• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Hằng Nga, Mai Thị Phượng ...

    2010-05-28 20:33:50     CRIonline
    Bạn Nguyễn Hằng Nga, tỉnh Vĩnh Phúc viết:

    Trong thời gian tháng 2 vừa qua, em tình cờ được biết đến sóng phát thanh của Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Từ đó đến nay đã được mấy tháng. Tuy thời gian không dài nhưng em đã thực sự bị cuốn hút bởi chương trình. Mỗi tiết mục mà Quý Đài phát ra đều cho em thêm nhiều hiểu biết. Em rất tiếc mình đã không được biết chương trình sớm hơn và đã bỏ lỡ nhiều kiến thức bổ ích.

    Trong các tiết mục phát sóng của Quý Đài, em thích nhất là tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" do thầy Hùng Anh và cô Phi Yến phụ trách, bởi học tiếng Trung giúp em có thêm nhiều hiểu biết và kiến thức về đất nước và con người Trung Quốc.Mỗi buổi trưa sau khi đi học về, em lại được nghỉ ngơi nghe thầy cô giảng bài. Mỗi tối đến khi mọi người đều đi ngủ em lại được nghe giọng nói của thầy cô, được nghe những giai điệu, lời ca du dương...Giọng nói ấy, lời ca ấy làm cho em thật thoải mái, dễ chịu. Em rất cảm ơn thầy cô, cảm ơn Quý Đài rất nhiều vì đã đem lại cho em cảm giác ấy. Em nghĩ, không chỉ mình em mà tất cả mọi người nghe chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều cảm thấy như vậy.

    Bạn Mai Thị Phượng, tỉnh Thanh Hóa viết:

    Cháu rất thích nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đặc biệt là phần nói về văn hóa của người Trung Quốc, đi cùng với những trang sự hào hùng của dân tộc; tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả", "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" v.v.

    Qua đây cháu mong chương trình phát thanh của Quý Đài nói nhiều hơn về nền văn hóa Trung Quốc và các tiết mục nói về âm nhạc, học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Cháu không thể hiểu nổi tại sao cháu rất thích nghe về nền văn hóa Trung Quốc, tiếng hát, tiếng nói của người Trung Quốc, mặc dù cháu chẳng hiểu gì cả. Cháu cảm nhận nền văn hóa, tiếng hát, tiếng nói, chữ viết của người Trung Quốc có một cái gì thật độc đáo, sâu sắc có gì rất khó tả. Cháu rất thích tìm hiểu về Trung Quốc-đất nước có nhiều nét văn hóa. Cảm ơn Quý Đài đã cho cháu cơ hội như vậy.

    Cháu xin chúc chương trình phát thanh quốc tế của Quý Đài gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là niềm tin, sự ủng hộ nhiệt tình của các quý thính giả trên thế giới, trong đó có thính giả Việt Nam. Cháu xin chúc mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt được giá trị lớn nhất, đẹp nhất.

    Bạn Hứa Thị Vân Anh, tỉnh Lạng Sơn viết:

    Tình cờ khi em nghịch chiếc đài nhỏ của bố em thì dò được sóng của Quý Đài, giọng đọc rất hay và nói tiếng Việt Nam rất chuẩn của các phát thanh viên đã làm cho em rất thích thú và chăm chú nghe tất cả các tiết mục của Quý Đài, càng nghe Quý Đài em càng say mê và yêu quý đất nước Trung Quốc hơn vì qua Quý Đài em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức chung về tình hình đất nước mà từ nhỏ em đã rất yêu quý và ước mơ được đi du lịch vòng quanh đất nước Trung Quốc.

    Đặc biệt là em rất thích học tiếng Trung qua tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" do thầy Hùng Anh và cô Phi Yến đảm nhiệm. Cô Phi Yến phát âm rất rõ ràng, các bài giảng của thầy cô dễ học. Mặc dù nhà em ở nông thôn, làm nông nghiệp rất nhiều công việc và em còn bận học hành thi cử nhưng em luôn dành thời gian nghe đài và học tiếng qua tiết mục, tiếng Trung rất hay, rất ý nghĩa và các bài giảng của thầy cô lại dễ hiểu, nên học xong bài nào em cũng tự thực hành đọc đi đọc lại cho thật thuần thục, thật chuẩn đến khi nào không còn bị vấp lời mới thôi, nhờ đó em đã có một vốn tiếng Trung khá và có thể giao tiếp một chút với người Trung Quốc.

    Em đã được làm việc với người Trung Quốc trong vài tháng và nhờ có vốn tiếng Trung ấy mà qua tiếp xúc em thấy rằng họ là những người rất thông minh, hóm hỉnh, vui tính, rất tâm lý nữa. Chúc Quý Đài ngày càng phát triển, chúc tình hữu nghị Việt-Trung mãi mãi bền lâu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>