• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp chuyện bạn Lương Phương Ngân

    2010-06-23 17:48:32     cri
    Ngọc Ánh xin tiếp chuyện bạn Lương Phương Ngân có nick phuongngan. 1990@y... , trong thư, bạn Phương Ngân viết: tôi biết Đài phát thanh Quốc tế TQ người bạn tri kỷ của tôi từ khi còn là một học sinh lớp một, lúc đấy tôi chỉ coi bạn là một thứ âm thanh nghe vui tai thôi chứ không ý thức được bạn quan trọng và thú vị như thế nào? Mỗi khi nghe, tôi cảm thấy thích thú và hưng phấn. Năm tháng qua đi, khi tôi đã lớn một chút, hiểu rằng bạn không chỉ là làn sóng xa xôi, mà còn là một tập thể biên dịch viên phát thanh viên luôn luôn tâm huyết với thính giả Việt Nam. Dần dần tôi mến bạn nhiều hơn không chỉ vì bạn phát những bài ca bản nhạc hấp dẫn mà còn là vì bạn đã giới thiệu cho tôi nhiều kiến thức, nay bạn đã trở thành người bạn tri kỷ của tôi, mỗi lần vui buồn của tôi đều có bạn lặng lẽ ở bên, nhiều lúc tôi thấy thất vọng cảm thấy thế giới như đang rời xa tôi, thì lại được bạn nhẫn nại an ủi, mỗi bước trưởng thành của tôi đều có bạn. Sau 12 năm trung học phổ thông, nay tôi đã trưởng thành hơn, ôn lại sự từng trải của mình, tôi lại càng yêu quý bạn hơn. Rất có thể bạn là người bạn của nhiều bạn thính giả khác, nhưng đối với tôi, bạn là duy nhất. Chân thành cảm ơn giọng nói của bạn, chính giọng nói của bạn khiến tôi cảm thấy niềm vui và hạnh phúc. Rất có thể sau này tôi đi học xa nhà ít có dịp nghe tiếng nói bạn qua làn sóng, song bất kỳ tôi ở đâu thì - Đài phát thanh Quốc tế TQ mãi mãi là người bạn tốt nhất và yêu quý nhất của tôi.

    Phần cuối bức thư, bạn Phương Ngân nhắn với một người bạn rằng: Tôi chân thành cảm ơn bạn, cảm ơn những gì mà bạn đã giúp đỡ tôi, bạn là người có nghị lực, tin rằng bạn sẽ thành công trong cuộc sống, chúc bạn thực hiện ước mơ của mình.

    Ngọc Ánh: Bạn Phương ngân thân mến, xin cảm ơn bạn đã dành tình cảm chân thành của mình cho Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ thời thơ ấu cho đến tuổi thanh niên trong giai đoạn chuẩn bị bước chân vào trường đại học, bạn đã cùng trưởng thành với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và bản Đài cũng ngày càng không thể tách rời tình cảm với các bạn thính giả thuộc đủ các lứa tuổi. Hiện nay, phương tiện thông tin ngày càng phát triển, internet đã trở thành kênh thông tin ngày càng quan trọng, thậm chí không thể thiếu được của đông đảo cư dân mạng trên thế giới trong có Việt Nam. Mong sao trong những ngày học tập xa nhà sau này, trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gọi tắt là CRI sẽ trở thành bến hẹn mới gần gũi với bạn nói riêng và với đông đảo cư dân mạng Việt Nam nói chung, trên trang web này, các bạn không những có thể nghe trực tuyến tất cả các chương trình đã phát trên sóng điện, mà còn có thể theo dõi nhiều thông tin Trung Quốc và thế giới qua rất nhiều chuyên mục đăng tải trên mạng. Các bạn có thể viết thư điện tử hoặc lưu ký để trao đổi với Bản đài nói chung và Ngọc Ánh nói riêng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>