• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mối tình thắm thiết dành cho ngày sinh 60 năm Ban Việt ngữ CRI

    2010-04-05 19:06:03     cri

    Nghe Online

    Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc được thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 1950 sau ngày Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa thành lập vừa đúng  nửa năm và hai nước Trung-Việt  thiết lập quan hệ ngoại giao vừa đúng ba tháng. Cùng thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 1950 còn có Ban Tiếng Mi-an-ma, tiếng Thái Lan và tiếng In-đô-nê-xi-a cùng thuộc Trung tâm ASEAN Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay ngày 5 tháng 4 tại Khách sạn Trung Quốc năm sao, Trung tâm ASEAN Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ chào mừng ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ này. Tham dự Lễ kỷ niệm có Công chúa Thái Lan Xi-rin-đon, các quan chức ngoại giao của bốn nước thuộc 4 thứ tiếng nói trên , trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ v v... ngoài ra còn có các phát thanh viên, biên dịch viên lão thành năm xưa và thế hệ trẻ ngày nay. Về tình hình của buổi lễ chào mừng, mời các bạn nghe giới thiệu qua phần thời sự hôm nay của Đài chúng tôi.

    Trong buổi lễ chào mừng trọng thể này, Ngọc Ánh rất phấn khởi có dịp gặp lại anh Lê Nhân, một trong ba người đầu tiên thành lập Ban Việt Ngữ cách đây 60 năm, chị Hồng Vân, anh Hướng Việt, phát thanh kỳ cựu trong những 60-70 của thế kỷ trước, và nhiều cán bộ lão thành khác của Ban. Sau đây Ngọc Ánh xin mời các bạn nghe đoạn Băng ghi âm giọng nói của chị Hồng Vân tin rằng các bạn và nhất là các bạn thính giả lão thành sẽ có nhiều cảm xúc khi nghe lại giọng nói quen thuộc chị Hồng Vân và những kỷ niệm trong quá trình thu nghe đài phát thanh Bắc Kinh trong những năm tháng gian khổ trước đây và nay là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng:

    Có thể nói trong hơn nửa thế kỷ qua, Ban Tiếng Việt Nam luôn luôn lấy việc giúp nhân dân Việt Nam hiểu biết hơn về Trung Quốc cũng như thắt chặt mối tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Trung- Việt làm trung tâm và tôn chỉ của mình. Nhiều nhân sĩ cách mạng lão thành của hai nước Trung-Việt cũng biết đến Ban Tiếng Việt Nam và qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc bày tỏ tình cảm và lời chúc tốt đẹp của mình đối với tình hữu nghị Trung-Việt, bà Trần Kiếm Qua phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy, tên Việt Nam là Nguyễn Sơn là một trong số đó.

    Năm 2005 Ngọc Ánh giới thiệu cuốn hồi ký "Hoàng Hà nhớ Hồng Hà thương " của bà Trần Kiếm Qua, phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy trong tiế́t mục đọc truyện của Đài chúng tôi .

    Tại Lễ chào mừng kỷ niệm Ban Tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 60 năm này, Bà Trần Kiếm Qua đã đến dự và có những lời chúc mừng sau đây gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và các bạn thính giả Việt Nam:

    Các bạn Việt nam nhiệt tình thân mến: Tôi là Trần Kiếm Qua, năm nay đã 96 tuổi, năm nay là kỷ niệm hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 60 năm, và cũng nhân kỷ niệm Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 60 năm . 60 năm qua, chương trình phát thanh tiếng Việt Nam đã dốc sức để nhân dân Việt Nam hiểu biết về Trung Quốc và góp phần to lớn, làm nhiều công tác và phát huy vai trò to lớn vào việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống Trung -Việt.

    Năm nay là năm hữu nghị Trung Việt, tôi chân thành chúc tình hữu nghị của hai Đảng, hai nước và quân dân hai nước hai nước Trung-Việt mãi mãi xanh tươi, giành được nhiều thành tựu về mọi mặt, nhân dân an cư lạc nghiệp, gia đình hạnh phúc. Chân thành chúc các bạn thính giả Việt Nam sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

    Các bạn thân mến, trong 60 năm qua Chương trình Phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn luôn được sự động viên và ủng hộ của đông đảo các thế hệ thính giả, những năm qua, các bạn thính giả Việt Nam còn thành lập Câu lạc bộ thính giả đón nghe chương trình tiếng Việt nam và học tiếng Trung Quốc. Câu Lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Cung văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh là một trong số đó, câu lạc bộ thành được thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 1997, 13 năm qua, Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Cung văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiên trì sinh hoạt đều đặn vào mỗi buổi chiều thứ bảy hoặc chủ nhật với nội phong phú. Chiều hôm qua ngày 4 tháng 4 Câu lạc bộ đã tổ chức liên hoan chào mừng ngày lập, rất nhiều thành viên câu lạc bộ đã đến dự. Sau đây mời các bạn nghe đoạn nghi âm của chị Phạm Thị Minh Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ qua đường dây nóng ngay tại buổi liên hoan.

    Tiếng chị Trang...

    Nhân dịp chào mừng Ban Tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nhiều bạn thính giả hoặc cư dân mạng Việt Nam đã bày tỏ chúc mừng bằng nhiều hình thức. Bạn Nguyễn Cao Sơn ở tỉnh Thanh Hóa là một trong số đó, sau đây mời các bạn nghe cảm xúc của bạn Nguyễn Cao Sơn qua đường dây nóng điện thoại:

    Tiếng anh Cao Sơn

    Chương trình phát thanh của Ban tiếng Việt Nam là chương trình tổng hợp. Ngoài phần thời sự, bản tin Trung Quốc, bản tin quốc tế ra, còn có những chuyên đề như: "Hộp thư Ngọc Ánh", "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc", "Cầu vồng hữu nghị", "Đời sống kinh tế", "Đời sống xã hội", cùng những tiết mục mang tính chất kiến thức, thưởng thức và phục vụ như: <Đọc truyện>, vân vân. Ngoài ra, Ban tiếng Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi với chủ đề khác nhau hoặc dàn dựng những chương trình đặc biệt mừng Tết Nguyên Đán hàng năm.

    Chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Nam được thực hiện qua máy phát sóng với công suất lớn 200 nghìn oát, diện phủ sóng rộng, hiệu quả thu nghe tốt, trung bình mỗi năm nhận được khoảng 10 nghìn bức thư của thính giả trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Hoan nghênh các bạn tiếp tục quan tâm đón nghe trên sóng và truy cập trang web tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốt tế Trung Quôc https://vietnamese.cri.cn.

    Toàn thể anh chị em của Ban Tiếng Việt Nam xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả Việt Nam đã luôn luôn quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi.

    Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>