạn mạnh dạn chủ động làm quen với vác bạn lưu học Trung Quốc đang học tập tại Trường Đại học Thương mại Hà nội trong những ngày đầu các bạn đó vẫn chưa quen với môi trường học tập mới tại Việt Nam. Qua giao tiếp với bạn, các bạn Trung Quốc sẽ có tiến bộ nhanh về tiếng Việt Nam mà bạn cũng tiến bộ nhanh về tiếng Trung Quốc, có phải vậy không? Mong bạn thường xuyên viết thư cho Hộp thư Ngọc Ánh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>