• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp các bạn Bình, Văn Tăng và ...

    2010-06-30 16:46:55     Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc

    Bạn Nguyễn Thị Bình ở Quỳnh Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình nguyenthibinh136@gmail.com viết: Em chào chị Ngọc Ánh, hôm nay em mới có dịp vào mạng mở Hộp thư nhận được thư của chị, em rất vui và cảm động. Dạo này em đang ôn thi tốt nghiệp, đối với em đây là kỳ thi hết sức quan trọng. Tuy ít có thời gian vào mạng nhưng em vẫn thường xuyên nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và đặc biệt là "Hộp thư Ngọc Ánh", "Ca nhạc theo yêu cầu thính giả", "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" v v ... mỗi tiết mục đều có đặc điểmg riêng, giúp em hiểu thêm về con người, phong tục tập quán của Trung Quốc. Em tuy thường xuyên nghe Đài, nhiều khi em viết nhưng lại không dám gửi đi và lại ít viết thư cho quý đài vì tính em nhút nhát. Hôm nay, qua Hộp thư Ngọc Ánh, em xin chúc tình hữu nghị hai nước Việt -Trung ngày càng bền chặt và gắn bó.

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Thị Bình thân mến, Ngọc Ánh rất vui nhận được thư bạn. Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và tất cả các tiết mục của bản Đài nói chung đều là những người bạn thân thiết của tất cả các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. Chúc bạn giành được thành tích tốt trong mùa thi này. Hoan nghênh bạn sau này vẫn thường xuyên quan tâm các tiết mục của Đài chúng tôi và viết thư cho chúng tôi. Chúng ta cùng cố gắng góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Trung- Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Đoàn Văn Tăng doantang972yahoo.com.vn viết: Em là thính giả quen thuộc của quý đài đã từ lâu rồi Em thật vui khi vừa rồi có mấy người bạn gọi đến làm quen với em. Họ bảo là nghe Đài CRI nên biết được địa chỉ của em và số điện thoại nữa. Em vui lắm, nhưng chỉ tiếc một điều là lỡ mất dịp nghe giọng nói của cô Ngọc Ánh đọc lá thư của em, tiếc vô cùng. Giá như em nghe được thì hạnh phúc biết bao. Không biết dạo này các cô chú của Đài có khỏe mạnh không , em luôn cầu chúc cho tất cả mọi người ở đó đều mạnh khỏe , tất cả các bạn thính giả cũng như thế, và rất mong muốn được làm quen với tất cả các bạn gần xa. Dạo này bọn em dang bận ôn thi cuối năm, vì vậy không thường xuyên lên mạng để thăm các cô chú được. Chúc quý Đài ngày càng phát triển vững mạnh và có những thay đổi mới đáp ứng những nhu cầu của thính giả gần xa.

    Ngọc Ánh: Bạn Văn Tăng thân mến, mong sao CRI nói chung và "Hộp thư Ngọc Ánh" nói riêng luôn là nhịp cầu nối liền tình cảm giữa các bạn. Chúc bạn đạt thành tích tốt trong mùa thi này. Trong dịp nghỉ hè, hoan nghênh bạn thường xuyên đón nghe chương trình phát thanh vô tuyến trực tuyến của CRI. Chúc bạn gặt hái được nhiều tình bạn và niềm vui trong dịp hè này.

    Bạn cư dân mạng có tên là "Một fan trung thành của Trung Quốc"  loyalfanofchina@yahoo.com viết:

    Tôi xin tự giới thiệu tôi là một người Việt Nam chân chính hiện đang sống ở Mỹ, tôi là một thành phần di cư của cộng đồng Việt Nam sau năm 1975. Tôi không phải là một người có thành kiến với người Trung Quốc. Kể từ ngày tôi lang thang trên mạng và tình cờ biết được trang mạng CRI này, tôi rất ngạc nhiên và lấy làm thích thú, trong lòng thầm mừng vì không ngờ có một nơi như vậy để cho những người yêu văn hóa Trung Quốc và con người Trung Quốc như tôi được có nơi để mà bày tỏ cảm xúc.

    Ngọc Ánh: Bạn thân mến, cảm ơn những lời tâm huyết trên đây của bạn. Hoan nghênh bạn thường xuyên truy cập trang web CRI để tìm hiểu tình hình mọi mặt của Trung Quốc, và như vậy, khoảng cách giữa chúng ta sẽ trở nên gần gũi hơn, phải vậy không? Cảm ơn những lời góp ý quý báu của bạn, chúng tôi sẽ quan tâm và đưa những thông tin cập nhật và khách quan cho đông đảo khán thính giả. Chúc bạn luôn vui vẻ, mọi điều suôn sẻ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>