• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Buổi chuyện trò giữa Ngọc Ánh với Phó Tổng Giám đốc VOV Đào Duy Hứa

    2010-06-02 19:11:35     Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc

    Nghe Online

    Những năm qua, cùng với tình hữu nghị hai nước Trung-Việt ngày càng gắn bó, hợp tác trong các lĩnh vực , đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa Đài Phát thanh Quốc tế TQ và Đài Tiếng nói VN cũng ngày càng  phát triển, trang web của hai Đài đã cài logo của nhau, ngoài ra, hai Đài còn có sự trao đổi về nhân viên v v ... để các bạn tìm hiểu nhiều hơn về mặt này, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn buổi trò chuyện giữa Ngọc Ánh với Phó Tổng Giám đốc Đào Duy Hứa, khi Đoàn Đại biểu đến thăm Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào ngày 27 tháng 5 vừa qua:

     Ngọc Ánh:Xin chào Trưởng đoàn, xin Trưởng đoàn cho biết  Đoàn đến Bắc Kinh vào ngày nào ạ?

    Trưởng đoàn Đào Duy Hứa: Chúng tôi đến tham dự Hội nghị Báo chí cấp cao Châu Á. Đoàn chúng tôi đến vào ngày 23 tháng 5 để chuẩn bị công tác theo đúng chương trình của Hội nghị. Hội nghị phải nói là đạt kết quả rất cao, đặc biệt là sự chuẩn bị của nước chủ nhà. Đài Tiếng nói Việt Nam sang năm sẽ đăng cai Hội nghị này, cho nên Đoàn đến vừa học tập, vừa trao đổi kinh nghiệm và có lời mời với các bạn, được đánh giá rất cao của nước chủ nhà và của nước chuẩn bị đăng cai

    Ngọc Ánh: Đoàn đến thăm Trung Quốc tham dự Hội nghị, đồng thời lại có sự chuẩn bị cho việc đăng cai Hội nghị  sang năm tại Hà Nội. Vậy tin rằng Đoàn có nhiều thu hoạch trong chuyến thăm lần này chứ ạ?

    Đào Duy Hứa: Vâng, kết quả rất tốt. Đặc biệt được đến thăm Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi đã được đồng chí Phó Tổng giám đốc giới thiệu về sự phát triển của Đài Phát thanh Quốc Tế, tinh thần của Hội nghị diễn ra ngày hôm qua cũng bàn về đổi mới giữa công nghệ với phát thanh truyền thống.

    Ngọc Ánh: Những năm trở lại đây, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện một số nội dung về hợp tác giữa hai Đài, có thể nói là được triển khai rất suôn sẻ, nhất là̀ sự trao đổi về nhân viên, về chương trình. Đặc biệt là trong "Hai kỳ họp" của Trung Quốc diễn ra năm ngoái thì Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Đài Tiếng nói Việt Nam có buổi giao lưu trực tuyến nối kết giữa hai Đài, vậy đồng chí có sự đánh giá gì về sự hợp tác giữa hai Đài chúng ta trong thời gian qua và có triển vọng gì đối với sự hợp tác trong thời gian tới ạ?

    Đào Duy Hứa: Lãnh đạo của hai Đài đã có sự hoan nghênh và có sự đánh giá rất cao về hợp tác giữa hai Đài trong thời gian qua, triển vọng cho phát triển trong những năm tới và sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống đó. Làm sao để đưa những thông tin cho nhân dân hai nước, để tìm hiểu được sự phát triển, những văn hóa truyền thống giữa hai nước.

    Ngọc Ánh: Có thể nói, hiện nay là thế giới thông tin bùng nổ, đặc biệt là lĩnh vực internet phát triển rất nhanh. Hiện nay, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có cài logo trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam và ngược lại Đài Tiếng nói Việt Nam cũng cài logo trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Vậy đồng chí có sự đánh giá như thế nào đối với sự nối kết giữa hai Đài chúng ta ạ?

    Đào Duy Hứa: Việc treo logo lẫn nhau trên mạng cũng là trách nhiệm lẫn nhau với các quý thính giả. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao đưa những thông tin đích thực, chính xác và nhiều chiều, để quý thính giả cảm nhận được những thông tin. Điều đó tôi cho là rất tốt.

    Ngọc Ánh:Theo đồng chí chúng ta sau này nên có những hợp tác gì nữa không?

    Đào Duy Hứa: Thực ra, lĩnh vực hợp tác trong văn hóa nội dung rất rộng, những vấn đề đó để cho những ban chuyên môn bàn cụ thể.

    Ngọc Ánh: Thời gian qua, đồng chí có thường xuyên theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc không ạ?

    Đào Duy Hứa: Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng cung cấp thông tin cho nhân dân Trung Quốc nghe, ngược lại Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cung cấp thông tin, nói chung sóng rất tốt và chất lượng chương trình rất hay.

    Ngọc Ánh: Đồng chí từng sang thăm qua Trung Quốc chưa ạ?

    Đào Duy Hứa: Tôi đã lần thứ hai đến thăm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Lần trước vào năm 2003.

    Ngọc Ánh: Vậy là cách đây đã bảy năm rồi nhỉ?

    Đào Duy Hứa: Bảy năm, nhưng tôi thấy sự phát triển của Đài đổi mới lắm. Mà Bắc Kinh lại càng đổi mới. Thành phố Bắc Kinh xây dựng quy hoạch, các cây xanh phải nói là càng nhiều hơn. Đời sống của nhân dân, trong tình hình lạm phát hiện nay, nhưng Bắc Kinh vẫn giữ được sự tăng trưởng.

    Ngọc Ánh: Vậy Ngọc Ánh xin mời đồng chí bật mí với các bạn thính giả biết rằng là, vừa rồi đồng chí Phó Giám đốc CRI đã trao đổi những nội dung gì với Đoàn trong chuyến thăm lần này ạ?

    Đào Duy Hứa: Sự phát triển của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc rất phù hợp với tiến trình phát triển của Báo chí hiện đại, thể hiện qua đầu tư thiết bị, qua phóng viên, báo chí , qua việc sử dụng thiết bị kỹ thuật mới. Đặc biệt là mở rộng ra với Quốc tế làm sao để rút ngắn khoảng cách.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>