• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mối tình gắn bó giữa Vũ Bá Nha với âm nhạc và văn hóa Trung Quốc

    2010-09-13 17:56:54     cri

    Nghe Online

    Mùa thu đã đến, vậy là một năm học mới đã khai giảng, Ngọc Ánh xin chúc các bạn học sinh năm học mới học tập tiến bộ, cố gắng giành được nhiều điểm cao.

    Vũ Bá Nha đang biểu diễn trên sân khấu

    Cuộc sống thiếu lời ca tiếng hát thì cũng như muôn vật thiếu ánh nắng mặt trời. Giai điệu bài  hát dễ ăn sâu vào lòng người, dễ gắn bó tình cảm, dễ tăng thêm tình hữu nghị. Các bạn đang nghe tiếng hát của một số thí sinh Trung Quốc thể hiện những bài hát Việt Nam trong cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghi 2010̣" tại khu vực thi  chung khảo Bằng Tường.

     Để chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Trung- Việt và Năm Hữu nghị Trung-Việt, hai nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng để chào mừng. Trong đó có cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" quy mô do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đồng phối hợp tổ chức với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) .

    Thí sinh Ban nhạc Thiên Cầm trên sân khấu Đông Hưng

    Thời gian qua, Ngọc Ánh tổng cộng đã giới thiệu với các bạn 10 kỳ Chương trình văn nghệ cuối tuần với những bài hát Trung Quốc và Việt Nam do các thí sinh cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010" trình bày tại vòng chung tuyển trên sân khấu Đông Hưng và Bằng Tường Quảng Tây Trung Quốc. Ngoài khu vực thi Quảng Tây Trung Quốc ra, cuộc thi này còn diễn ra tại khu vực thi Hà Nội và Quảng Ninh Việt Nam.

    Trong dịp xuống Quảng Tây đưa tin về Cuộc thi chung khảo tại khu vực thi Đông Hưng Quảng Tây vừa qua Ngọc Ánh đã có dịp tiếp xúc với nhiều thí sinh, họ cho biết, hầu như những bài hát Việt Nam trình bày trên sân khấu đều là do Vũ Bá Nha, lưu học sinh lớp Nghiên cứu sinh Học Viện Nghệ thuật Quảng Tây hướng dẫn dạy từng câu từng chữ.

    Vũ Bá Nha là người như thế nào? Sau nhiều buổi trò chuyện với Bá Nha, Ngọc Ánh được biết, Bá Nha là thính giả trung thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc suốt hơn 30 năm, chính chương trình văn nghệ ca nhạc của bản Đài đã góp phần dẫn dắt Vũ Bá Nha dấn thân lên con đường nghệ. Tất nhiên, cha mẹ anh là người làm công tác nghệ thuật cũng là người thầy quan trọng của anh. Bá Nha nhiều lần viết thư cho Ngọc Ánh, trong bức thư gần đây của Bá Nha có đoạn:

    Ngay từ khi còn nhỏ, từ năm 1980, tôi đã rất yêu thích Văn hóa và âm nhạc dân tộc Trung Quốc. Bởi vì lúc đó tôi đã tiếp cận với âm nhạc Trung Quốc và các tác phẩm cổ điển Trung Quốc qua Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc mà hồi đó gọi là Đài Phát thanh Bắc Kinh. Và cũng từ đó quý Đài luôn đồng hành với tôi. Tôi đã được nghe nhiều tác phẩm cổ điển nổi tiếng Trung Quốc như "Tây Du Ký", "Tam Quốc diễn nghĩa", "Thủy Hử", "Thượng Hải ban mai" vv ... Tôi biết nhiều đến âm nhạc Trung Quốc, khi tôi trở thành nghiên cứu sinh của Học viện âm nhạc Quảng Tây, nhiều bạn học rất ngạc nhiên khi thấy tôi am hiểu rất nhiều âm nhạc Trung Quốc, là một nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, tôi đã và vẫn đang luôn quan tâm tới các Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Vũ Bá Nha, lưu học sinh Thạc  sĩ chuyên ngành âm nhạc

    Giai điệu bài hát "Việt Nam-Trung Hoa " là do Bá Nha đệm bằng đàn Oóc gan, giai điệu bài hát luôn luôn xuất hiện trong mỗi buổi biểu diễn hữu nghị Trung-Việt, và tin rằng nó sẽ ngân vang mãi mãi với thời gian bất tận.

    Theo tin mới nhất của Đài chúng tôi, Lễ khởi động Tuần Truyền hình Quảng Tây và Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt năm 2010" đã diễn ra sáng 11 tháng 9 tại Hà Nội, Việt Nam.

    Tổng Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam, bà Đỗ Thị Minh Ngọc phát biểu cho biết, hoạt động Tuần Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc và Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung năm 2010" là hành động thiết thực chung tay vun đắp quan hệ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa hai nước Việt-Trung.

    Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn quan tâm và đăng ký tham gia tại khu vực thi Việt Nam và khu vực thi trên mạng. Được biết, sau cuộc thi chung khảo tại Việt Nam, sẽ bình chọn ra 6 thí sinh xuất sắc đến Nam Ninh, Quảng Tây tham gia vòng chung kết vào tháng 11 năm nay. Hoan nghênh các bạn truy cập trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung CRI https://vietnamese.cri.cn để dowloat mẫu đăng ký dự thi qua mạng và gửi bài hát ghi âm do bạn trình bày cho chúng tôi theo hòm thư điện tử vie@cri.com.cn, hoan nghênh sự tham gia góp vui của các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>