• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các bạn thăm hỏi Quảng Tây bị lũ lụt;Giải đáp về Học viện Ngô Châu

    2010-06-09 21:25:48     cri
    Chiều ngày 4, Sở Dân chính Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, do mưa rất to trong mấy ngày liền, tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 6, số người bị ảnh hưởng thiên tai ở Quảng Tây đã lên tới 3 triệu 60 nghìn, tổng cộng khẩn cấp di chuyển và sắp xếp hơn 200 nghìn người.

    Kể từ ngày 31 tháng 5, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đã xảy ra thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, làm 22 người chết, 26 người mất tích, rất nhiều nhà cửa bị sập, sản xuất và đời sống của quần chúng nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Trong thời gian này chúng tôi đã nhận được thư thăm hỏi của một số bạn thính giả:

    Bạn Nguyễn Mạnh Cường có hòm thư điện tử cuongmanh_19866@y... viết: Qua Đài báo được biết Khu tự trị Choang Quảng Tây sau thời gian dài gặp thiên tai hạn hán, lại gặp phải trận lũ nghiêm trọng. Tôi từng du lịch Quảng Tây, yêu mến Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ. Xin gửi lời hỏi thăm chân thành tới nhân dân Quảng Tây, nhất là những người bạn Quảng Tây mà tôi đã từng gặp. Tin rằng chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống. Mảnh đất Quảng Tây vẫn sẽ tươi đẹp và thần kỳ như trước đây.

    Bạn Trần Nhân Chính có hòm thư điện tử tranhanchinh200583@y... đã viết thư gửi lời hỏi thăm sau đây:

    Tôi xin gửi lời thăm hỏi sâu sắc nhất tới đồng bào gặp thiên tai lũ lụt ở QUẢNG TÂY Trung Quốc . Mong ĐẢNG và NHÀ NƯỚC TRUNG HOA chung tay với nhân dân vùng gặp thiên tai nhanh chóng khắc phục những hậu quả đó.

    Ngọc Ánh: Xin chân thành cảm ơn các bạn đã viết thư gửi lời hỏi thăm tới nhân dân vùng đang bị thiên tai lũ lụt Quảng Tây, được biết, tình hình mực nước lụt ở Quảng Tây đang xuống dần, không bao lâu, nhân dân khu vực bị ngập lụt sẽ khắc phục khó khăn, cùng xây dựng lại quê hương và trở lại với cuộc sống bận rộn bình thường.

    Bạn Hoàng Xuân Tới, thính giả quen thuộc lâu năm của bản Đài, có hòm thư điện tử nguoitinhnguyen_hp@y... viết:

    Đã lâu em không có thời gian viết thư và liên lạc với các anh chị.

    Thời gian qua em phải đi thực hiện nhiệm vụ của một người lính nên em không có điều kiện viết thư cho anh chị được. Em chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam sức khoẻ dồi dào công tác tốt ngày càng được nhiều khán thính giả yêu mến.

    Các anh chị ơi! Gần 2 năm qua cuộc sống của một người lính thật là vất vả nhưng cũng đầy kỷ niệm. Thấm thoắt em đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi anh chị ạ, còn dúng 22 ngày nữa là em được trở về với cuộc sống đời thường về với gia đình thân yêu và lại được nghe giọng nói quen thuộc của các anh chị. Em vui quá anh chị.

    Ngọc Ánh: Bạn Xuân Tới thân mến, xin cảm ơn bạn trong thời làm nghĩa vụ quân sự vẫn quan tâm đến Đài chúng tôi. Theo Ngọc Ánh, bất cứ sự từng trải nào của cuộc đời, cho dù khó khăn hay vất vả thế nào đi nữa, theo dòng thời gian trôi đi sẽ để lại những kỷ niệm không bao giờ phai mờ của cuộc đời. Xin chúc bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương sẽ có được công ăn việc làm phù hợp với khả năng của mình, góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp. Hoan nghênh bạn sau này vẫn luôn luôn là người bạn thường xuyên quan tâm đến Chương trình phát thanh trên sóng cũng như các chuyên mục trên trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gọi tắc tiếng Anh là CRI.

    Bạn Trần Thị Diệu Loan hiện là sinh viên trường đại học ngoại ngữ Huế yaoluan_91@yahoo.com.vn viết:

    Tháng 9 tới đây em dự định sang Trung Quốc du học.và học tại trường Đại học Ngô Châu. Chị có thể giúp em tìm hiểu về ngôi trường này cũng như thành phố Ngô Châu được không ? Để sau nay khi sang đó em đỡ phải bỡ ngỡ.

    Ngọc Ánh: Bạn Loan thân mến, xin chúc mừng bạn sẽ đến du học tại Học viện Ngô Châu Quảng Tây.

    Ngọc Ánh: Có lẽ bạn muốn tìm hiểu về Học Viện Ngô Châu, vì Trung Quốc không có trường đại học Ngô Châu. Học viện Ngô Châu tiền thân là phân hiệu Ngô Châu Đại học Quảng Tây, thành lập vào năm 1985. Tháng 2 năm 2006, Bộ Giáo dục Trung Quốc phê chuẩn thành lập Học viện Ngô Châu. Học viện nằm bên bờ sông Quế chảy qua thành phố Ngô Châu xinh đẹp. Hiện nay trường có 11 chuyên ngành như Kinh tế, Quản lý, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Giáo dục học, Luật học v.v... Học viện Ngô Châu có mối quan hệ trao đổi lưu học sinh với một số trường đại học ở Việt Nam, Thái Lan v.v, hiện nay Học viện có hơn 8000 sinh viện hệ đại học chính quy, hơn 2500 sinh viên hệ cao đẳng, ngoài ra Học viện còn có hơn 4000 sinh viên hệ hàm thụ. Trong số gần 500 giáo viên của trường có hơn 100 Giáo sư và Phó Giáo sư.

    Thành phố Ngô Châu nằm trên đường ranh giới hành chính giữa tỉnh Quảng Đông và Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã có hơn 2100 năm lịch sử, diện tích 12 nghìn 588 km2, dân số hơn 3 triệu. Thành phố Ngô Châu có vị trí địa lý độc đáo, có tài nguyên du lịch dồi dào, là cơ sở sản xuất đá quý lớn nhất trên thế giới, 40 % đá quý nhân tạo trên thế giới đều được sản xuất tại Ngô Châu, xuất khẩu tới các nơi trên thế giới.

    Bạn Loan thân mến, Ngọc Ánh sẽ chuyển bức thư của bạn cho Học viện Ngô Châu để họ trực tiếp trả lời những vấn đề chi tiết mà bạn quan tâm trước khi đến du học. Xin chúc bạn quá trình làm thủ tục suôn sẻ, và sẽ nhanh chóng thực hiện cuộc đời du học tại Học viện Ngô Châu.

    Hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh-Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu-Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>