• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp chuyện hai bạn Cao Sang và Xuân Triển

    2010-09-15 14:46:10     cri
    Bạn Trần Cao Sang có hòm thư điện tử chim_lua45@yahoo.com viết:

    Cô Ngọc Ánh kính mến! Đầu thư cho em gửi lời hỏi thăm, lời chúc đến toàn thể thành viên Ban Tiếng Việt Nam đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI).

    Đã lâu rồi cô nhỉ? Cũng hơn 1 năm kể từ ngày em viết lá thư cuối cùng cho Quý Đài để rồi phải tập trung vào năm học đầy căng thẳng với nhiều bài vở và các kỳ thi cử của một học sinh cuối cấp. Tuy em không gửi thư thường xuyên như trước đây, nhưng em thỉnh thoảng vẫn có nghe và hay truy cập vào trang web của Đài mỗi khi rãnh rỗi. Tháng 06 vừa qua, em đã hoàn thành xong chương trình cấp 3, đầu tháng 8 em nhận được tin vui đã đỗ vào ngành Du Lịch của trường Đại học Cần Thơ. Như thế là cuộc sống sinh viên nhiều mới mẻ nhưng cũng lắm vất vả sẽ đến với em và em mong trong những ngày tháng xa nhà ấy vẫn được cùng người bạn Đài Phát thanh Quốc tế  Trung Quốc đồng hành và sẻ chia tâm sự.

    Bên cạnh niềm vui cũng có nỗi buồn cô ạ. Thời gian gần đây, em được biết đất nước Trung Quốc liên tiếp gặp phải những thiên tai thảm khốc, gây thiệt hại tính mạng nhiều người dân. Bằng tấm lòng đồng cảm sâu sắc, em xin chia buồn với nhân dân và đất nước TQ, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp, mong mọi người có thể vượt qua khó khăn và xây dựng cuộc sống mới.

    Em thành thật cầu mong nhân dân hai nước Trung - Việt chung ta không còn phải đối mặt với nhiều thiên tai như thế nữa. Mong chương trình tiếng Việt Nam  luôn phát triển và các thành viên luôn vui vẻ, hạnh phúc.

    Ngọc Ánh: Cao Sang thân mến, rất vui vì lại nhận được thư của Cao Sang, một thính giả rất nhiệt tình của CRI nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng. Xin chân thành chúc mừng Cao Sang đã thi đỗ vào chuyên ngành Du lịch, Trường Đại học Cần Thơ, đây là chuyên nghành có nhu cầu về nguồn nhân lực rất lớn trong thời kỳ phát triển và mở cửa hiện nay. Chúc cuộc đời sinh viên sẽ để lại cho bạn nhiều kỷ niện tốt đẹp và đáng ghi nhớ. Cảm ơn bạn đã có lời hỏi thăm tới nhân dân vùng bị thiên tai Trung Quốc, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân khắp cả nước Trung Quốc, lại thêm sự quan tâm của những người bạn trên thế giới, nhân dân vùng bị thiên càng vững lòng tin khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cuộc sống và chung sức chung lòng xây dựng quê hương càng tươi đẹp hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng cùng cố gắng để xây dựng cho tình hữu nghị Trung-Việt ngày càng gắn bó và bền chặt.

    Bạn Phạm Xuân Triển  tại Viế̃n Thông Gia Lai có hòm thư điện tử xuantrien2001@gmail.com viết: Chị Ngọc Ánh thân mến, nghe nói Đài phát thanh Đối ngoại Quảng Tây thành lập Đài Tiếng nói Vịnh Bắc bộ, nhờ chị gửi điạ chỉ E_mail của Đài Vịnh Bắc Bộ cho Xuân Triển, bởi vì Xuân Triển muốn tìm hiểu và đón nghe Chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ.

    Ngọc Ánh: Hoan nghênh bạn đến với trang web Đài tiếng nói Vịnh Bắc Bộ , trước là Đài Phát thanh đối ngoại Quảng Tây, mời bạn truy cập theo địa chỉ http://www.bbrmedia.com/vietnamese/, bạn sẽ có thể theo dõi các thông tin tổng hợp giới thiệu về Quảng Tây, về các nước ASEAN, cũng như tình hình kinh tế -thương mại trong khu vực ASEAN. Hoan nghênh bạn cũng quan tâm các thôngn tin của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, gọi tắt tiếng Anh là CRI, đồng thời viết thư trao đổi với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>